Bốn tháng xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm
Tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng vào thời điểm các xã chuẩn bị "lên" phường, các huyện "lên" quận diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Và huyện Từ Liêm cũng không là ngoại lệ. Kể từ khi có Nghị quyết 132 của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành lập hai quận mới và 23 phường, các vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã tăng lên đáng kể. Nhân lúc "tranh tối, tranh sáng", không ít hộ dân đã tranh thủ mua bán đất đai trái phép, nhất là đất nông nghiệp; xây dựng không phép, trái phép trên đất công, đất nông nghiệp, hy vọng những công trình này sẽ dễ dàng được hợp thức hóa khi trở thành phường.
Chủ tịch UBND xã Minh Khai Nguyễn Văn Sỹ cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết 132, trên địa bàn xã có 17 trường hợp vi phạm quản lý đất đai và trật tự xây dựng, trong đó 12 trường hợp mới phát sinh. Xã đã kịp thời khoanh vùng các vi phạm cũ và kiên quyết xử lý các vi phạm mới phát sinh. Bên cạnh đó, để sử dụng hiệu quả và tránh tình trạng lấn chiếm quỹ đất công, xã đã sử dụng quỹ đất này để đầu tư xây dựng các điểm vui chơi công cộng và mở rộng đường giao thông nông thôn.
Theo ghi nhận của UBND huyện Từ Liêm, từ ngày 1-12-2013 đến nay, các lực lượng chức năng của huyện đã xử lý hơn 400 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng. Trong đó, riêng các vi phạm mới phát sinh đã lên tới 210 trường hợp; bao gồm 78 trường hợp lấn chiếm đất công với diện tích hơn 4.200 m2; 109 trường hợp sử dụng đất sai mục đích... Ngay trong tuần đầu tháng 3-2014 cũng phát sinh mười trường hợp vi phạm, bao gồm bảy trường hợp sử dụng đất sai mục đích, ba trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Các xã đã tiến hành xử lý bốn trường hợp, lập sáu biên bản vi phạm, ban hành bốn quyết định xử phạt. Ðáng chú ý, trong 34 trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng chưa được xử lý xong, có tới tám công trình xây dựng trên đất nông nghiệp, tập trung tại các xã Cổ Nhuế, Mễ Trì và Mễ Ðình; có trường hợp đã thi công xong phần móng, thậm chí có nơi đã đổ bê-tông kiên cố. Theo số liệu của Tổ công tác liên ngành, tại xã Xuân Ðỉnh còn tới 31 trường hợp vi phạm; xã Mễ Trì còn 10 trường hợp và xã Xuân Phương còn chín trường hợp.
Không để phát sinh các vi phạm mới
Ðể tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, ngay sau khi có Nghị quyết 132 của Chính phủ, huyện Từ Liêm đã kịp thời thành lập Tổ công tác liên ngành về tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn. Yêu cầu đặt ra đối với Tổ công tác là từ ngày 1-12 đến thời điểm hoàn thành điều chuyển địa giới hành chính, tổ xử lý kịp thời các vi phạm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng, bao gồm cả vi phạm mới và cũ. Huyện yêu cầu các xã, ngành đôn đốc xử lý các vi phạm trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát bảo đảm các vi phạm mới được phát hiện, lập hồ sơ xử lý đạt 100%. Ðối với trường hợp tái vi phạm, các xã, thị trấn tiến hành xử lý ngay tại chỗ. Với các trường hợp tới hạn xử lý, cần chủ động lên kế hoạch tránh trùng lặp thời gian cưỡng chế giữa các địa phương để bảo đảm sự phối hợp giữa các ngành và xã.
Rốt ráo trong công tác chỉ đạo, với quyết tâm cao, đến thời điểm hiện tại, các xã Ðông Ngạc, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Tây Mỗ, Tây Tựu, Thụy Phương... đã không để xảy ra các vi phạm mới liên quan tới quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Ðáng chú ý, tại các xã Tây Mỗ, Thượng Cát, Thụy Phương không có các vi phạm mới phát sinh. Ðể xử lý dứt điểm các vi phạm, cuối tháng này, các lực lượng chức năng của huyện sẽ tiếp tục cưỡng chế 30 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai tại tám xã: Xuân Phương, Liên Mạc, Minh Khai, Tây Mỗ, Mễ Trì, Ðông Ngạc, Xuân Ðỉnh và Mỹ Ðình.
Theo Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm Nguyễn Văn Tứ, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đã được kiểm soát tốt. Bám sát ba tiêu chí là phát hiện 100% số vụ vi phạm, lập hồ sơ, xử lý 100% số vụ vi phạm và phấn đấu không để phát sinh các vi phạm mới. Ðối với trường hợp tái vi phạm, huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiến hành xử lý ngay tại chỗ, cương quyết không để phát sinh và tồn đọng trường hợp vi phạm nào. Trong ba ngày cuối cùng của tháng 3, huyện sẽ tăng cường kiểm tra từng địa bàn nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, không để xảy ra vi phạm.