Động lực để nghệ sĩ phát huy sáng tạo
Được coi là lực lượng “giữ lửa” văn hóa nghệ thuật, nhưng không ít nghệ sĩ, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, múa, xiếc… vẫn phải lo mưu sinh sau ánh đèn sân khấu.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Nghệ thuật truyền thống
Có 65 kết quả
Được coi là lực lượng “giữ lửa” văn hóa nghệ thuật, nhưng không ít nghệ sĩ, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, múa, xiếc… vẫn phải lo mưu sinh sau ánh đèn sân khấu.
Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.
Mỗi độ xuân về, khi tiếng trống hội vang lên trong không gian linh thiêng của Chùa Đại Bi (xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình), cũng là lúc đánh thức một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc: Hát rối chầu Thánh, còn được gọi với tên cổ là Ổi lỗi.
Chiều 7/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết Chương trình nghệ thuật khai mạc Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới sẽ là điểm nhấn đặc sắc trong chuỗi hoạt động của Tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Quảng Ninh chào hè năm 2026.
Việt Nam sở hữu nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống phong phú, đặc sắc, nhưng việc khai thác, chuyển hóa những giá trị ấy thành động lực phát triển vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng.
Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1/2026 nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế đặc thù trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và phát huy tài năng văn hóa, nghệ thuật, nhất là các môn nghệ thuật truyền thống.
Tiếp nối chuỗi hoạt động Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026", ngày 26/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã khai mạc triển lãm “Tranh dân gian Việt Nam”, thu hút đông đảo đại biểu và du khách tham dự.
Chương trình nghệ thuật “Sắc màu mùa xuân” của Hội Hương sắc Việt Nam tại châu Âu là sự kiện cộng đồng tiếp nối trong chuỗi hoạt động mừng xuân, chào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của bà con kiều bào tại Pháp.
Ngày 6/3, triển lãm hoa đạo "Gió Đông" chính thức khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật. Sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp tinh tế cũng như chiều sâu triết lý của Ikebana - nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản.
Tối 5/3, Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ (tỉnh Tây Ninh) biểu diễn vở cải lương “Đế đô sóng cả” tại Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến dự và gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự, có Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông.
Qua hàng trăm năm, thú vui chơi diều vẫn được các nghệ nhân tài hoa của Huế lưu giữ và ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế. Môn “múa rối trên không” trở thành một “đặc sản” khi nhắc đến nghệ thuật truyền thống Huế.
Giữa thành phố Huế yên tĩnh, suốt những năm qua, Phan Vũ Tuấn vẫn lặng lẽ vẽ cây tre. Sinh tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), chàng trai sinh năm 1994 bất ngờ chọn ở lại Huế để lập nghiệp mà không phải Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng 8/2, tại Trường trung học cơ sở Trưng Vương (phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) diễn ra buổi thực hành, trao đổi về khâu vá với chủ đề “Sắc xuân mới cho tấm áo cũ”. Chương trình thu hút các bạn trẻ tham gia trải nghiệm và chia sẻ những ký ức gắn với kim chỉ trong đời sống gia đình Hà Nội.
Từ ngày 5-9/1 diễn ra chương trình sắc xuân miệt vườn chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ.
Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đợt biểu diễn nghệ thuật phục vụ miễn phí đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Lũng Cú (Tuyên Quang).
Trưởng thành từ chiến hào chống đế quốc Mỹ, từng là pháo thủ cao xạ chiến đấu tại mặt trận Cánh đồng Chum (Lào), rồi làm công tác tuyên huấn ở Binh trạm 13 trên đất bạn, nhà văn Châu La Việt mang vào văn chương một vốn sống dày dặn của người lính trực tiếp cầm súng.
Chương trình Chèo “Kéo” là một sự kiện văn hóa nhằm đưa nghệ thuật chèo truyền thống đến gần hơn với giới trẻ thông qua hình thức trải nghiệm, tương tác và tiếp cận sáng tạo, qua đó, giúp khơi dậy sự hứng thú và tình yêu với một loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam.
Trong nỗ lực tìm kiếm những cách tiếp cận mới cho di sản văn hóa truyền thống, dự án Xiếc họa Đông Hồ do sinh viên Học viện Ngoại giao thực hiện đã cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của người trẻ trong việc đồng hành, làm mới và lan tỏa giá trị di sản bằng ngôn ngữ của thời đại.
Trong những ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026, Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế thông qua chương trình “Tuần lễ Văn hóa quốc tế - Đón mừng năm mới 2026”.
Sáng 30/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (2000-2025) và trao Giải thưởng Đào Tấn năm 2025. Sự kiện là dấu mốc quan trọng khẳng định hành trình bền bỉ trong việc giữ gìn và lan tỏa các giá trị di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.
Một sự kiện ý nghĩa với những người dành tình cảm cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống của dân tộc, nhưng, có lẽ, ít thu hút sự chú ý của công chúng rộng rãi, đang diễn ra tại Hà Nội: Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025
Tối 17/11, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã khai mạc tại rạp Kim Mã, thành phố Hà Nội. Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), từ ngày 21-24/11, tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố Hải Phòng sẽ diễn ra Triển lãm “Di sản văn hóa, danh thắng Việt Nam và sản phẩm thủ công truyền thống năm 2025”.
Tối 2/11, tại Trung tâm Văn hóa-Triển lãm tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải thưởng Liên hoan Chèo toàn quốc - 2025.
Sáng 26/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hải Phòng tổ chức hội thảo “Hải Phòng - Thành phố âm nhạc, tiềm năng và cơ hội phát triển”. Hội thảo có sự tham dự của nhiều nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nghệ sĩ trong cả nước.
20 năm trước, lĩnh vực tổ chức biểu diễn và sự kiện chưa được nhìn nhận đúng tiềm năng, gần như chưa được gọi tên ngành nghề. Để có mô hình công ty hoạt động chuyên nghiệp là cả một bước đi mới lạ, thậm chí mạo hiểm…
Sáng 4/10, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức khai mạc chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề “Vui cùng trẻ thơ” cùng Không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu”. Đến với chương trình, các em nhỏ và gia đình có cơ hội trải nghiệm không gian Trung thu truyền thống qua những đồ chơi quen thuộc.
Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác quản lý văn hóa, văn nghệ đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng, linh hoạt.
Không chỉ đổi mới hình thức biểu diễn, các loại hình nghệ thuật truyền thống cần được nhìn nhận là một thành tố trong hệ sinh thái văn hóa nghệ thuật hiện đại, nơi các lực lượng sáng tạo kết nối, các loại hình giao thoa cùng gìn giữ và lan tỏa giá trị di sản.