Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu với các bạn đoàn viên, thanh niên tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tháng Thanh niên Việt Nam luôn “mãi mãi tuổi 20”

Sáng 25/2, phát biểu bày tỏ vui mừng và xúc động về thăm lại mảnh đất lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), có mặt dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước một Tháng Thanh niên sôi nổi, an toàn, thiết thực, đạt hiệu quả cao với nhiều hoạt động sáng tạo, lôi cuốn, hấp dẫn thanh niên.
Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Ngà (thứ 7 từ trái sang) cùng Đoàn thanh niên tình nguyện ASEAN 2023.

Tình nguyện viên ASEAN chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường tại Việt Nam

Từ nay đến ngày 10/12, Đoàn thanh niên tình nguyện ASEAN gồm nhiều thành viên tuổi từ 18-35 từ 10 quốc gia trong ASEAN sẽ triển khai nhiều hoạt động tại thành phố Hà Nội và tỉnh Tuyên Quang gắn với chủ đề “Thanh niên ASEAN chung tay giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường”.
Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa 3, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt trước Đại hội.

Sinh viên Quảng Ngãi xung kích, tình nguyện, sáng tạo và hội nhập

Với phương châm sinh viên Quảng Ngãi “Khát vọng-Trí tuệ-Sáng tạo-Xung kích-Hội nhập”, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng lớp sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập, xung kích, tình nguyện, sáng tạo và hội nhập, làm chủ khoa học công nghệ, góp phần đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá vùng miền trung.
Cán bộ cảnh sát giao thông hào hứng với tác phẩm của thí sinh tại cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Thủ đô với an toàn giao thông" trong khuôn khổ Ngày hội.

Thủ đô triển khai các đội tình nguyện trẻ bảo đảm an toàn, cứu hộ giao thông

Sáng 14/10, tại Tượng đài Công an nhân dân và 8 địa điểm trải đều trên địa bàn Thủ đô, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông và chùm hoạt động “Tuổi trẻ Thủ đô tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông” năm 2023.
Học viên Học kỳ quân đội tại Bắc Ninh thực hành kỹ năng chữa cháy.

Sân chơi hè cho trẻ, cần đa dạng và thiết thực hơn

Trong sự hối hả của nhịp sống hiện đại, khi mà từng mét vuông đất ở các thôn, làng, khu phố đều trở thành tài sản giá trị, thì việc duy trì các sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em gặp rất nhiều khó khăn,... Tại Bắc Ninh, với quan điểm dành những gì tốt nhất cho thế hệ măng non, các cấp bộ Đoàn và các ngành, đoàn thể, địa phương đã tích cực phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động hè phong phú, ý nghĩa...
Đoàn Trường đại học Quy Nhơn phối hợp các đơn vị kết nghĩa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Đặt (92 tuổi) tại Thôn 2, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tuổi trẻ Đại học Quy Nhơn với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Hướng đến dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội sinh viên Trường đại học Quy Nhơn đã tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Thanh niên tình nguyện làm đường bê-tông nông thôn tại xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi. Ảnh: HIỂN CỪ

Chú trọng tính liên kết trong công tác tình nguyện

Sau 23 năm triển khai, Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động ngày càng khẳng định rõ nét tinh thần xung kích, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong cộng đồng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Chiến dịch làm nổi bật vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong tập hợp, đoàn kết thanh niên chung tay phát triển đất nước.
Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy điều hành Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 18, khóa XI.

Hàng triệu lượt bạn trẻ tham gia gần 10 nghìn đội hình tình nguyện chống dịch

Trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021 với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Màu áo xanh tình nguyện đã có mặt mọi lúc, mọi nơi trong công tác phòng, chống dịch. 

Đoàn viên thanh niên Đà Nẵng tham gia trực chốt phòng, chống dịch.

Tuổi trẻ Đà Nẵng góp sức cùng thành phố phòng, chống dịch

Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực hết mình để tách F0 ra khỏi cộng đồng, mong nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới. Các đoàn viên tình nguyện cũng gác lại những riêng tư của bản thân, “khăn gói” thực hiện “3 tại chỗ”, cùng xã, phường hoàn thành các phần việc hỗ trợ người dân, góp phần vào nỗ lực chung của toàn thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Một tình nguyện viên thuộc đội hình “Shipper xanh đi chợ giúp dân” nhận hỗ trợ từ chương trình “Lít xăng xanh”.

Tặng xăng xe, đồ bảo hộ cho các shipper tình nguyện

Những shipper đi chợ giúp người dân, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, lực lượng tăng cường tại các chốt kiểm soát dịch, khu vực tiêm chủng, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, cơ sở điều trị Covid-19… sẽ được tặng xăng xe để nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông Phan Văn Hùng nhận quà ở Gian hàng 0 đồng.

Tấm lòng thiện nguyện của tuổi trẻ Vĩnh Long

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, để góp phần chung sức cùng địa phương phòng chống dịch, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân và nhất là tuổi trẻ trên địa bàn Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức các “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, Đội Freeship tình nguyện”… Mọi nỗ lực trong điều kiện ngắc nghiệt này mới thấy được tình người trong tâm dịch ở Vĩnh Long.