#bình đẳng giới

416 kết quả

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)
Châu Mỹ

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.
Kinh tế

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Chính trị

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 18/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy tặng quà các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên.
Chính trị

Khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ

Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về những dấu ấn nổi bật của công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ qua; những kỳ vọng về phong trào phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Chính trị

789 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 789 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)
Thế giới

Việt Nam thúc đẩy sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ tại các cơ quan pháp lý quốc tế

Trong dịp cuối tuần, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã chủ trì tổ chức tọa đàm quốc tế với chủ đề “Sự tham gia bình đẳng và bao trùm của phụ nữ trong lĩnh vực luật pháp quốc tế: Bài học kinh nghiệm và giải pháp vượt qua các rào cản hiện nay”.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.
Xã hội

Gỡ rào cản để các nhà khoa học nữ biến nghiên cứu thành động lực tăng trưởng

Góp mặt gần một nửa vào lực lượng nghiên cứu và phát triển của đất nước, các nhà khoa học nữ không chỉ góp phần tạo ra tri thức mới, mà còn tích cực giải quyết các thách thức về môi trường, xã hội và phát triển bền vững. Tuy nhiên, hành trình đưa kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm đến thị trường của họ vẫn còn nhiều rào cản.

Toàn cảnh buổi họp báo.
Tin chung

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 17-18/6

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức từ ngày 17 đến 18/6/2026 tại Hà Nội. Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh hội nghị.
Xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác phụ nữ

Chiều 8/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung quan trọng trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cùng các đại biểu tham quan gian hàng của các hợp tác xã bày bán tại Hội nghị.
Tin chung

Gần 24.000 hợp tác xã nông nghiệp, khoảng 10% có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp Liên minh Hợp tác xã quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ICA-AP) tổ chức Hội nghị Phụ nữ 2026 với chủ đề “Trao quyền để phát triển: Phụ nữ trong nông nghiệp và hợp tác xã”, hưởng ứng Năm quốc tế nữ nông dân 2026 do Liên hợp quốc phát động.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)
Chính trị

Ý kiến cử tri

Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành thực chất, bền vững, bên cạnh hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật chi tiêu công thì việc đổi mới mạnh mẽ cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập được coi là trụ cột quan trọng.

Quốc hội thảo luận tại hội trường sáng 21/4. (Ảnh: DUY LINH)
Xã hội

Gỡ điểm nghẽn để bình đẳng giới đi vào thực chất

Sáng 21/4, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường. Một số đại biểu nhấn mạnh bình đẳng giới không nên chỉ được nhìn như một chỉ tiêu xã hội cần hoàn thành, mà phải được nhìn như một thước đo của chất lượng phát triển và của tính công bằng trong chính sách và cần sớm sửa đổi, bổ sung Luật Bình đẳng giới 2026. 

Đại diện UNESCO và Tập đoàn CJ tri ân các đối tác tham gia giai đoạn 2 của Dự án "Chúng tôi có thể". (Ảnh: KIỀU GIANG)
Xã hội

UNESCO thúc đẩy giáo dục STEAM cho nữ sinh Việt Nam

Giai đoạn 3 của dự án kéo dài 3 năm (2026-2029) nhằm tăng cường giáo dục STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật/Thiết kế và Toán học) gắn với bình đẳng giới tại Việt Nam, trao quyền cho trẻ em gái và học sinh dân tộc thiểu số trở thành lực lượng tiên phong trong nền kinh tế đổi mới sáng tạo.