Bến Tre tiếp nhận 23 tỷ đồng tài trợ chăm lo Tết cho hộ nghèo

NDO -

Bến Tre đã tiếp nhận ủng hộ thực hiện an sinh xã hội, nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách khó khăn từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. 

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao thư cảm ơn cho đơn vị hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ trao thư cảm ơn cho đơn vị hỗ trợ thực hiện an sinh xã hội.

Sáng 12/1, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức lễ tiếp nhận tài trợ an sinh xã hội và một số hạng mục công trình phòng, chống thiên tai.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; lãnh đạo các ban, ngành cùng các tổ chức, cá nhân ủng hộ thực hiện an sinh xã hội. 

Tại buổi lễ, Bến Tre đã tiếp nhận ủng hộ thực hiện an sinh xã hội, nguồn lực chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách khó khăn từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo với số tiền trên 8 tỷ đồng. Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai vận động trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bến Tre nhằm hỗ trợ vốn quay vòng cho phụ nữ nghèo phát triển kinh tế và phòng tránh thiên tai.

Dịp này, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã ký kết thỏa thuận tài trợ xây dựng các công trình cung cấp nước sạch cho 6 tỉnh gồm: Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh, An Giang. Tổng kinh phí cho dự án là 18 tỷ đồng, trong đó, mỗi công trình sẽ được tài trợ 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết: Bến Tre rất vui mừng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp an sinh xã hội, nhất là công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần chung tay vì cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau. 

Đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực thực hiện các công trình phòng, chống thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, để người dân nông thôn có điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cũng như tạo thuận lợi trong việc ứng phó hạn hán xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022.