Phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt khó, vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh và sự hỗ trợ hiệu quả từ Trung ương, thời gian gần đây, kinh tế-xã hội của tỉnh Trà Vinh đã có những bước phát triển tích cực. Nhiều tín hiệu vui đã xuất hiện tại mảnh đất được xem là cửa ngõ ra Biển Ðông của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long này...
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tái cấu trúc, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn tăng cao về vốn đầu tư mới và vốn điều chỉnh, cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến đầu tư quan trọng trong trung và dài hạn.
Ngày 25/6, tại trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định (thành phố Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị thúc đẩy đầu tư, phát triển thương mại, du lịch với các đối tác Ấn Độ. Đây là cơ hội để tỉnh Bình Định gặp gỡ và giới thiệu tình hình phát triển kinh tế-xã hội, tiềm năng, thế mạnh của địa phương với các đối tác Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác đầu tư giữa hai bên.
Với mong muốn cụ thể hóa các dự án đầu tư của doanh nghiệp Canada tại Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Canada phối hợp các ban, ngành hữu quan nước sở tại tổ chức sự kiện đối thoại doanh nghiệp tại Toronto. Sự kiện thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp Canada có hoạt động đầu tư tại Việt Nam, cũng như những doanh nghiệp muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thị trường năng động này của châu Á.
Theo kế hoạch, quyết định chính thức về nền kinh tế thị trường của Việt Nam sẽ được Hoa Kỳ công bố tháng 7/2024. Căn cứ vào những tiêu chí mà Hoa Kỳ đưa ra, nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, Trường đại học Kinh tế quốc dân trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều biến động khó lường, yêu cầu đặt ra là cần theo dõi sát, nhanh nhạy nắm bắt tình hình, dự báo sớm để phản ứng chính sách kịp thời, thích ứng cả trong ngắn hạn, trung và dài hạn.
Ngày 22/5, thực hiện sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ Quảng Bình chủ trì, phối hợp và tổ chức làm việc với đoàn các doanh nghiệp tỉnh Yamanashi (Nhật Bản) đến tìm hiểu thông tin, khả năng hợp tác, đầu tư tại Quảng Bình.
Theo Báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam năm 2023 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố mới đây, hoạt động cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Cơ quan Phát triển xuất khẩu (EDC) của Chính phủ Canada vừa có bài viết “Kinh doanh tại Việt Nam: Chớp lấy ngôi sao đang lên này của Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, trong đó chuyên gia về thương mại quốc tế Carol Fragiskos nhấn mạnh vị trí chiến lược của Việt Nam khiến nơi đây trở thành trung tâm phân phối và hậu cần lý tưởng.
Thực hiện chủ trương của Nhà nước, nhường đất để thi công thủy điện Sơn La, sau 18 năm, người dân thôn tái định cư Huổi Lực, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa (Điện Biên) đã hòa nhập cuộc sống mới. Nằm ở vị trí cửa ngõ của huyện Tủa Chùa, tận dụng ưu thế cảnh quan thiên nhiên đẹp, dựa vào núi, hướng ra sông, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây đã và đang từng bước làm kinh tế với các mô hình du lịch cộng đồng được triển khai.
Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức Svenja Schulze ngày 4/5 nhận định Ukraine vẫn là thị trường hấp dẫn đối với nhiều công ty, bất chấp tình hình khó khăn hiện nay.
Sau khi kết thúc thành công tốt đẹp chuyến xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Đoàn công tác tỉnh Đồng Nai đã đến Hàn Quốc tiến hành các hoạt động giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp nước này đầu tư vào Đồng Nai. Tính đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang dẫn đầu về số vốn đầu tư vào Đồng Nai với gần 7,3 tỷ USD.
Thời gian gần đây môi trường đầu tư tại một số tỉnh, thành phố được cải thiện rõ rệt. Nhiều thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư được đơn giản hóa, rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Có địa phương ban hành cơ chế đặc thù, ủy quyền cho một đơn vị giải quyết tất cả thủ tục đầu tư tại bộ phận một cửa, nhà đầu tư chỉ cần liên hệ với đầu mối này sẽ được đáp ứng. Những chuyển biến này đã tạo sự tin tưởng cho các nhà đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.
Chiều 24/4, tại Tọa đàm “Bất động sản dòng tiền “cash home”: Phân khúc căn hộ dẫn dắt thị trường Hà Nội năm 2024” do Báo Xây dựng tổ chức, các chuyên gia và nhà đầu tư đã trao đổi, đánh giá về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Ngày 16/4, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang diễn ra hội thảo với chủ đề: “Thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn trên địa bàn tỉnh”.
Ngày 8/4, tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, xã Hựu Thành (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), doanh nghiệp FDI - Suntory Pepsico Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tổ chức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát có công suất 800 triệu lít/năm, hiện đại nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD.
Năm 2023, Hải Dương ghi nhận tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đạt 1,136 tỷ USD, tăng 3,1 lần so với năm trước. Đây cũng là năm thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) thành công của tỉnh với tổng số vốn 11.675 tỷ đồng, tăng 5,6 lần so với năm 2022.
Chiều 22/3, đồng chí Jeremy Bacchi, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Pháp, Thượng nghị sĩ tỉnh Bounche De Rhone, Cộng hòa Pháp đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.
Nhờ khai thác đồng bộ và hiệu quả các lợi thế vượt trội về vị trí địa lý mà Ninh Bình luôn thực hiện tốt song song công tác bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phát triển kinh tế. Công nghiệp được tỉnh xác định là hướng đột phá để vươn lên tốp những tỉnh có nền kinh tế phát triển khá.
Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng xúc tiến thương mại… trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn lớn có công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế-xã hội.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1 (Tây Ninh) của Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam (VRG).
Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2024 thực hiện các chỉ tiêu tài chính, nhất là đóng góp ngân sách nhà nước vào tăng trưởng phải cao hơn năm 2023.
Sáng 5/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế-xã hội.
Sáng 5/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn kinh tế, tổng công ty trực thuộc về triển khai sản xuất, kinh doanh năm 2024 và thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Cùng chủ trì có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Trần Hồng Hà.
Sau 5 năm triển khai chương trình OCOP, nhiều địa phương, cơ sở sản xuất ở tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch được vùng nguyên liệu, đầu tư, xây dựng và phát phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo công ăn việc làm, cải thiện cuộc sống người lao động.
Chiều 19/1 (giờ địa phương), tại Thủ đô Budapest, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Hungary.
Ngày 12/1, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Bình Dương (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Công ty cổ phần Tổng công ty Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy đốt rác phát điện 5MW và nâng công suất phân loại, tái chế, xử lý rác lên 2.520 tấn/ngày.
Sáng 11/1, tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã diễn ra hội nghị công bố Quyết định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển năm 2024 đối với các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Một số chương trình xúc tiến của Hà Nội trong năm qua đã tạo được thương hiệu, có sự lan tỏa, kết nối các địa phương, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô mà còn hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong cả nước.