Sáng 26/4, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động Trung ương và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” và “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.
Việc thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn đã góp phần hiệu quả của việc thúc đẩy Công đoàn các cấp chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn đúng quy định; nâng cao chất lượng việc quản lý, thu chi tài chính, tài sản; tăng cường hiệu quả hoạt động kinh tế công đoàn; ngăn ngừa tiêu cực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, với chủ đề "Tết sum vầy-Xuân ơn Ðảng", Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động ý nghĩa này mang đậm dấu ấn tổ chức công đoàn góp phần hỗ trợ đoàn viên, người lao động đón Tết ấm áp, sum vầy.
Trong bối cảnh nhiều người lao động đang đối mặt với khó khăn kinh tế, chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức không chỉ hỗ trợ về vật chất, mà còn mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần cho người lao động.
Chợ Tết Công đoàn Xuân Ất Tỵ 2025 do Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức đã thu hút được đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đến mua sắm Tết, mang một cái Tết đủ đầy, ấm áp tình yêu thương và sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 18/1, Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng các hoạt động vui đón Xuân Ất Tỵ.
Những ngày cuối năm cũng là thời điểm “đỉnh cao” các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang tăng cường con người, phương tiện máy móc đẩy mạnh sản xuất hoàn thiện các đơn hàng, nhất là doanh nghiệp FDI. Song song với đó các doanh nghiệp khẩn trương triển khai chi lương, thưởng Tết cho người lao động, tạo không khí phấn khởi thi đua trong lao động sản xuất, giúp người lao động yên tâm về một cái Tết đủ đầy.
Tối 14/1, tại công viên Amata, khu công nghiệp Amata, thành phố Biên Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc chương trình chợ Tết công đoàn năm 2025 với sự tham dự của hơn 1.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
Trong hai ngày 11 và 12/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng" năm 2025 và khai mạc Chợ Tết Công đoàn.
Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW (Nghị quyết 02) về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã đưa ra nhiều quan điểm chỉ đạo, định hướng, đồng thời là cơ sở để Công đoàn Việt Nam đổi mới tổ chức và hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Sau hơn ba năm triển khai, Công đoàn Việt Nam không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, niềm tin của người lao động.
Với tinh thần "Tết sum vầy - Xuân gắn kết", ngày 11/1, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ triển khai chương trình "Chợ Tết Công đoàn", thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn và sự đồng hành cùng người lao động trong năm mới.
Nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và cổ vũ động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tỉnh Long An đã huy động mọi nguồn lực chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".
Trong hai ngày 4-5/1, tại Khu nhà ở xã hội Viglacera, khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các Khu Công nghiệp Bắc Ninh tổ chức chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng”, “Ngày hội công nhân-Chợ Tết Công đoàn” năm 2025 với sự tham dự của hàng nghìn lượt đoàn viên công đoàn, người lao động.
Những ngày này, các doanh nghiệp vừa tập trung sản xuất để hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024, vừa tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hầu hết các doanh nghiệp đều chủ động chuẩn bị hậu cần phục vụ người trực Tết; tổ chức trao quà Tết tặng cán bộ, công nhân viên; trợ cấp cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vé xe cho người lao động ở xa về nhà đón Tết.
Ngày 31/12, Công đoàn cùng Đoàn Thanh niên Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Blouse trắng - Trái tim hồng” với gần 400 cán bộ viên chức tại hai cơ sở của Bệnh viện Trung ương Huế đăng ký tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện.
Luật Công đoàn (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025; Trong đó, tại Điều 10 có quy định 8 hành vi trong hoạt động công đoàn bị nghiêm cấm.
Ngày 26/12, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn năm 2024; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2025.
Ngày 20/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết 02); tổng kết hoạt động công đoàn năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.
Ngày 20/12, đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong năm 2024, các đơn vị đã triển khai nhiều công tác, công trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả, qua đó phát huy tốt vai trò của tổ chức.
Những ý kiến đóng góp tại hội thảo sẽ cung cấp thêm luận cứ trong việc xây dựng các kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa trong công nhân, đóng góp cho việc hoàn thiện văn kiện Đại hội XIV của Đảng và tổng kết lý luận 40 năm đổi mới của Đảng.
Trong năm 2025, các cấp Công đoàn cần thể hiện quyết tâm chính trị lớn hơn nữa trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với phương châm chỉ bàn làm, không bàn lùi.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, các cấp công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương hoàn thành các hợp đồng, công việc cuối năm, đồng thời tích cực triển khai các hoạt động thiết thực để hỗ trợ, chăm lo Tết cho người lao động.
Năm 2024 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, đạt nhiều kết quả, tiếp tục tô thắm những trang vàng truyền thống Công đoàn Việt Nam.
Ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị có Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội. Đây là một cơ chế phát huy quyền làm chủ của người dân, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội.
Giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, có sự đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trong những chuyến hàng của Việt Nam xuất khẩu đi muôn nơi, có mồ hôi, công sức của những người công nhân lao động.
Với phương châm “ở đâu có người lao động, ở đó có công đoàn”, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực để phát triển lực lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Liên đoàn Lao động Nghệ An nhằm góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.
Lao động là người nước ngoài được gia nhập Công đoàn Việt Nam; quy định rõ 4 cấp công đoàn; duy trì mức đóng kinh phí công đoàn 2%... là một số điểm mới nổi bật của Luật Công đoàn (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.
Tình trạng lừa đảo trực tuyến, nhất là nhắm vào công nhân lao động và những đối tượng dễ bị tổn thương đang ngày càng phổ biến và gia tăng, đặc biệt là vào dịp cuối năm và cận kề Tết Nguyên đán. Bên cạnh các biện pháp mạnh mẽ từ cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng này, tổ chức công đoàn cũng cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công nhân lao động, giúp họ tránh trở thành nạn nhân bị lừa đảo.