Niềm vui của người trồng quất cảnh
Nằm ở hạ du sông Thu Bồn, mỗi năm, làng quất cảnh Cẩm Hà ở phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng thường xuyên bị nước lũ nhấn chìm. Nhưng, với kinh nghiệm “sống chung với lũ”, những người nông dân ở Cẩm Hà luôn biết cách chăm sóc cây quất cảnh cùng các giống hoa trồng vụ Tết sao cho đúng thời vụ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Ông Lê Hồng Phú, ở tổ dân phố Đồng Nà, phường Hội An Tây cho biết, nghề trồng quất cảnh ở Cẩm Hà nói riêng và thành phố Hội An (cũ) nói chung đã trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển. Ngày trước, cây quất chủ yếu được trồng lấy trái để làm nước giải khát. Sau ngày giải phóng, nhận thấy cây quất hợp thổ nhưỡng khi trái quất căng mọng, tròn đều, óng vàng... và cây có dáng đẹp nên người dân bắt đầu đưa vào chậu để trang trí nhà cửa trong mỗi dịp Tết. “Dần dà, từ chậu nhỏ đến chậu lớn, cứ thế, số lượng tăng dần. Và theo biến thiên của thời gian, của xã hội mà nghề trồng quất cảnh ở Cẩm Hà phát triển như ngày hôm nay và trở thành một trong những nghề đem lại thu nhập chính cho người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về”, ông Phú chia sẻ.
Trong năm 2025, dù thời tiết diễn biến bất thường, thiên tai bão lụt gây nhiều khó khăn nhưng nông dân phường Hội An Tây vẫn duy trì diện tích trồng hơn 270.000 m² và cung ứng cho thị trường gần 150.000 chậu quất cảnh các loại. Mới đây, Ủy ban nhân dân phường Hội An Tây đã tổ chức Ngày hội cây quất cảnh Cẩm Hà lần thứ X năm 2026. Đây là sân chơi thường niên để tôn vinh nghề trồng quất cảnh, đồng thời là dịp quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế và bản sắc văn hóa của thương cảng Hội An xưa.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hội An Tây Lê Thị Hồng Thảo cho hay, những năm qua, nghề trồng quất cảnh ở phường Hội An Tây luôn được người dân duy trì và phát triển. Người dân không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng mà còn ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá thương hiệu quất cảnh Cẩm Hà không ngừng vươn xa. Chính điều này đã làm cho thị trường quất cảnh ở phường Hội An Tây và các phường khác của thành phố Hội An trước đây ngày càng mở rộng.
“Vào ngày 4/12/2023, nghề trồng quất cảnh Cẩm Hà được công nhận Nghề truyền thống cấp tỉnh Quảng Nam (cũ). Với những giá trị làng nghề, địa phương sẽ định hướng nâng cao chất lượng trồng quất cảnh trên đất hữu cơ để tạo ra các sản phẩm sạch từ quả quất. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa các nhà vườn để phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp như: Tham quan vườn quất, trải nghiệm quy trình trồng-chăm sóc quất cảnh, trực tiếp chế biến sản phẩm từ quả quất... Qua đó, góp phần nâng cao chuỗi giá trị cho quất cảnh trên thị trường Tết Nguyên đán”, đồng chí Lê Thị Hồng Thảo chia sẻ.
Mở hướng đi mới cho làng hoa Hà Đông
Làng hoa Hà Đông ở phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng là làng nghề truyền thống với hơn 20 năm hình thành và phát triển. Đây không chỉ là một làng trồng hoa cúc có bản sắc mà còn là “di sản sống” chứa đựng tinh hoa, mồ hôi, công sức của người dân. Mỗi đóa cúc vàng nở rộ là một câu chuyện về sự cần mẫn, về tình yêu thiên nhiên và về khát vọng vươn lên của người nông dân Điện Bàn Bắc.
Đầu tháng 11/2025, nước lũ từ thượng nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn đổ về đã nhấn chìm nhiều diện tích trồng hoa phường Điện Bàn Bắc, trong đó có làng Hà Đông. Theo thống kê, toàn phường có 12.850 chậu hoa, cây cảnh bị ngập nước, ước tổng thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Sau mưa lũ, với kinh nghiệm, tình yêu dành trọn cho hoa Tết, những nông dân cần mẫn đã xuống đồng cố gắng cứu chữa. Bước sang đầu năm 2026, nhờ những nỗ của người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, thành phố Đà Nẵng, mầu xanh từ các nhà vườn trồng hoa đã phủ kín vùng đất mà cách đó mấy tháng bị nhuộm đỏ bởi nước lũ.
Ông Nguyễn Văn Sáu, khối phố Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc chia sẻ, nhiều diện tích trồng hoa của gia đình ông và các hộ dân khác trong làng phải phá bỏ để làm lại từ đầu. Cùng sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền, người dân đã thay đổi kế hoạch “lấy ngắn nuôi dài”, chuyển sang trồng các giống hoa ngắn ngày, đồng thời bám đồng, bám vườn tăng cường chăm bón, thay đổi ánh sáng và bón kích rễ để cây hoa cúc có sức trở lại sau thiên tai. “Nếu không xử lý thì cả vụ sẽ bị mất trắng. Năm nay, gia đình phải trồng dặm, tỉa nụ phụ, tăng phân bón, theo dõi từng phút, từng giờ nhiệt độ để kịp thời điều chỉnh ánh sáng bởi hoa chỉ bán được trước Tết. Nếu nở lệch chỉ vài ngày thì xem như bị lỗ nặng”, ông Sáu nói.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc Phan Quang Quốc Huy cho biết, làng hoa cúc Hà Đông có khoảng 20 hộ dân trồng trên diện tích 40.000m², mỗi năm cung ứng ra thị trường khoảng 20.000 chậu hoa các loại, chủ yếu là cúc. Riêng vụ Tết năm nay, ước tính có khoảng 13.000 chậu cúc các loại được bán ra thị trường. “Nhằm quảng bá hình ảnh làng hoa tới người dân, du khách, hướng đến kết nối doanh nghiệp lữ hành, phát triển du lịch cộng đồng nông thôn, phường Điện Bàn Bắc lần đầu tổ chức Chợ hoa Xuân Hà Đông. Qua sự kiện này, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tinh thần đoàn kết, hợp tác, đổi mới sáng tạo và định hướng mới cho sự mở rộng, phát triển bền vững của làng nghề, góp phần xây dựng thương hiệu OCOP cho hoa tại Hà Đông”, đồng chí Phan Quang Quốc Huy chia sẻ.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng, với truyền thống, kinh nghiệm hơn 20 năm trồng hoa nhưng làng hoa Hà Đông đang đối diện với nhiều thách thức và quy mô sản xuất vẫn còn nhỏ lẻ theo từng hộ gia đình. Để làng nghề phát triển bền vững, tạo thương hiệu và đem lại thu nhập cao cho người dân đòi hỏi phải có sự liên kết trong chuỗi sản xuất từ nhà nông-nhà khoa học-doanh nghiệp và ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số.
“Thời gian tới, địa phương sẽ có những định hướng để đưa làng hoa phát triển bền vững. Hoạt động sản xuất nông nghiệp nhưng sẽ theo hướng sinh thái để phát triển du lịch, khai thác giá trị cảnh quan, làng nghề, trải nghiệm để nâng cao thu nhập cho người trồng hoa, góp phần phát triển dịch vụ, tạo thêm việc làm nhằm biến tiềm năng thành giá trị, đưa sản phẩm hoa Hà Đông vươn xa”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nói.