Di sản gần gũi hơn với giới trẻ

Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã thu hút hơn 250.000 lượt khách. Ứng dụng công nghệ, tăng tương tác và đổi mới cách “kể chuyện” di sản đã tạo sức hút mới, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với giới trẻ.

Màn diễu hành của các nghệ nhân tại Bảo tàng Hà Nội đem đến sự gần gũi cho giới trẻ khi tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống.
Màn diễu hành của các nghệ nhân tại Bảo tàng Hà Nội đem đến sự gần gũi cho giới trẻ khi tìm hiểu về nghệ thuật truyền thống.

Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026 diễn ra đồng thời tại nhiều không gian di tích, văn hóa tiêu biểu như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, Bát Tràng và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng hơn 100 nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản, các chương trình trình diễn, trưng bày, triển lãm, workshop nghệ thuật và hoạt động nghề thủ công đã tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo công chúng.

Điểm nổi bật của Festival năm nay là cách làm mới phương thức “kể chuyện” di sản. Những giá trị từ quá khứ được kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, trình diễn, công nghệ, thời trang và nghệ thuật sắp đặt, mang đến những trải nghiệm đa giác quan.

Những tư liệu về Hà Nội 36 phố phường vốn không xa lạ với công chúng, nhưng trong chương trình “Nét kinh kỳ” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, hình ảnh phố cổ Hà thành được tái hiện bằng nghệ thuật sắp đặt. Đúng dịp Trung thu, những hình ảnh về Hà Nội được đưa lên đèn lồng và sắp đặt thành một “vườn đèn lồng” lớn, tạo nên không gian trải nghiệm giàu tính thị giác.

Tại khu Vườn Giám, chương trình nghệ thuật “Khai Văn” cũng kể câu chuyện về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng dụng hiền tài và khát vọng cống hiến của người Việt bằng một cách tiếp cận mới. Không đơn thuần là những màn trình diễn âm nhạc, chương trình kết hợp công nghệ mapping, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn đương đại, thời trang và nghệ thuật sắp đặt.

Bảo tàng Hà Nội cũng thu hút đông đảo người xem với các hoạt động trong khuôn khổ Festival. Mở đầu chương trình “Âm nhạc và Di sản” là màn diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ trong trang phục truyền thống của chèo, tuồng và ca trù. Chương trình quy tụ sáu câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Hà Nội.

Các tiết mục được trình diễn trên sân khấu chính tại sảnh trước Bảo tàng Hà Nội, trong không gian mở, kết hợp giữa biểu diễn và tương tác. Khán giả được trực tiếp hóa trang nhân vật, mặc trang phục truyền thống, tìm hiểu đạo cụ, nhạc cụ và kỹ thuật biểu diễn. Những loại hình vốn khó tiếp cận với giới trẻ như tuồng, chèo, ca trù trở nên gần gũi hơn.

Có mặt tại chương trình, em Ngô Minh Hòa (phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) chia sẻ: “Khi xem chương trình biểu diễn tại Bảo tàng Hà Nội, em thấy nghệ thuật truyền thống gần gũi với lứa tuổi học sinh hơn em nghĩ rất nhiều. Qua chương trình, em hiểu thêm về nghệ thuật cổ truyền, về văn hóa Hà Nội và rất vui khi có những trải nghiệm mới về đời sống, văn hóa của Hà Nội xưa và nay”.

Những giá trị tưởng như cách xa nhau là di sản và công nghệ, truyền thống và giải trí đương đại được kết hợp một cách hài hòa tạo ra sức sống mới, hơi thở mới cho di sản. Bên cạnh trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa, Festival Thăng Long-Hà Nội còn có những chương trình đậm màu sắc của người trẻ.

Chương trình nhạc trẻ “MOVE Fest-Chuyến tàu tiếp nối tinh hoa” diễn ra tối 13/9, đưa âm nhạc đương đại vào không gian Hoàng thành, mở ra một cách tiếp cận mới: Người trẻ đến với di sản bằng chính những loại hình nghệ thuật mà họ yêu thích.

Di sản trở thành chất liệu để sáng tạo, kết nối và tạo ra những trải nghiệm văn hóa mới. Đây là bước cụ thể hóa quan điểm mà Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã nhấn mạnh: Thành phố luôn định hướng gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, từng bước đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc, năng động, sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm