Hậu Giang phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

NDO - Ngày 1/6, tại thị xã Long Mỹ, Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Hồ Thu Ánh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Hồ Thu Ánh phát biểu tại buổi lễ.

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2023 được tỉnh Hậu Giang thực hiện từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, với nhiều hoạt động thiết thực, như: tổ chức các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em;

Vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực; thăm, tặng quà, trao học bổng và hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt...

Hậu Giang phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 ảnh 1

Tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hậu Giang hiện có hơn 145.300 trẻ em, trong đó có gần 1.330 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 2.240 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị tai nạn, thương tích, trẻ em chưa ngoan, vi phạm pháp luật, trẻ em chưa làm tốt bổn phận của mình đang có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 6 vụ xâm hại tình dục trẻ em, 5 vụ tử vong do đuối nước…

Tại buổi lễ, 30 suất học bổng và 150 phần quà từ nguồn vận động xã hội hóa được trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.