ND – Hồ chứa nước Thạch Khê, ở thôn Thạch Long, xã Ân Tường Ðông (Hoài Ân, Bình Ðịnh) được xây dựng từ năm 1976, có dung tích chứa 7,21 triệu m3 nước tưới cho ba xã Ân Tường Ðông, Ân Tường Tây và một phần diện tích ở xã Ân Ðức. Nhưng hiện nay hồ đã bị xuống cấp.
Ðầu năm 2008 hồ Thạch Khê đã được đầu tư mức kinh phí 23 tỷ đồng để nâng cấp. Thời gian thi công từ ngày 10-3 đến cuối năm 2008 hoàn thành. Ðể bảo đảm về khâu kỹ thuật, cho nên phải xả hết nước trong lòng hồ. Do đó nguồn nước tưới cung cấp cho nông dân sản xuất vụ hè thu năm 2008 ở ba xã nói trên hoàn toàn không có. Từ đó lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Hoài Ân cùng với cấp ủy, chính quyền và Ban Quản trị HTX nông nghiệp ở ba địa phương lâu nay sử dụng nguồn nước hồ để sản xuất đã vận động nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng màu và các loại cây trồng cạn.
Việc cắt nguồn nước hồ Thạch Khê để nâng cấp sửa chữa là niềm vui và phấn khởi của cán bộ và nhân dân ở ba xã. Nhưng nông dân có nỗi lo là một số diện tích lâu nay sản xuất cây lúa, nay phải chuyển sang trồng màu và các loại cây trồng cạn như đậu, ngô, dừa, mè, sắn... nếu gặp thời tiết bất lợi, thất thu sẽ ảnh hưởng nguồn lương thực nói riêng, đời sống kinh tế nói chung. Nhất là xã Ân Tường Ðông có diện tích tưới nước hồ nhiều nhất lên đến 223 ha, còn hai xã Ân Tường Tây và Ân Ðức mỗi xã hơn 100 ha.
Vì vậy nông dân ở xã Ân Tường Ðông cùng với hai xã lân cận đề nghị các cấp lãnh đạo huyện Hoài Ân cần quan tâm chỉ đạo để việc thi công nâng cấp sửa chữa hồ Thạch Khê đúng thời gian, bà con nông dân bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân 2008-2009 đúng lịch.
Võ Gặp
(Bình Ðịnh)