Luật Đô thị đặc biệt cần quan tâm bảo vệ nhóm người yếu thế nhiều hơn nữa
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi hội thảo góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 28/5.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#lao động nữ
Có 32 kết quả
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi hội thảo góp ý dự thảo Luật Đô thị đặc biệt do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều ngày 28/5.
Hiện nay, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong thực hiện bình đẳng giới, nhưng thực tế lao động nữ vẫn đối mặt với những rào cản “vô hình” so với lao động nam, đặc biệt ở lĩnh vực việc làm, thu nhập và cơ hội phát triển.
Nhân kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1.986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 8/3, tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Ngày hội nữ công nhân lao động và phát động cuộc thi viết về mô hình, tấm gương người tốt, việc tốt trong công nhân, viên chức lao động.
Sáng 28/11, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” (2021-2025) và trao giải Cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025.
Ngày 22/11, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” năm 2025.
Ngày 26/9, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Viện Friedrich Naumann tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế GIG: Nghiên cứu trường hợp phụ nữ buôn bán nhỏ và giúp việc gia đình”.
Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp, nhằm đưa ra các đề xuất giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp.
Hai năm qua, dịch Covid-19 đã khiến hơn hai triệu công nhân, lao động phải nghỉ việc, giãn việc, nghỉ luân phiên, mất việc làm. Trong đó, có khoảng 70% là lao động nữ bị ảnh hưởng, trong đó 30% là lao động nữ đang mang thai, gần 40% đang nuôi con nhỏ.
Theo các chuyên gia, phụ nữ có xu hướng trở lại làm việc chậm hơn so với nam giới sau đại dịch và tác động của dịch bệnh sẽ cản trở họ trở lại tham gia lực lượng lao động trong khoảng 10 năm tới. Khảo sát thị trường việc làm tại Mỹ Latin và Caribe cho thấy, phụ nữ có con nhỏ có nguy cơ thụt lại phía sau trong nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch.
350 lao động nữ phi chính thức ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế sẽ được trợ cấp, hỗ trợ đào tạo để phục hồi sinh kế sau những tác động kinh tế do dịch Covid-19.
Trước dịch Covid-19, hầu như không có sự chênh lệch trong tỷ lệ thất nghiệp giữa nam giới và phụ nữ ở Việt Nam, nhưng tình trạng này đã xuất hiện từ quý III năm 2020.
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có ba trường hợp đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2021 theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu áp dụng từ đầu năm 2021.
Tình trạng nhập khẩu từ các nước là khách hàng lớn của các nước xuất khẩu hàng dệt may ở châu Á đã giảm đến 70% trong nửa đầu năm 2020 do nhu cầu của người tiêu dùng giảm mạnh.