Đồng chí Bùi Quang Huy và đại diện các đơn vị liên quan đến thăm hỏi, trao quà tặng chiến sĩ Điện Biên Bùi Văn Tỉnh và gia đình.

Tuổi trẻ tri ân các chiến sĩ Điện Biên

Trong khuôn khổ Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", ngày 25/4, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà tặng các chiến sĩ Điện Biên và lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên tham gia tập luyện cho Lễ diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng các đại biểu cắt băng khai trương đưa công trình số hóa điểm di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng vào khai thác, sử dụng.

Bàn giao công trình số hóa điểm di tích Sở chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong chuỗi hoạt động của hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); sáng 25/4, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình số hóa điểm di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An (đứng) và các Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương trao đổi thông tin về Hành trình.

Đại biểu thanh thiếu nhi cả nước "hành quân" về Điện Biên Phủ

Được tích hợp 3 chương trình lớn gồm Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi, Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông" và Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" do lần lượt Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội đồng Đội Trung ương triển khai, Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" là sự kiện lớn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" trải nghiệm, tranh tài đẩy xe đạp thồ.

Lần đầu tiên hàng trăm đại biểu thiếu nhi xuất sắc về nguồn tại Điện Biên

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương  phối hợp Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) và các đơn vị liên quan tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V - năm 2024 trong các ngày từ 24 đến 26/4 tới đây tại thành phố Điện Biên Phủ.
Đoàn viên, thanh niên sôi nổi tham gia các phong trào hành động cách mạng.

Gần 400 triệu đồng phần thưởng tại giải báo chí về phong trào thanh niên

Thông tin từ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng 10/4 cho biết, Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2024 có 2 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 10 giải Khuyến khích và 2 giải tập thể. Ngoài tiền mặt, tất cả các giải thưởng đều kèm theo Bằng khen của Trung ương Đoàn.
Toàn cảnh Diễn đàn tại đầu cầu Hà Nội.

Nâng cao nhận thức toàn xã hội về chính sách với thanh niên xung phong

Sáng 5/4, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Hội cựu thanh niên xung phong Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn quốc gia “Chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện", theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với 63 điểm cầu tại trụ sở các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trên cả nước.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tạo điều kiện để thanh niên phát huy hết khả năng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Chiều 26/3, tại Đài Truyền hình Việt Nam, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Bí thư thường trực Trung ương Đoàn với cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2024 với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế”.
Các đồng chí Nguyễn Thị Doan, Bùi Quang Huy trao đổi biên bản ký kết tại buổi lễ.

Đoàn viên, thanh niên cả nước sẽ trở thành các "công dân học tập"

Giai đoạn 2024-2030, Hội Khuyến học Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tăng cường phối hợp trong 6 nội dung, góp phần cụ thể thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030", hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".
Các đoàn viên, thanh niên tại buổi ra quân số hóa cây sầu riêng trên địa bàn xã Cư Kbô, huyện Krông Búk trong ngày 17/3.

Trung ương Đoàn số hóa gần 10.000 cây sầu riêng ở Đắk Lắk

Thực hiện Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh năm 2024 do Trung ương Đoàn phát động, ngày 17/3, tại tỉnh Đắk Lắk, Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp với Hiệp Hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk đăng cai triển khai số hoá gần 10.000 cây sầu riêng lên bản đồ cây xanh.
Đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể tham quan, động viên thí sinh tranh tài sau buổi lễ.

Tìm kiếm 6 "đại sứ tin học văn phòng" Việt Nam tranh tài tại Hoa Kỳ

Sáng 17/3, lễ khai mạc Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới (MOS World Championship) - Viettel 2024 đã diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Ngay sau buổi lễ, các thí sinh ở cả ba miền tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã đồng loạt bước vào vòng loại quốc gia của cuộc thi. 
Toàn cảnh Diễn đàn từ điểm cầu Thủ đô Hà Nội.

Hơn 1,5 triệu bạn trẻ tham gia Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”

Trong khuôn khổ diễn đàn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trực tiếp trả lời 600 trong tổng số hơn 12 nghìn câu hỏi. Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy, số câu hỏi còn lại của đoàn viên, thanh niên sẽ được tiếp tục trả lời trong vòng 15 ngày tới đây.
Đông đảo bạn trẻ có mặt tại Ngày hội.

"Ngày hội sống xanh cùng Gen G" kêu gọi chung tay giảm phát thải CO2

Khởi xướng từ tháng 12/2022, chiến dịch "Cùng Gen G sống Xanh đi" đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các bạn trẻ Việt Nam. Ở mùa thứ 2, với thông điệp "Sống xanh giảm nhanh carbon", chiến dịch đã mang đến hàng loạt hoạt động trực tuyến và trực tiếp, tạo cơ hội để các bạn trẻ nâng cao nhận thức về khái niệm "Dấu chân carbon", trở thành động lực sống xanh mỗi ngày.
Người dân có hoàn cảnh khó khăn sau khi tham gia trò chơi hái lộc trong khuôn khổ chương trình "Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc".

"Thắp lửa" niềm tin cho người lao động khó khăn dịp Tết cổ truyền

Trong nhịp sống hối hả những ngày cuối năm, câu chuyện của ngư dân Bình và công nhân Thủy Tiên là 2 bức tranh có nhiều điểm khác nhau nhưng lại chung nét đẹp về sự hy vọng và ý chí nỗ lực không ngừng. Vượt lên thách thức trong cuộc sống, họ tự tin, vững bước mưu sinh để trở về bên gia đình cùng những món quà đầy ý nghĩa trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 7 từ phải sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà tặng 350 người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 26/1, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết sẻ chia, năm Rồng khởi sắc”, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tri ân các lực lượng đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế và an ninh chủ quyền của đất nước nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đang tới rất gần.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết (thứ nhất từ trái sang) và đại diện các đơn vị đồng tổ chức Hội thi trao giải Nhất tặng 2 thí sinh Lê Ngọc Phương Anh và Cao Thùy Trang.

Học sinh và sinh viên Thủ đô giành trọn 2 giải Nhất Hội thi Olympic tiếng Anh lần thứ 5

Năm nay, Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc” lần thứ 5 thu hút hơn 600 nghìn thí sinh từ gần 2.750 trường đại học, cao đẳng, học viện, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước (tăng gần 35% so với cùng kỳ năm ngoái).