Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên có rất nhiều lợi thế hấp dẫn các nhà đầu tư.
Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên có rất nhiều lợi thế hấp dẫn các nhà đầu tư.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp

Một trong những động lực để tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững trong thời gian dài vừa qua là luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Bên cạnh các khu công nghiệp đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, tỉnh tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế thuận lợi, tăng sức hấp dẫn để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm tham gia vào các khu công nghiệp mới trên địa bàn.

Năm 2023, Quảng Ninh xác định chủ đề công tác là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân”. Đây chính là đòn bẩy, động lực để tỉnh quyết tâm thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào địa bàn các khu công nghiệp, khu kinh tế và coi đây là một nguồn lực mới trong định hướng phát triển bền vững, dài hạn phía trước.

Những tín hiệu mới tích cực

Đến hết tháng 6/2023, tổng thu hút vốn FDI vào tỉnh Quảng Ninh gần 832,17 triệu USD, trong đó đã thực hiện cấp mới giấy đăng ký đầu tư cho 17 dự án FDI, cao gấp 2,5 lần so cùng kỳ 2022, chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo theo đúng định hướng của tỉnh. Đồng thời đang tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư cho các dự án khác theo quy định.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ngành và địa phương trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư tại các khu công nghiệp.

Nổi bật phải kể đến 2 dự án thuộc nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo, đó là dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Autoliv Việt Nam (nhà đầu tư đến từ Thụy Điển) đầu tư vào khu công nghiệp Sông Khoai có tổng mức đầu tư 154 triệu USD (tương đương 3.773 tỷ đồng), sản xuất các sản phẩm an toàn cho ô-tô và xe có động cơ khác để xuất khẩu, với công suất thiết kế 10 triệu sản phẩm/năm.

Dự án còn lại có mức vốn đầu tư 165 triệu USD (tương đương 4.080 tỷ đồng) của nhà đầu tư đến từ Đài Loan (Trung Quốc), nhà đầu tư này sẽ triển khai sản xuất các sản phẩm phụ trợ ngành công nghiệp ô-tô Boltun Việt Nam tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong.

Ngoài 2 dự án kể trên, trong những tháng đầu năm, tại khu kinh tế ven biển Quảng Yên cũng ghi nhận các nhà đầu tư đã được trao giấy chứng nhận đầu tư trước đó triển khai đầu tư nhà xưởng sản xuất, kinh doanh trên diện tích đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghiệp Bắc Tiền Phong đã tiến hành khởi công dự án phát triển công nghiệp với mức đầu tư 20,5 triệu USD tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong để xây dựng phát triển hệ thống nhà xưởng, nhà kho xây sẵn chất lượng cao và hiện đại.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 2
Nhà máy sản xuất công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar 2 tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Tiếp đó, Liên doanh Công ty Indochina Capital và Tập đoàn Kajima (Nhật Bản) đã tổ chức khởi công dự án Core5 Quảng Ninh tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Đây là dự án thuộc lĩnh vực logistics, sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường tổng cộng 69.000m2 nhà xưởng xây sẵn đạt tiêu chuẩn quốc tế để cho thuê.

Ông Peter Ryder, Giám đốc điều hành Indochina Capital, cho biết, dự án Core5 Quảng Ninh cung cấp ra thị trường các nhà xưởng xây sẵn để cho thuê dạng dãy với diện tích nhà xưởng đa dạng từ 2.835m2 đến 18.194m2. Mỗi nhà xưởng sẽ được trang bị khu vực văn phòng với vách cong đặc trưng của Core5 Việt Nam, các tiện ích cần thiết, hệ thống phòng chống, chống cháy trong khu vực nhà máy, khoang chứa hàng khô, bãi đậu xe ô-tô và xe máy.

Lần đầu tiên, Core5 Việt Nam sẽ cung cấp nhà xưởng 2 tầng, thường được các nhà sản xuất điện tử ưa chuộng. Ngoài ra, Core5 Quảng Ninh sẽ bố trí các tấm pin năng lượng mặt trời áp mái, khu thể thao và tiện ích ngoài trời, khu vực căng-tin theo tiêu chuẩn của tất cả các dự án, hệ thống xử lý nước và tiêu thụ năng lượng theo tiêu chuẩn LEED về thiết kế công trình xanh.

Ông Peter Ryder, Giám đốc điều hành Indochina Capital

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 3
Một số dự án tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong (thị xã Quảng Yên) đang được các doanh nghiệp triển khai.

Nhờ những chính sách ưu đãi, hấp dẫn, vị trí chiến lược gần các cảng biển, đường cao tốc và đường hàng không, khu kinh tế ven biển Quảng Yên đã trở thành “địa chỉ đỏ” đối với các nhà đầu tư. Đến nay đã có hơn 30 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn đầu tư FDI hơn 1,5 tỷ USD.

Tại Hội nghị phát triển dịch vụ logistics tỉnh Quảng Ninh gần đây, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, với định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao của Quảng Ninh, khu kinh tế ven biển Quảng Yên có lợi thế rất lớn bởi nằm sát với tuyến đường cao tốc Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái, kết nối với Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á, sát với Hải Phòng, tăng sự liên kết với cảng quốc tế Lạch Huyện. Bởi vậy khu kinh tế này thực sự hấp dẫn đối với nhà đầu tư cả trước mắt và lâu dài.

Thực tế thời gian qua cho thấy, các khu công nghiệp của Quảng Ninh ngày càng có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư. Thị xã Quảng Yên là địa phương có nhiều khu công nghiệp nhất tỉnh với diện tích gần 4.600ha, gồm các khu công nghiệp Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 4

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư và doanh nghiệp có các dự án tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Cùng với đó, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Amata, Deep C, Foxconn,… đã đầu tư vào các dự án tại khu công nghiệp ở Quảng Yên. Để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào 5 khu công nghiệp này, thị xã đặt ra lộ trình phát triển theo từng giai đoạn cụ thể và tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, các khu chức năng của khu kinh tế ven biển Quảng Yên, từng bước hình thành đô thị thông minh.

Xác định chiến lược thu hút đầu tư, chính quyền thị xã đã tạo sức hấp dẫn doanh nghiệp bằng việc hỗ trợ hạ tầng, nguồn nhân lực, môi trường ổn định, minh bạch, đồng thời hình thành quỹ đất sạch cho nhà đầu tư, hỗ trợ về thủ tục pháp lý, đào tạo nghề, nguồn lao động, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đón đầu làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên Trần Đức Thắng

Gỡ những “điểm nghẽn”

Với phương châm luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh và gắn bó với địa phương, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực hoàn thiện các quy hoạch, tạo sự minh bạch và điều kiện tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, ưu tiên các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Đồng thời luôn đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 5
Một số dự án tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong đang được các doanh nghiệp triển khai.

Nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, như: chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh về kinh phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hệ thống xử lý nước thải, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động tại các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, hỗ trợ các doanh nghiệp trong triển khai ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về vốn tín dụng.

Trong năm 2023, chúng tôi tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Bắc Tiền Phong. Với những giải pháp mang tính tổng thể của tỉnh, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong sẽ là yếu tố quan trọng để đóng góp cùng với tỉnh Quảng Ninh thu hút 1,2 tỷ USD vốn đầu tư FDI vào địa bàn khu công nghiệp, khu kinh tế trong năm 2023.

Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp khu công nghiệp DEEP C

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 6
Nhà máy sản xuất công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar 2 tại khu công nghiệp Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

Trong năm 2023, DEEP C tập trung nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp Bắc Tiền Phong để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, nhất là đối với những dự án lớn, sử dụng công nghệ cao. Trong đó, đang xúc tiến, thu hút đầu tư từ 4 đến 5 nhà đầu tư hạ tầng cảng và dịch vụ cảng để phát triển khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, khu công nghiệp Nam Tiền Phong thành khu công nghiệp đa chức năng, tích hợp khu hóa chất hóa dầu và hệ thống cảng biển nội khu. Hiện các nhà đầu tư này đang có những đàm phán với chủ đầu tư để đi đến thống nhất phương án hợp tác và triển khai dự án.

Nhìn nhận khách quan trên thực tế, trong thời gian qua, số nhà đầu tư FDI, nhất là nhà đầu tư chiến lược đến với địa bàn Quảng Ninh còn tương đối thấp, chưa thu hút được nhà đầu tư FDI lớn mang vai trò “sếu đầu đàn” dẫn dắt ở những lĩnh vực mà tỉnh quan tâm kêu gọi, như chế biến, chế tạo, logistics từ thị trường đầu tư lớn Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đặc biệt, chưa có một mô hình liên doanh, liên kết trong hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước mà mới chỉ dừng lại ở hình thức đầu tư 100% vốn FDI.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 7

Hiện đã có nhiều nhà đầu tư thứ cấp đang triển khai các dự án tại khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã thẳng thắn nhìn nhận nhược điểm này và chỉ rõ nguyên nhân chính chủ yếu thuộc trách nhiệm của một số cơ quan giúp việc và chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp.

Theo đó, việc triển khai, rà soát quy hoạch trong các khu công nghiệp thuộc trách nhiệm của các sở, ngành còn chậm và chưa thật sự phối hợp tốt trong tham mưu cho tỉnh đối với những chủ trương, định hướng mang tính đột phá, chiến lược, có tính dài hạn, hấp dẫn trong tạo lập, thu hút đầu tư các dự án FDI vào các khu công nghiệp.

Tỉnh Quảng Ninh cũng xác định điều kiện tiên quyết cần phải có môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ít chi phí không chính thức, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, luôn xả thân, lăn lộn, đồng hành đi đến cùng, tạo nên uy tín, thương hiệu, niềm tin đối với nhà đầu tư.

Cùng với đó, quyết không thỏa hiệp, không gia hạn, mở rộng hoạt động cho các dự án chậm tiến độ, chiếm nhiều đất, sử dụng công nghệ lạc hậu, không đạt tiêu chuẩn về môi trường và đóng góp ít cho tăng trưởng kinh tế, nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tỉnh đang xác định tập trung thu hút đầu tư FDI thế hệ mới có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh đối với thị trường Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, ngoài ra, cũng ưu tiên thị trường Mỹ, EU, Singapore,... Các dự án FDI thế hệ mới phải đạt các tiêu chí sử dụng ít nguồn lực đất đai, lao động, năng lượng, ít gây ô nhiễm, chú trọng các dự án chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn, quản trị hiện đại, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi cung ứng sản xuất và cung ứng toàn cầu, tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Ký

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp ảnh 8

Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư trong triển khai dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Quảng Ninh đang là một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn với nền hành chính hiện đại, quản trị địa phương theo hướng bền vững phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả. Tỉnh có nhiều chính sách ưu tiên, cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư.

Trên tinh thần hợp tác toàn diện, Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững.

Dự kiến hết năm 2023, khu công nghiệp Sông Khoai sẽ có tổng số khoảng 15 dự án của nhà đầu tư thứ cấp được triển khai với tổng vốn đạt khoảng 2,6 tỷ USD.

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hết năm 2023, tổng vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 60 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn FDI đạt 1,2 tỷ USD vào khoảng 500ha mặt bằng sạch hiện có của các khu công nghiệp, khu kinh tế và phát triển mới ít nhất 2.000 doanh nghiệp.

Trên tinh thần hợp tác toàn diện, Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, đất đai, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để các nhà đầu tư thành công, bền vững.

back to top