Trang chủ Trung du và miền núi phía Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long

Kết nối người trẻ với nghệ thuật cải lương

Mới đây, nhóm sinh viên Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chương trình truyền thông tương tác mang tên “Đồng hội đồng hò”, tập trung khai thác các hình thức kết nối hiện đại, giúp đưa những giá trị nguyên bản của cải lương đến thật gần với người trẻ.

Bốn thành viên nhóm tổ chức dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình.
Bốn thành viên nhóm tổ chức dành rất nhiều tâm huyết cho chương trình.

Dù chỉ là đồ án tốt nghiệp của bốn sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện nhưng chương trình đã mở ra không gian mới, nơi người trẻ tìm thấy những điều thú vị của cải lương. Chương trình được chia làm ba giai đoạn với lộ trình tiếp cận cộng đồng được thiết kế khá bài bản, chỉn chu. “Rào cản lớn nhất khiến nhiều bạn trẻ chưa đến với cải lương không phải là thiếu hứng thú, mà là cảm giác “không thuộc về”. Vì vậy, nhóm xây dựng hành trình trải nghiệm gồm nhiều điểm chạm để mọi người được chơi, khám phá, nhập vai và trải nghiệm trước khi tiếp cận sân khấu cải lương. Quá trình tham gia đó giúp họ hình thành cảm giác kết nối và sẵn sàng bước vào không gian biểu diễn một cách tự nhiên hơn”, Cai Xuân Hiển, thành viên của nhóm cho hay.

Giai đoạn 1 bắt đầu bằng sự kiện trải nghiệm cải lương tại giảng đường thu hút hàng trăm sinh viên tham dự và 30 nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Các trạm
“Dò vai”, “Hát hò”, “Nhập vibe” cung cấp nhiều kiến thức mới mẻ. Giai đoạn kết nối này giúp các thành viên trong nhóm nhận ra, giới trẻ không “ngó lơ” cải lương mà thật sự muốn biết loại hình nghệ thuật truyền thống này có gì độc đáo. “Nhập vibe” là hoạt động điểm nhấn, khi người trẻ được hóa thân thành nhân vật trong vở diễn, học cách đối đáp, biểu diễn hay mô phỏng điệu bộ và hát cải lương.

Giai đoạn 2 gồm hoạt động “Hát hò” và kêu gọi bạn trẻ chung tay tạo sản phẩm âm nhạc cộng đồng “Vọng Kim Lang”. Đối với người tham gia trực tiếp, ban tổ chức xin phép ghi hình và thu âm ở các khu vực công cộng. Trên mạng xã hội, “Đồng hội đồng hò” mời mọi người hát và tự quay clip, sau đó đăng tải trên kênh cá nhân của họ. Với sự góp mặt của hơn 50 sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sản phẩm âm nhạc này đang lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng người trẻ.

“Đồng hội đồng hò” khép lại bằng sự kiện biểu diễn công phu, tái hiện hành trình phát triển của cải lương. Xuyên suốt buổi biểu diễn là những hoạt động tương tác sáng tạo giúp xóa bỏ cảm giác lạ lẫm, xa lạ giữa Gen Z với loại hình nghệ thuật truyền thống. Ở đó, người trẻ không chỉ được xem nghệ sĩ biểu diễn, giới thiệu về cải lương mà còn trở thành một phần của vở diễn, trực tiếp đồng hành cùng các nhân vật.

Xen kẽ với quá trình thưởng thức, khán giả đã cùng nhau hòa giọng vào các câu hát tiêu biểu hiển thị trên màn hình nền sân khấu. Chương trình kết thúc bằng phần giao lưu, thảo luận cùng các nghệ sĩ, diễn viên. Hiện chương trình đã đạt hơn 400 nghìn lượt xem, hơn 50 nghìn lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội. Các thành viên trong nhóm cho biết sẽ tiếp tục duy trì nhịp cầu kết nối này để mang thêm nhiều bạn trẻ đến gần với cải lương.

Trưởng nhóm Nguyễn Hoàng Long chia sẻ: “Thông qua các hình thức tiếp cận hiện đại và tương tác trực tiếp, gần gũi, người trẻ khi tham gia chương trình không chỉ xem và tiếp nhận thông tin một chiều mà được chủ động kết nối, trải nghiệm”.