Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Ảnh hưởng bão số 1 gây mưa lũ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến 3 người chết, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước. Ngày 14/6, mưa giảm, nước lũ đang rút dần, các lực lượng chức năng phối hợp chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất rau màu ở các tỉnh phía bắc. Những ngày qua, tranh thủ nước rút, người dân các địa phương đã tập trung khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, việc tái sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhất là vấn đề nguồn cung cây giống, hạt giống các loại rau màu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 100/CĐ-TTg ngày 27/9 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp sau bão số 3 và mưa lũ.
Bão, lũ ở các địa phương phía bắc vừa qua khiến ngành nông nghiệp nước ta thiệt hại rất lớn, trong đó riêng lĩnh vực trồng trọt hơn 4.000 tỷ đồng. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương cũng như bà con nông dân đang nỗ lực khôi phục sản xuất. Nhiều giải pháp được đưa ra như: Tiêu thoát nước ở những diện tích bị ngập; bảo đảm lượng giống để khôi phục sản xuất; ưu tiên gieo trồng những loại rau ăn lá ngắn ngày đáp ứng nhu cầu tiêu dùng…
Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, cho biết: Ngoài thiệt hại về người, nhà cửa, tài sản, lũ quét xảy ra tại xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) vào sáng sớm 25/7 còn san phẳng cánh đồng hơn 100ha lúa, thủy sản của nhân dân trên địa bàn.
Dịp Tết Giáp Thìn 2024 vừa qua, sức mua trên thị trường vẫn tăng như thông lệ hằng năm nhưng có hai điểm đáng chú ý, đó là mức tăng chỉ dồn vào những ngày cận Tết, và tăng thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái cũng như các năm trước đại dịch Covid-19.
Để nắm rõ tình hình lao động và việc làm từ đầu năm 2023 đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát tại các doanh nghiệp, Hợp tác xã kịp thời hỗ trợ phục hồi sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động.
Ngày 29/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến 30/6/2023, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Nai (Vietinbank Đồng Nai).
Trong các nhiệm vụ trọng tâm của công tác điều hành từ nay đến cuối năm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, ưu tiên hơn cho thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Vượt qua nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhìn chung duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực.
Đại dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Thái Lan, đặc biệt là các tỉnh phụ thuộc nhiều vào du lịch như Chiang Mai. Trong suốt ba năm qua, các doanh nghiệp của bà con người Thái gốc Việt ở tỉnh Chiang Mai đã nỗ lực hết sức mình để giảm thiểu tác động của đại dịch, nỗ lực vượt qua thời điểm khó khăn và nhanh chóng hồi phục khi đại dịch lắng xuống.
Để tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống có từ hơn 30 năm nay, hơn 100 hộ dân trồng đào ở phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang vượt qua nhiều khó khăn, với sự hỗ trợ của Hội Nông dân và một số đơn vị tín dụng phục hồi sản xuất, sau sự việc hàng loạt đào rừng, đào cành chết hàng loạt vừa qua.
Thời gian qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Hà Nội cùng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) luôn tạo điều kiện tốt nhất để người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính những trợ lực này đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, giúp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Thời gian gần đây, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Hepza) liên tục cắt giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính để đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước xảy ra dịch bệnh Covid-19.
Do tình hình thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền trung do mưa lũ trái mùa gây ra, sáng 1/4, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã họp khẩn trực tuyến với các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và các bộ, ngành để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ tiếp theo.
Sáng 1/4, tại Thanh Hóa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng trên địa bàn phục hồi sản xuất, kinh doanh.
Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, thu ngân sách 2 tháng đầu năm 2022 đạt khá do tình hình dịch bệnh trên cả nước tiếp tục được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt.
Ngày 2/11 (giờ địa phương), bên lề Hội nghị COP26 tại Glasgow, Scotland, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Noel Kinder, Giám đốc phát triển bền vững Tập đoàn Nike.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thường tổ chức hệ thống sản xuất trên toàn cầu nên khi sản xuất ở khu vực này gặp trục trặc, họ sẽ chuyển sản xuất sang khu vực khác có điều kiện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hiện chưa có doanh nghiệp FDI nào dịch chuyển đầu tư ra khỏi Việt Nam vì tác động của đại dịch Covid-19.
Sáng 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, nhằm đánh giá tình hình, rút ra bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19, đề ra kế hoạch, giải pháp thời gian tới để phục hồi sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống của người dân trở lại trạng thái bình thường mới.
Những ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây ra tổn thương nặng nề cho nền kinh tế trong đó có ngành nông nghiệp. Hiện nay, một số địa phương tại khu vực Nam Bộ đã và đang nới lỏng giãn cách, chuyển từ thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang Chỉ thị 15/CT-TTg. Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng đang khẩn trương triển khai các phương án phục hồi sản xuất sau thời gian giãn cách.
Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp rất đồng thuận với phương án phục hồi sản xuất của Long An sẽ triển khai thực hiện từ ngày 15/9 đến 15/10. Theo đó, doanh nghiệp kiến nghị ngành chức năng Long An cho lực lượng chuyên gia, lao động chủ chốt đang cư trú, tạm trú tại TP Hồ Chí Minh về Long An làm việc; kiến nghị tiêm vaccine mũi 2 cho lực lượng công nhân; cho doanh nghiệp huy động 100% số lượng công nhân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trở lại làm việc.
Ngày 15/9, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết, địa phương sẽ áp dụng tiêu chí “vùng xanh” đơn vị cấp xã để thực hiện các biện pháp nới lỏng trở lại trạng thái bình thường mới từ ngày 20/9.