Cà Mau xác định đầu tư cho công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước, với phương châm “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.
Chương trình có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cùng các lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hơn 400 trẻ em tiêu biểu đại diện cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tạo điều kiện để các em tham gia quyền của mình, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng.
Qua đó, nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ trong thời đại công nghệ số.
Tại chương trình, trong không khí sôi nổi, cởi mở, các em thiếu nhi đã thẳng thắn đặt nhiều câu hỏi, kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành về những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến các em.
Các vấn đề được các em đặc biệt quan tâm bao gồm: An toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng trường; tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất tại Nhà thiếu nhi; sự thiếu hụt sân chơi hè và các trung tâm phát triển năng khiếu thể thao, nghệ thuật tại khu vực nông thôn.
Bên cạnh đó, các vấn đề thời sự như giải pháp hạn chế tình trạng nghiện điện thoại thông minh, giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường và nhu cầu mở rộng các lớp dạy bơi miễn phí cũng được các em đề xuất cụ thể.
Tại buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Cà Mau đã trực tiếp lắng nghe, phản hồi và giải đáp kịp thời các câu hỏi, thể hiện tinh thần cầu thị, đồng hành cùng thiếu nhi và đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận chương trình, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ghi nhận và biểu dương sự trưởng thành trong suy nghĩ, tinh thần trách nhiệm của các cháu thiếu nhi khi tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quê hương.
Đồng chí nhấn mạnh, dù điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn ưu tiên dành nguồn lực chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng ven biển.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, nút thắt cần tập trung xử lý, như: Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp; nguy cơ tai nạn đuối nước tại vùng nông thôn sông nước Cà Mau; sự thiếu hụt hạ tầng thiết chế văn hóa sân chơi ở cơ sở. Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, các em đang phải đối mặt với nhiều hệ lụy từ không gian mạng và các luồng thông tin độc hại.
Trong khuôn khổ Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, tỉnh Cà Mau cũng triển khai chuỗi hoạt động thiết thực, bao gồm: Tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí; khai giảng các khóa học trực tuyến miễn phí và hội thi dành cho thiếu nhi; cùng các hoạt động ngoại khóa phong phú nhằm thu hút sự tham gia đông đảo, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ em trên địa bàn.