#chống thiên tai

36 kết quả

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)
Môi trường

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng trao Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
Tin chung

Nhiều cách làm mới, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới

Ngày 25/11, tại Hải Phòng, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020-2025.

Hiện trường vụ sạt lở đất khu vực bờ phía Tây hạ lưu cống Nhà Mát, tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: GIA MINH).
Đồng bằng sông Cửu Long

Hoàn thiện các giải pháp phòng, chống sụt lún, sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long

Những năm qua, do tác động của biến đổi khí hậu, cộng với tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên, nước ngầm quá mức, đã làm gia tăng tình trạng sụt lún đất, thiếu nước và xâm nhập mặn tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế trên đang dần trở thành thách thức chính đe dọa đến môi trường và sự sống của người dân. Từ kết hợp phòng ngừa đến thích ứng được coi là "chìa khóa" để xây dựng, phát triển bền vững toàn vùng.
Diện tích nhà lưới bị thiệt hại sau bão Yagi. (Ảnh: THANH TRÀ)
Kinh tế

Những bài học kinh nghiệm phục hồi sau bão Yagi

Bão số Yagi đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh phía bắc, nhất là hoạt động sản xuất nông nghiệp. Sau bão với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và sự góp sức của nhiều tổ chức quốc tế, đến nay cơ bản cuộc sống người dân vùng bị ảnh hưởng bão, lũ đã dần ổn định; sản xuất lúa, rau màu, chăn nuôi, thủy sản… từng bước được khôi phục, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vùng bị ngập ở phường Phổ Minh, thị xã Ðức Phổ (Quảng Ngãi) trong đợt bão số 3. (Ảnh Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai)
Môi trường

Năm 2024 - Vượt lên thiên tai bất thường

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, những năm gần đây, các thảm họa thiên tai đang có xu hướng gia tăng với tần suất thường xuyên hơn và cường độ mạnh hơn trên phạm vi toàn cầu. Thiệt hại bởi thiên tai cũng ngày càng lớn, không chỉ ở những khu vực đang phát triển, mà còn ở cả những nơi có hạ tầng cơ sở tương đối hoàn thiện.
Trạm đo mưa tự động tại Hồ chứa nước Hoa Sơn, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Báo Nông nghiệp)
Môi trường

Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng-thủy văn góp phần phòng chống thiên tai

Ngày 8/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 289/QÐ-TTg phê duyệt quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng-thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch này, nếu được triển khai đầy đủ sẽ cung cấp kịp thời những số liệu khí tượng-thủy văn tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, vùng trống số liệu, vùng chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, khu vực ven biển, đảo… góp phần phòng chống thiên tai hiệu quả hơn.
Sạt lở đất ngoài bãi đê tại phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh.
Đồng bằng sông Hồng

Bắc Ninh quyết liệt xử lý, giải tỏa các vi phạm về đê điều và thủy lợi

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh, từ năm 2021 đến nay, tỉnh đã phát hiện, lập biên bản và kiến nghị chính quyền các địa phương xử lý 893 trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều và thủy lợi, chưa kể hàng nghìn trường hợp vi phạm cũ từ năm 2000 trở về trước. Tỉnh quyết tâm xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm và ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới, tái phạm nhiều lần.
Ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Môi trường

Ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 6/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm; vùng núi Bắc Bộ từ đêm mùng 7đến 8/5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; mưa lớn khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Ảnh minh họa.
Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng công nghệ phòng, chống thiên tai

Qua thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đến giữa tháng 9/2023, nước ta chịu ảnh hưởng của 21 loại hình thiên tai, trong đó có ba cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, 93 trận mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, 201 trận dông lốc, sét, mưa đá, 338 vụ sạt lở bờ sông và nắng nóng, hạn hán..., ước thiệt hại kinh tế hơn 5.300 tỷ đồng.
Đoàn công tác kiểm tra trang thiết bị công tác phòng, chống thiên tai tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp.
Xã hội

Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp

Ngày 6/9, đoàn công tác Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp.
Sạt lở đất đá trên tuyến tỉnh lộ 174 đoạn từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)
Môi trường

Thách thức trong dự báo sạt lở đất, đá

Những năm gần đây, tình trạng trượt lở đất, đá xảy ra với tần suất và cường độ ngày càng tăng ở nhiều địa phương, gây ra thiệt hại nghiêm trọng, điển hình ở các tỉnh miền núi như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An...
Đại diện Báo Nhân Dân (thứ 3 phải qua) nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, vì có nhiều đóng góp tuyên truyền trong công tác phòng, chống thiên tai.
Xã hội

Biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thiên tai cực đoan, khó lường

Sáng 30/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) 6 tháng cuối năm 2022; tổng kết công tác này từ năm 2021 đến nay. Thời tiết rét đột ngột, mưa lũ cực đoan, dị thường, giông sét, nắng nóng gay gắt gây hạn diện rộng… là những loại hình thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng nặng nề đến sinh mạng người dân và đời sống sản xuất.
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống thiên tai, Tổng Cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài kiểm tra tiến độ dự án Cảng cá Thuận An kết hợp với khu neo đậu tránh trú bão. (Ảnh: HN)
Môi trường

Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai các cấp

Ngày 10/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống thiên tai, Tổng Cục trưởng Tổng cục phòng, chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống thiên tai năm 2022.

Nước lũ dâng cao làm ngập tràn giao thông ở xã Yên Phong (Chợ Đồn).
Môi trường

Gần 100 ha lúa, hoa màu ở Bắc Kạn bị ngập

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, mặc dù trong ngày 10/5 trời hầu như đã không mưa, thậm chí có nắng, nhưng do ảnh hưởng của trận mưa từ đêm 9/5, nhiều tài sản, hoa màu của người dân đã bị thiệt hại.

Đoàn công tác làm việc với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum.
Môi trường

Chủ động ứng phó động đất, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân

Trong 2 ngày 20 và 21/4, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã tìm hiểu thực tế tại Nhà máy và khu vực lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum ở địa bàn 2 xã Ngọc Tem và Đăk Tăng; làm việc với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum. 

Hội nghị "Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách bảo vệ đê điều tại các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, ngày 8/12.
Môi trường

Nâng cao kỹ thuật hộ đê và phòng, chống lụt bão

Công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống lụt, bão và khắc phục hậu quả lụt, bão gây ra nhiều năm qua đã cho thấy nhiệm vụ của lực lượng quản lý đê có vai trò rất quan trọng. Đây là lực lượng trực tiếp chỉ đạo triển khai xử lý sự cố đê ngay từ giờ đầu, hạn chế được thiệt hại do lũ, bão gây ra.

Ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển
Môi trường

Ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển

Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa ra văn bản số 566/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi về việc ứng phó với rét đậm và gió mạnh trên biển.

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. (Ảnh: TTXVN)
Môi trường

Các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa chủ động ứng phó thời tiết nguy hiểm

Ngày 7/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 512/VPTT gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trung bình mỗi năm thiên tai làm gần 400 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 1-1,5% GDP.
Môi trường

Việt Nam là thành viên tích cực trong phòng, chống thiên tai

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Suốt hơn 30 năm qua, trung bình mỗi năm thiên tai làm gần 400 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế khoảng 1-1,5% GDP. Việt Nam luôn coi phòng chống thiên tai là nhiệm vụ hàng đầu, thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, đời sống và tài sản của nhân dân.