Phong trào "đập bẹp" !

ND - Thời gian gần đây, cộng đồng mạng và các trang facebook đang lan truyền một phong trào khá kỳ lạ. Các bà mẹ nuôi con nhỏ truyền nhau thông điệp kêu gọi đập bẹp tất cả những hộp sữa bột công thức dành cho trẻ em sau khi sử dụng xong. Họ cho biết, đập bẹp hộp sữa chính là cách để họ cứu những đứa trẻ, mà có thể trong đó có chính con em của họ.

Trước đây, các gia đình nuôi con nhỏ thường dư thừa khá nhiều các hộp sữa bột cho trẻ em đã dùng hết. Những chiếc hộp này còn khá mới, còn thời hạn bảo hành. Nhiều nhà tận dụng để làm hộp đựng hoặc vứt đi. Nhiều nhà lại để bán hoặc đổi quà. Họ cho biết, thường có hàng đồng nát hoặc một số người chuyên đi thu mua hộp sữa đã qua sử dụng mà còn mới. Họ trả giá khá cao, khoảng 10 nghìn đồng/hộp. Với những hộp hạn sử dụng còn dài, của các hãng sữa lớn thì họ còn trả giá cao hơn. Một số cửa hàng, đại lý cũng tổ chức thu mua, đổi vỏ hộp lấy quà tặng. Chủ hàng giải thích rằng họ dùng hộp để trưng bày trong cửa hàng. Tuy nhiên, lượng hộp thu về lại quá nhiều, diện tích cửa hàng có hạn, lý do trên không thật sự thuyết phục. Nhiều gia đình đặt ra câu hỏi, tại sao người ta lại thu mua vỏ hộp sữa rỗng, mà lại là loại sữa bột công thức cho trẻ em chứ không phải các loại hộp khác. Hạn sử dụng và bao bì còn mới thì có tác dụng gì?

Các bà mẹ trẻ cho rằng, người ta thu mua vỏ hộp sữa để đổ sữa giả, đóng lại lon, dập khoen và bán ra thị trường, trà trộn vào những hộp sữa thật. Với vỏ ngoài "chính hãng", không ít người sẽ bị đánh lừa và mua nhầm. Sữa thay thế không bảo đảm chất lượng, trẻ nhỏ ăn vào có thể gây hại đến sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Thực tế cho thấy, hiện tượng "sữa giả" đã xuất hiện trên thị trường trong nước. Tháng 4-2013, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở làm giả sữa bột hiệu Friso và Abbott. Ðối tượng vi phạm thu gom hộp sữa đã qua sử dụng rồi đổ sữa giá rẻ vào đóng hộp, dán tem Abbott cung cấp cho các cửa hàng. Vì vậy, theo các gia đình thì "đập bẹp", làm hỏng vỏ hộp sữa chính là cách hiệu quả để không tiếp tay cho hành vi lừa đảo này.

Hành động của  những bà mẹ đang nuôi con nhỏ đặt ra câu hỏi với các nhà quản lý. Chẳng lẽ, ngoài sự "tự phòng" này, các cơ quan chức năng không có biện pháp nào thật sự hiệu quả để giúp các gia đình có thể yên tâm với chất lượng các loại sữa được bày bán trên thị trường?

Có thể bạn quan tâm