Bài toán sinh kế từ diện mạo mới của Thủ đô
Sau nửa năm triển khai kế hoạch dẹp chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, diện mạo Hà Nội đã có nhiều đổi thay tích cực, thông thoáng, khang trang và quy củ hơn.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tiểu thương
Có 36 kết quả
Sau nửa năm triển khai kế hoạch dẹp chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, diện mạo Hà Nội đã có nhiều đổi thay tích cực, thông thoáng, khang trang và quy củ hơn.
Được coi là chợ đầu mối thủy sản lớn nhất ở Hà Nội, nhưng nhiều năm nay, chợ cá Yên Sở (còn gọi là chợ cá làng Sở Thượng), phường Hoàng Mai chỉ là chợ tạm và đã xuống cấp nghiêm trọng. Dự kiến, đến ngày 30/4, phường sẽ giải tỏa chợ và triển khai phương án sắp xếp để các tiểu thương sớm ổn định hoạt động kinh doanh.
Để tăng cường công tác hướng dẫn chính sách và hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế, Cục Thuế triển khai các chương trình hướng dẫn về chính sách và hỗ trợ phương pháp kê khai thuế theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, giúp bà con khối tiểu thương có thể dễ dàng, thuận lợi thực hiện quy định kê khai, nộp thuế.
Những ngày đầu tháng 2/2026, khi những cơn gió chướng bắt đầu thổi mạnh cũng là lúc chợ hoa Xuân Bính Ngọ 2025 ở Vĩnh Long khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Tại phường Long Châu, không khí chuẩn bị chợ hoa xuân đang trở nên hối hả, náo nhiệt hơn bao giờ hết, hứa hẹn một mùa Tết sung túc và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.
Thời điểm cuối năm, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư diễn ra sôi động. Lượng hàng hóa tập kết lớn, nhiều vật liệu dễ cháy, cùng với nhu cầu sử dụng điện, thiết bị sinh nhiệt tăng cao tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.
Theo Kế hoạch số 373/ KH-UBND, thành phố Hà Nội đã tiến hành rà soát, phân loại các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành 4 nhóm, với lộ trình giải tỏa cụ thể, rõ trách nhiệm.
Chiều 22/12, Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi với các tiểu thương, hộ kinh doanh chợ Nhớn (thành phố Bắc Ninh cũ) với sự tham gia của đông đảo tiểu thương trong chợ.
Hàng trăm bà con tiểu thương, hộ kinh doanh và sinh viên đã chăm chú lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, người bán hàng trực tuyến (online) xuất sắc về những kỹ năng, kinh nghiệm bán hàng online.
Kinh tế tư nhân được cho là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, có đóng góp lớn vào GDP (khoảng 50%), thu ngân sách (hơn 30%) và việc làm (khoảng 82%). Dù vậy, khu vực này vẫn đối mặt nhiều khó khăn. Chuyển đổi số toàn diện được coi là “chìa khóa vàng” giúp các doanh nghiệp, tiểu thương bứt tốc để vượt qua thách thức.
Những nét văn hóa truyền thống đậm bản sắc Nam Bộ đã được tái hiện sống động tại gian hàng chủ đề “Sắc màu chợ truyền thống Nam Bộ” do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Thành phố Hồ Chí Minh) trong những ngày qua.
Chương trình Chuyển đổi số chợ truyền thống và tiểu thương với những giải pháp đồng bộ từ chính sách, dịch vụ tài chính, công nghệ số được kỳ vọng sẽ giúp chợ truyền thống và bà con tiểu thương bắt kịp xu thế phát triển của thời đại số.
Chuyển đổi số không chỉ là xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế, mà còn là “cơ hội vàng” để chợ truyền thống - một phần hồn cốt của đời sống đô thị và nông thôn Việt Nam thích ứng, đổi mới và bứt phá.
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu nhưng nếu được triển khai một cách đồng loạt, thiếu phân biệt về trình độ, hoàn cảnh và năng lực tiếp cận, sẽ tạo thêm rào cản cho doanh nghiệp, nhất là những người buôn bán nhỏ lẻ, sinh kế gắn chặt với quầy hàng và gánh hàng rong.
Từ cuối tháng 5 đến nay, hàng loạt cửa hàng, ki-ốt ở các khu chợ lớn, nhỏ đang kinh doanh bình thường tại các địa phương ở Tây Bắc đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh.