Phó Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai Đậu Đức Anh (bên trái) cùng cán bộ đơn vị làm việc với phóng viên Báo Nhân Dân về vụ việc.

Công ty FDI tố bị “ngâm hồ sơ" được Cục Thuế Đồng Nai giải quyết

Liên quan đến việc lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “ngâm hồ sơ" của doanh nghiệp FDI, Cục Thuế Đồng Nai cho biết, vừa hoàn thành giải quyết hồ sơ, ban hành thông báo nộp tiền về lệ phí trước bạ nhà, đất đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển khu công nghiệp Long Bình (gọi tắt là Công ty Long Bình). Đây là doanh nghiệp đã lên tiếng khi hồ sơ bị chậm trễ tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với 300 doanh nghiệp FDI cách đây 15 ngày.
Phó Cục trưởng Cục thuế Đồng Nai Nguyễn Văn Viện cho rằng, giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp FDI chậm do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển sang thiếu thông tin.

Tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh tình trạng “ngâm hồ sơ” của doanh nghiệp

Sáng 28/3, tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đồng Nai với hơn 300 doanh nghiệp FDI, trước phản ánh bị “ngâm hồ sơ” nhiều tháng của doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường đã đổ lỗi cho nhau. Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo “nóng” yêu cầu chấn chỉnh ngay tình trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề "Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh". Sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức.
Quang cảnh Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2024.

Doanh nghiệp FDI tiên phong trong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh

Sáng 19/3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp FDI và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) thường niên với chủ đề “Doanh nghiệp FDI tiên phong thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức. 
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị giải quyết được hay không các kiến nghị của doanh nghiệp cần trả lời dứt khoát.

Đồng Nai: Giải quyết được hay không phải trả lời dứt khoát cho doanh nghiệp

Nếu không nỗ lực để giải quyết một cách quyết liệt những vấn đề mà các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp đặt ra liên quan đến vướng mắc về đất đai, hạn chế trong đầu tư hạ tầng giao thông kết nối thì Đồng Nai rất khó để trở thành tỉnh phát triển công nghiệp. Giải quyết được hay không phải trả lời dứt khoát cho doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài nhiều năm.
Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Hải Phòng. (Ảnh: Hồng Điệp)

Cơ hội mới của bất động sản công nghiệp

Bước ngoặt trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn để phát triển thị trường bất động sản công nghiệp. Với việc tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược toàn diện, các khách thuê đến từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc dự kiến sẽ tiếp tục dẫn dắt nguồn cầu thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.
Sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử ở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh.

Thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao

Những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài vào các dự án phát triển kinh tế, nhất là các dự án công nghệ cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Nhờ đó, đã có những đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao vẫn chưa đạt như mong muốn, đòi hỏi cần có những giải pháp toàn diện.
Toàn cảnh Hội nghị phổ biến Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Cục Việc làm (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp Eurocharm (Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam) tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 18/9/2023).
Biểu dương chủ tịch công đoàn tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp

Là tỉnh công nghiệp phát triển có nhiều công nhân lao động, Vĩnh Phúc rất quan tâm phát triển và củng cố tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng để phát triển tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể khác.
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Đầu tư nước ngoài góp phần chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế

35 năm qua, đầu tư nước ngoài đã luôn khẳng định được vai trò là khu vực kinh tế năng động, có đóng góp tích cực vào thành tựu tăng trưởng, phát triển và hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế. Đồng thời, đầu tư nước ngoài đã tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bộ máy quản lý nhà nước, cải thiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên có rất nhiều lợi thế hấp dẫn các nhà đầu tư.

Quảng Ninh tạo cơ chế, hút đầu tư vào khu công nghiệp

Một trong những động lực để tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng, phát triển bền vững trong thời gian dài vừa qua là luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế. Bên cạnh các khu công nghiệp đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư, tỉnh tiếp tục tạo thêm nhiều cơ chế thuận lợi, tăng sức hấp dẫn để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư có tiềm lực, kinh nghiệm tham gia vào các khu công nghiệp mới trên địa bàn.
Lãnh đạo Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng trao quyết định thành lập và chủ doanh nghiệp tặng hoa chúc mừng Chi bộ Đảng Công ty trách nhiệm hữu hạn Horn Việt Nam.

Thành lập tổ chức Đảng đầu tiên tại Khu công nghiệp An Dương

Chiều 20/7, tại Hải Phòng, tổ chức Đảng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Horn Việt Nam được thành lập, đây là doanh nghiệp FDI đầu tiên trong Khu công nghiệp An Dương thành lập tổ chức Đảng. Sự kiện này cũng ghi nhận dấu mốc 100% các khu công nghiệp hiện tại của thành phố Cảng đều thành lập được tổ chức Đảng.
Các dự án đầu tư tại Quảng Ngãi góp phần tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế.

Quảng Ngãi nỗ lực thu hút đầu tư

Với mục tiêu xây dựng Quảng Ngãi trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, minh bạch, an toàn, thời gian qua, song song với việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ngãi còn chủ động kết nối, hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục cho các nhà đầu tư. Nhờ đó, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế.
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Phát triển Ðảng trong doanh nghiệp FDI

Hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nói riêng góp phần đem lại lợi ích cho cả chủ sử dụng lao động lẫn người lao động. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn thiếu nhiều giải pháp để tổ chức đảng trong loại hình doanh nghiệp FDI phát triển, thể hiện được vai trò của mình.
Hội nghị lãnh đạo tỉnh Hải Dương gặp mặt các doanh nghiệp FDI.

Hải Dương lắng nghe đề xuất, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

Ngày 18/5, tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị gặp mặt lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động để có những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp phát triển.
[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài

Sáng 22/4 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Cùng dự và chủ trì Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Kế hoạc và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.