Trong năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai sẽ chủ động phối hợp các ban, ngành, chính quyền địa phương để thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và xử lý dứt điểm một số dự án chậm triển khai, không hiệu quả và gây lãng phí lớn.
Ngày 6/2, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ công bố Quyết định chủ trương đầu tư và trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) ở huyện Vĩnh Thạnh.
Chiều 13/1, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh đến dự chung vui, tặng quà người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình).
Ngày 10/1, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Khu công nghiệp Cam Liên tại huyện Lệ Thủy cho Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Capella Quảng Bình. Đây là dự án đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại tỉnh này.
Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các xu hướng phát triển công nghiệp số, trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi mạnh mẽ lực lượng sản xuất, tạo ra năng suất lao động vượt trội, thay thế và dần chiếm lĩnh việc làm của lực lượng lao động chân tay. Do vậy, việc xây dựng văn hóa công nhân trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới ngày càng cần thiết và cấp bách.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.
Theo tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, năm 2024 tỉnh Hưng Yên thu hút được 180 dự án đầu tư (109 dự án trong nước và 71 dự án nước ngoài), với tổng vốn đầu tư hơn 61 nghìn tỷ đồng và hơn 1,5 tỷ USD, tăng 135% so với năm 2023.
Giao thông kết nối ngày càng thuận tiện, môi trường đầu tư cải thiện, nguồn nhân lực dồi dào, đó là những yếu tố giúp Thái Nguyên đã và đang là điểm đến của các nhà đầu tư, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nay hơn 11 tỷ USD, tạo ra giá trị hàng hóa xuất khẩu mỗi năm đạt gần 30 tỷ USD. Tuy nhiên, thời gian qua, trong khi nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê mặt bằng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, thì đất đai tại một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lại bị bỏ hoang, gây lãng phí.
Hà Nam, một trong những địa phương đi đầu trong phát triển khu công nghiệp, đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế công nghiệp của Việt Nam. Sau hơn hai thập kỷ phát triển, tỉnh đã xây dựng thành công hệ thống khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại, thu hút hàng nghìn dự án đầu tư từ các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Với hạ tầng hoàn thiện và chính sách ưu đãi đầu tư hợp lý, Hà Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững tại địa phương.
Đà Nẵng, thành phố ven biển năng động và phát triển bậc nhất của miền trung Việt Nam, đang thực hiện những bước đi mạnh mẽ trong việc mở rộng và điều chỉnh các khu công nghiệp. Thành phố này không chỉ đầu tư vào cơ sở hạ tầng mà còn chú trọng đến việc tối ưu hóa sử dụng đất và thu hút đầu tư để tạo ra những đột phá mới trong phát triển công nghiệp, gia tăng giá trị cho nền kinh tế và tạo dựng cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
Khu công nghiệp đã trở thành hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, trong đó tỉnh Hà Nam là một điển hình. Việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ doanh nghiệp trong khu công nghiệp không chỉ bảo đảm sự ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 11/12, tại đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ cháy lớn ở khu vực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, dịch vụ, vận tải chuyển phát nhanh Thái Tuấn.
Cụm công nghiệp Hòa Liên được đầu tư với tổng vốn trên 235 tỷ đồng, do Sở Công Thương Đà Nẵng là cơ quan đầu mối tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Chiều 9/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Giải pháp xanh toàn diện Khu công nghiệp và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc” với hơn 300 đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp, cơ quan hợp tác quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Hiện tại, các chính sách phát triển giáo dục mầm non và chăm sóc, giáo dục trẻ 6-36 tháng tuổi tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam còn những "khoảng trống" cần được lấp đầy, bảo đảm sự phát triển toàn diện cho trẻ em, thế hệ tương lai của đất nước. Đồng thời, lực lượng đang tạo ra hơn 65% giá trị tổng sản phẩm xã hội này cần được hỗ trợ tốt hơn để họ yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, lao động, sản xuất, và kiến tạo tương lai cho bản thân và con em.
Nhìn chung, trẻ em là con công nhân khu công nghiệp thiếu thốn ở tất cả các khía cạnh như: chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt hằng ngày, nhà ở, chăm sóc sức khỏe định kỳ, tinh thần tình cảm, sự gắn kết gia đình,... Do điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều công nhân, lao động phải gửi con về quê, không được sống cùng con, không có điều kiện trực tiếp chăm sóc trẻ.
Chiều 27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG) và tỉnh Bình Phước tổ chức lễ ký kết chương trình hợp tác. Theo nội dung hợp tác, VRG và tỉnh Bình Phước thống nhất vị trí, diện tích các khu đất giao về tỉnh quản lý, mức giá bồi thường, thanh lý cây cao-su; đồng thời, địa phương hỗ trợ Tập đoàn trong mở rộng, đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn.
Vấn đề hỗ trợ công nhân lao động tại các khu công nghiệp chăm sóc, nuôi dạy con được đề cập trong nhiều văn bản, nghị quyết của tổ chức công đoàn, song đây là lần đầu tiên, tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai một đề án riêng về vấn đề này.
Ngày 16/11, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình cho biết, Khu công nghiệp Cam Liên vừa được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh thu hút đầu, phát triển kinh tế-xã hội ở vùng phía nam của tỉnh.
Chiều 14/11, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố Cảng với tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD.
Trong nỗ lực khôi phục vị thế “thủ phủ công nghiệp”, tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, trong đó có xây dựng các khu công nghiệp xanh, nhất quán với định hướng phát triển công nghiệp xanh-hiện đại-bền vững mà tỉnh đã đề ra.
Ngày 8/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức công bố quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Trung Thành (theo loại hình khu công nghiệp hỗ trợ đầu tiên của tỉnh), với tổng vốn đầu tư gần 1.658 tỷ đồng; phấn đấu khởi công trong tháng 6/2025, xác định là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030.
Hiện nay, giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động đã được đưa vào diện ưu tiên phát triển như đối với giáo dục mầm non ở các vùng sâu, vùng xa... Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trước thực trạng khó khăn của giáo dục mầm non ở những địa bàn này trong thời gian qua.
Mặc dù đã có sự quan tâm của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước, nhưng giáo dục mầm non tại địa bàn khu công nghiệp hiện nay vẫn đặt ra nhiều thách thức trong nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Do vậy, thời gian tới cần có chính sách cụ thể hơn để phát triển giáo dục mầm non từ việc đầu tư trường lớp đến huy động sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn khu công nghiệp.
Trong thời gian qua, công tác đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đã có kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các địa phương. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng triển khai tại một số dự án đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp còn gặp nhiều vướng mắc, việc giao đất cho chủ đầu tư hạ tầng còn chậm.
Ngày 13/9/2024, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về Ðề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tập trung các giải pháp thực hiện đồng bộ kế hoạch phát triển, trong chín tháng năm 2024 tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Bình Dương đạt kết quả khả quan, với 19/36 chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch năm 2024, trong đó có nhiều chỉ số tăng trưởng hơn 10% so cùng kỳ năm trước.
Chiều 1/10, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCLN-BQLKCN-CANB ngày 23/11/2006; triển khai ký kết mới Quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp (KCN) cũng như các nhà đầu tư thứ cấp trong các KCN tại Vĩnh Phúc mong muốn sớm triển khai các công tác liên quan đến nguồn lực đất đai như: quy hoạch sử dụng đất, mặt bằng, bồi thường, giao đất, định giá đất, giá thuê đất, đất san lấp... để giải phóng nguồn lực đất đai.