Hà Nam phát động "Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè" năm 2023

NDO - Ngày 31/5, Tỉnh đoàn Hà Nam phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023, với chủ đề "Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em".
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chung tay của các ngành, đoàn thể và toàn xã hội.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày càng được tăng cường. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng có hiệu quả. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm hỗ trợ kịp thời.

Công tác bảo vệ, xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em được chú trọng; đời sống văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí, phúc lợi xã hội và các quyền trẻ em ngày càng được bảo đảm.

Để thực hiện tốt "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2023, ngành lao động-thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp bộ Đoàn và các ngành có liên quan đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em, thông báo tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với trẻ em, thực hiện quyền trẻ em; chủ động phòng ngừa và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ xâm hại, ngược đãi, bạo hành trẻ em.

Vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp. Tổ chức thăm, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Theo số liệu thống kê, tỉnh Hà Nam có 215.655 trẻ em, trong đó có 3.014 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 10 nghìn trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt cần được bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ từ các cấp.

Để động viên, chia sẻ với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhân dịp này, cá nhân đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đã tặng 20 suất quà cho trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh đặc biệt đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Hà Nam.

Tại lễ phát động, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tặng 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em nhỏ.

Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hà Nam thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh tặng 40 xe đạp cho các em thiếu nhi.

240 thiếu nhi dự buổi lễ đều được tặng quà từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh.