Phát động cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023

NDO - Cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” về chủ đề góp phần cải thiện cuộc sống của các nhóm yếu thế được khởi động từ ngày 20/3. Tổng giá trị các giải thưởng của cuộc thi lên tới gần 200 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin tại lễ phát động cuộc thi.
Đại diện ban tổ chức chia sẻ thông tin tại lễ phát động cuộc thi.

Chiều 20/3, Báo Kinh tế và Đô thị, tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng lần thứ 3 - năm 2023” tại Hà Nội.

Cuộc thi đã được ba đơn vị phối hợp tổ chức thành công qua 2 lần. Qua đó, chương trình góp phần đưa những vấn đề về quyền của công nhân lao động nữ, người khuyết tật và cộng đồng dân tộc thiểu số đến với bạn đọc cả nước.

Chủ đề của cuộc thi lần thứ ba năm nay hướng tới các nội dung mở hơn và mới hơn.

Mục tiêu trước hết là góp phần khuyến khích các bên, đặc biệt là người sử dụng lao động và cộng đồng, về việc cần chăm lo, đãi ngộ và tạo động lực cho lao động nữ, lao động nữ khuyết tật, lao động nữ nhập cư ở thị trường lao động phi chính thức.

Tiếp đó, phát hiện và tôn vinh những sáng kiến, đóng góp thầm lặng của các cá nhân, tập thể trong việc đảm bảo việc làm thỏa đáng cho người lao động.

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật đối với người sử dụng lao động trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm.

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 200 triệu đồng, cuộc thi cũng khuyến khích các bài dự thi bàn về nội dung chính sách an sinh xã hội, chế độ bảo hiểm cho lao động nữ ở cả lĩnh vực chính thức và phi chính thức; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến chỗ ở, sinh kế của người lao động.

Ông Nguyễn Minh Đức, Tổng Biên tập báo Kinh tế và Đô thị, cho biết, sau hai năm hợp tác, các cuộc thi lần thứ nhất và lần thứ hai đã nói lên những cống hiến thầm lặng của nhiều tổ chức, cá nhân trong việc nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị, tổ chức và người dân trong việc phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; quyền được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu; bảo đảm mức lương đủ sống; người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, hợp vệ sinh; sinh kế của lao động nữ trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... Cuộc thi được dư luận, các cơ quan chức năng và người lao động đánh giá cao về tính nhân văn.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được của cuộc thi ở hai lần trước, Ban tổ chức mong muốn cuộc thi lần thứ ba sẽ mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn nữa trong việc hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là nữ công nhân.

Cuộc thi lần thứ ba mong muốn góp thêm tiếng nói để nâng cao hiểu biết của các bên liên quan, bao gồm người lao động (nhất là lao động nữ), người sử dụng lao động, cộng đồng về những thách thức trong thực hiện việc làm thỏa đáng ở khu vực chính thức và phi chính thức trong bối cảnh điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn và thách thức tại Việt Nam.

Đồng thời, cuộc thi sẽ phát hiện và tôn vinh những sáng kiến, đóng góp thầm lặng của các cá nhân, tập thể trong việc bảo đảm việc làm thỏa đáng cho người lao động; quan tâm thực hiện công tác chăm lo, đãi ngộ và những điều kiện tốt nhất cho lao động nữ, nhất là lao động nữ nhập cư ở thị trường lao động phi chính thức; thực hiện những giải pháp để chăm lo, đãi ngộ cho lao động nữ, trong đó có lao động nữ khuyết tật để họ ổn định cuộc sống...,

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Tạ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ AFV, chia sẻ: “Khác với các mùa thi trước, năm nay, Ban tổ chức dự kiến tổ chức thêm 4 cuộc "Cà-phê sáng" ở Hà Nội, 1 chuyến đi thực tế tại khu công nghiệp, 1 tọa đàm chuyên môn ở Thành phố Hồ Chí Minh và 1 nghiên cứu cùng chủ đề để trao đổi với báo chí về các vấn đề bức thiết liên quan đến nhà ở xã hội của công nhân nhập cư. Cuộc thi sẽ tạo ra một sân chơi bổ ích, lành mạnh, thu hút được đông đảo người viết chuyên và không chuyên với những tác phẩm có chất lượng chuyên môn cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, phản ánh một cách sâu sắc, khách quan sinh động, thực tế đa dạng mà chủ đề cuộc thi hướng tới”.

Phát động cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 ảnh 1

Ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025 giữa Báo Kinh tế và Đô thị, ActionAid quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Báo Kinh tế và Đô thị, tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ AFV cũng ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023 nhận tác phẩm dự thi là các bài viết (1 kỳ hoặc nhiều kỳ, nhưng không quá 5 kỳ/loạt bài), dưới dạng phóng sự, phản ánh, ghi chép, bút ký, ký sự, chân dung nhân vật (tất cả dạng bài viết này có kèm ảnh), video, phát thanh, phóng sự ảnh...

Tác phẩm là bài phóng sự, ghi chép, ký sự,... có độ dài không quá 1.500 từ; phát thanh, video (không quá 10 phút); phóng sự ảnh không quá 20 ảnh.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21/3/2023 đến 30/9/2023 qua email: nhungconghienthamlang2023@gmail.com.

Các bài viết đã được đăng tải trên các ấn phẩm báo chí Trung ương và địa phương, hoặc trên các diễn đàn, trang thông tin cá nhân từ ngày 1/1/2023 đến 30/9/2023 theo các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 21/3/2023 đến 30/9/2023 qua email: nhungconghienthamlang2023@gmail.com.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào tháng 10/2023. Ban tổ chức chọn 33 tác phẩm đạt điểm cao nhất ở vòng chung khảo để trao giải.

Cuộc thi có 18 giải chính. Đó là 1 giải Nhất (30 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 20 triệu đồng), 5 giải Ba (mỗi giải 10 triệu đồng), 10 giải Khuyến khích (mỗi giải 5 triệu đồng).

Ngoài ra, sẽ có giải thưởng phụ cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia cuộc thi.