Tết truyền thống của người Hà Nhì xã Thu Lũm năm nay diễn ra đúng dịp Nghệ thuật xòe và diễn xướng "Xa nhà ca" của cộng đồng người Hà Nhì của Lai Châu được công nhận là di sản phi vật thể Quốc gia. Vui hơn nữa là ngày tất niên, bà con ở tất cả các bản được quây quần với nhau trong bữa cơm đoàn viên mang tính cộng đồng.
Trong sắc màu rực rỡ của Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây, đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh đón năm mới với niềm vui trọn vẹn, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển. Những nghi lễ truyền thống được duy trì trang nghiêm, cộng đồng gắn bó hơn, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao.
Chiều 14/2, chương trình “Tết iu thương” mang không khí rộn ràng của ngày Tết cổ truyền Xuân Ất Tỵ 2025 tới Viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông INALCO tại thủ đô Paris (CH Pháp). Sự kiện do thầy và trò Khoa tiếng Việt tại INALCO tổ chức thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng kiều bào, người dân địa phương và bạn bè quốc tế yêu mến văn hóa Việt Nam.
Trong hai ngày 1 và 2/2, tại Trung tâm Văn hóa Salle des Algues của thành phố Larmor-Plage ở tỉnh Morbihan (vùng Brittany ở phía tây của Cộng hòa Pháp), đã diễn ra sự kiện “Tết Xuân” với các gian hàng chợ Tết phong phú và một chương trình nghệ thuật ấn tượng mừng năm mới Ất Tỵ 2025.
Ngày hội Xuân Ất Tỵ lớn nhất của cộng đồng người Việt Nam tại Pháp diễn ra ngày 1/2 tại Cung văn hóa Baltard ở thành phố Nogent-sur-Marne thuộc ngoại ô thủ đô Paris đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách tham quan và bạn bè quốc tế.
Tối 25/1, tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đêm nhạc “Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân” do Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) tổ chức, với nhiều tiết mục văn nghệ và trình diễn võ thuật Vovinam đặc sắc, đã để lại nhiều cảm xúc khó phai về ngày lễ Tết cổ truyền dân tộc trong tâm trí của bà con kiều bào, du học sinh cũng như bạn bè quốc tế.
Lễ hội Tết diễn ra tại Anh vào ngày 26/1 trong không khí vui tươi với sự góp mặt của hàng trăm kiều bào; trước đó một ngày, bà con người Việt ở Đan Mạch cũng phấn khởi sum vầy với những khát vọng mới.
Ngày 25/1, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức Hội thi gói bánh chưng xanh và Trưng bày gian hàng Tết xưa.
Chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và lịch sinh hoạt trong dịp Tết Nguyên đán có thể bị đảo lộn, dẫn đến nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe đường tiêu hóa, đặc biệt ở những bệnh nhân có bệnh lý mạn tính như trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày mạn tính và hội chứng ruột kích thích.
Ngày 22/1, Đại sứ Lào Kham-Inh Khichadeth và Phu nhân cùng cán bộ Đại sứ quán Lào tại Pháp tới chúc mừng Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chợ Thanh Bình Jeune ở thành phố Ivry-sur-Seine (ngoại ô Paris) vốn là điểm đến quen thuộc thường ngày của cộng đồng bà con Việt kiều tại Pháp với đủ các món hàng đồ ăn, thức uống, sản phẩm từ Việt Nam. Những ngày cuối năm Giáp Thìn, chợ dường như đông vui và náo nhiệt hơn cả khi kiều bào tấp nập đi mua sắm để chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất sắp đến.
Chợ Xuân Ất Tỵ là chương trình mở màn năm mới do Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Pháp và một số doanh nghiệp đối tác tổ chức, nhằm tạo ra một không gian Tết cổ truyền đầm ấm cho bà con kiều bào xa quê trong những ngày đầu Xuân.
Ngày 18/1, tại trụ sở Tòa thị chính quận 20, thủ đô Paris (CH Pháp), trong không khí ấm áp của Tết Ất Tỵ 2025, Hội Tôn vinh Văn hóa Việt (APCV) tổ chức chương trình gặp mặt nhân dịp đầu xuân với chủ đề “Tinh hoa Việt Nam” và không gian trải nghiệm văn hóa trà Việt.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, các thành viên của Chi hội thanh niên và sinh viên Việt Nam tại thành phố Lyon (miền trung nước Pháp) lại hân hoan trong không khí tưng bừng cùng nhau chuẩn bị những bánh chưng, bánh tét đậm vị quê hương.
Tối 16/1 (giờ địa phương), Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg ở miền trung nước Nga đã long trọng tổ chức chương trình Tết cộng đồng Xuân Ất Tỵ năm 2025 nhằm hòa chung niềm vui mừng Xuân của người Việt Nam trên toàn thế giới, chia sẻ và động viên tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, từ đó giúp cho các hoạt động của cộng đồng bước sang năm 2025 ngày càng phát triển, thành công.
Nhằm giúp học sinh có thêm không gian trải nghiệm về ngày Tết cổ truyền, Trường mầm non 19/5 Thành phố Hồ Chí Minh và cha mẹ học sinh tổ chức hoạt động vui chơi trải nghiệm nhằm giáo dục cho học sinh về nét đẹp truyền thống, văn hóa Tết cổ truyền dân tộc.
Liên khúc "Thư pháp, Tiếng Việt, Máu đỏ da vàng, Tôi yêu” do các bạn sinh viên và thanh niên Việt Nam tại thành phố Rennes (Cộng hòa Pháp) trình diễn là sự gợi mở cho khán giả quốc tế về một không gian của Tết cổ truyền Việt Nam, cũng là sự gợi nhớ quê hương cho các thế hệ du học sinh và kiều bào.
Từ ngày 1- 31/1/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động tháng 1 với chủ đề “Xuân về trên bản làng” giới thiệu các hoạt động nô nức đón xuân đầu năm cùng các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán, các hoạt động truyền thống đón Tết cổ truyền đặc trưng của các dân tộc.
Năm lại năm, khi mùa màng thu hái đã xong thì đồng bào dân tộc Hà Nhì ở các xã: Chung Chải, Leng Su Sìn, Sín Thầu, Sen Thượng thuộc huyện biên giới Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) lại nô nức sắm thêm đồ dùng trang trí nhà cửa và thực phẩm để chuẩn bị đón Tết cổ truyền của người Hà Nhì với tên gọi thật đặc biệt: Tết Khụ Sự Chà.
Ngày 12/4, Trường đại học Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của người Khmer, Bunpimay của người Lào và Songkran của người Thái Lan năm 2024.
Tết và các phong tục của Tết đã ra đời cả nghìn năm trước, với xuất phát điểm từ một xã hội nông nghiệp. Cùng với sự vận động, phát triển của xã hội, lối sống, nhu cầu của từng cá nhân, gia đình cũng có nhiều thay đổi. Bởi thế cách gìn giữ, lan tỏa giá trị của Tết chính là đi tìm sự thích ứng, hài hòa để những nét đẹp văn hóa truyền thống được nối dài và tiếp tục phát huy trong xã hội hiện đại.
Nhiều nước châu Á đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 với sắc đỏ chủ đạo tràn ngập khắp các phố phường. Nhà nhà vui Tết đoàn viên, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức khiến không khí thêm rộn ràng.
Xuân về, Tết đến, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan rất phấn khởi và luôn hướng về quê hương, đất nước. Những ngày này, hai tiếng Việt Nam luôn có sức hút mãnh liệt, là động lực đoàn kết để những người con xa tổ quốc gắn kết, thương yêu nhau hơn.
Háo hức và mong chờ là tâm trạng chung của các bạn trẻ-sinh viên Nga nghiên cứu tiếng Việt đang học tập tại Moskva khi tham gia chương trình tìm hiểu phong tục đón Tết Nguyên đán của Việt Nam diễn ra ngày 8/2 tại Đại học Ngôn ngữ quốc gia Moskva (MSLU).
Ngày 7/2, dưới sự hỗ trợ của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam, Ban cán sự đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga, Hội sinh viên Việt Nam tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.S.Pushkin đã tổ chức các hoạt động chào đón năm mới với chủ đề “Tết Giáp Thìn 2024-Tết rộn ràng, Xuân rộn rã” trong không khí đầm ấm, sum vầy.
Ngày 7/2, tại Paris, nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam, Đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp chúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Ngày Tết cổ truyền khiến lòng người nao nức chờ mong sum họp gia đình, sửa soạn ban thờ tổ tiên, quây quần bên mâm cơm tất niên đầm ấm. Nhưng mặt khác, Tết cũng mang đến lo toan nhất là với những người con xa quê hương khao khát được trở về nhà, những người điều kiện kinh tế khó khăn, đồng lương hạn hẹp, vật giá leo thang trăm thứ phải lo.
Đón Tết Giáp Thìn năm nay lại nhớ những ngày Tết cổ truyền Quý Mão năm trước, chúng tôi đã ghé về xã Lát (Lạc Dương, Lâm Đồng), vùng đất đẹp tươi dưới chân núi Lang Biang, nơi tụ cư của đồng bào Cơ Ho.