Gần 100 ha lúa, hoa màu ở Bắc Kạn bị ngập

NDO -

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, mặc dù trong ngày 10/5 trời hầu như đã không mưa, thậm chí có nắng, nhưng do ảnh hưởng của trận mưa từ đêm 9/5, nhiều tài sản, hoa màu của người dân đã bị thiệt hại.

Nước lũ dâng cao làm ngập tràn giao thông ở xã Yên Phong (Chợ Đồn).
Nước lũ dâng cao làm ngập tràn giao thông ở xã Yên Phong (Chợ Đồn).

Tính đến 17 giờ ngày 10/5, toàn tỉnh Bắc Kạn có 11 nhà của người dân các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới và Bạch Thông bị sạt lở.

Gần 100 ha lúa, hoa màu ở Bắc Kạn bị ngập -0
Sạt lở đất vào nhà dân ở huyện Chợ Đồn. (Ảnh: THU TRANG) 

Về nông nghiệp có hơn 99 ha lúa, hoa màu của người dân các huyện Bạch Thông, Na Rì, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn bị ngập úng. Trên các tuyến giao thông có 21 điểm sạt lở ở thành phố Bắc Kạn, Ngân sơn, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì và Bạch Thông. Tính đến 17 giờ, các điểm sạt lở đều đã thông đường nhưng chưa ước tính được khối lượng đất đá sạt lở.

Về thủy lợi, có 2 đập tạm tại huyện Bạch Thông bị trôi; đập dâng nước trên sông Cầu (thành phố Bắc Kạn) bị kẹt 3 cửa van không thể vận hành.

Gần 100 ha lúa, hoa màu ở Bắc Kạn bị ngập -0
Nước lũ ngập rau màu của người dân huyện Chợ Mới. (Ảnh: LÝ DŨNG) 

Chính quyền các cấp đã tổ chức chỉ đạo khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, cập nhật thống kê, báo cáo theo quy định. Theo dự báo, đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa rào và giông rải rác vì vậy, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các địa phương theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động các phương án ứng phó.