Nhiều giá trị ý nghĩa cho tuổi trẻ từ cuốn sách “Sống là Cống hiến”

NDO - “Sống là Cống hiến” là tập sách gồm 5 chương do đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh viết về quãng thời gian tham gia cách mạng, cũng như các nhân vật mà ông được tiếp xúc, làm việc, học tập, đã truyền tài những câu chuyện rất thực, những thông điệp ý nghĩa về sự cống hiến của thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng thành phố, đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Tập sách “Sống là cống hiến”.
Tập sách “Sống là cống hiến”.

Tác phẩm là sự ghi chép, tích hợp những câu chuyện, chi tiết đáng ghi nhớ về phẩm chất, tấm gương của thế hệ đi trước qua các phần tiêu biểu như: “Bác Hồ ra đi và trở về”; “Võ Văn Kiệt - Một nhân cách, một tâm hồn, một tấm gương”, “Che - Người chiến sĩ cộng sản phi thường”.

Trong suốt 387 trang sách, tác giả Phạm Chánh Trực đã kể lại quãng thời gian hoạt động cách mạng trong lòng địch, nhất là những ngày chiến đấu gian nan tại “vùng đất thép - Củ Chi”. “Sống là cống hiến” đánh dấu chặng đường hoạt động cách mạng hăng say, kỷ niệm cùng đồng đội, bè bạn trong thời kỳ xem đấu tranh là lý tưởng.

Thời gian trực tiếp tham gia hoạt động vũ trang, thực hiện Nghị quyết Quang Trung, sự tác động của Biệt động Sài Gòn đối với nước Mỹ, sự đồng lòng của quân và dân Sài Gòn - Gia Định khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh… cho đến thời điểm hiện tại, tất cả vẫn vẹn nguyên trong ký ức của đồng chí Phạm Chánh Trực và được ông tâm huyết chia sẻ trong cuốn sách.

Nhiều giá trị ý nghĩa cho tuổi trẻ từ cuốn sách “Sống là Cống hiến” ảnh 1
Các khách mời cùng giao lưu với tác giả Phạm Chánh Trực (áo trắng).

Muốn vượt qua tù đày, tra tấn thì phải có niềm tin. Người lính lúc bấy giờ luôn dũng cảm chiến đấu là vì chúng tôi luôn tin tưởng rằng có ngày đất nước sẽ độc lập.

Đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nhắn nhủ với thế hệ trẻ thành phố hôm nay, ông nhấn mạnh: dù ở thời đại nào, hoài bão của tuổi trẻ chính là nền tảng để khát vọng được xây dựng khát vọng lớn hơn; lý tưởng trở thành ngọn đuốc soi đường để tuổi xanh hiện thực hóa ước mơ và cống hiến.

Chia sẻ về phương pháp rèn luyện và học tập trong quá trình hoạt động cách mạng với tác giả cuốn sách tại buổi giao lưu với chủ đề “Khát vọng cống hiến và hành động cách mạng” do Ban Thường vụ Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, đồng chí Phạm Chánh Trực cho biết: thứ nhất, phải sớm xác định lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản; thứ hai, phải bám sát cơ sở, bám sát dân, bám sát thực tiễn để kịp thời tạo nên thay đổi thức thời; thứ ba, phải tôn trọng, hiểu và tiếp tục nâng cao vai trò, đề xuất các phương án mới để người trẻ khai thác lịch sử dân tộc và tiếp thu những thành tựu khoa học-công nghệ thời đại mới.

Đại úy Võ Thị Bích Phương, Phó Trưởng Ban, Ban Thanh niên Công an Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự tâm đắc với quan điểm về trách nhiệm rèn luyện phẩm chất, bản lĩnh và ý chí vươn lên của đoàn viên thanh niên, nhất là trong thời đại mới của đồng chí Phạm Chánh Trực.

Riêng với với lực lượng công an nhân dân, chị Võ Thị Bích Phương cho rằng: cán bộ trẻ cần tự ý thức rèn luyện lý tưởng sống cống hiến để luôn là lực lượng tiên phong, xung kích trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Trong thời buổi hội nhập cùng với sự phát triển như vũ bão của công nghệ, khoa học, cán bộ trẻ nói riêng và thanh niên nói chung phải rèn luyện để giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về khoa học, chuẩn mực về đạo đức.

Nhiều giá trị ý nghĩa cho tuổi trẻ từ cuốn sách “Sống là Cống hiến” ảnh 2

Nhiều bạn trẻ cùng lắng nghe tại buổi giao lưu.

Anh Phạm Quang Thắng, Trưởng Phòng Nghiên cứu Công nghệ sinh học và thủy sản, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao bày tỏ: “Được tuyên dương danh hiệu Công dân trẻ Tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là niềm vinh hạnh đối với người trẻ như tôi. Nhận được giải thưởng danh dự này, tôi càng trăn trở làm thế nào để phát triển quê hương, thực hiện vai trò Tuổi trẻ Thành phố”.

Công dân trẻ trong thời đại mới luôn chú trọng phát triển đa lĩnh vực không chỉ để đóng góp vào sự nghiệp chung mà còn giải quyết các vấn đề việc làm thiết thực cho người dân vùng đệm.

Anh Phạm Quang Thắng, Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Anh Phạm Quang Thắng bộc bạch: đối với anh, quyển sách là một lời nhắc nhở người trẻ phải tiếp tục cố gắng và tạo nên những giá trị ý nghĩa cho đời. Lời động viên này tiếp sức cho anh trong quá trình tìm kiếm các giải pháp xây dựng thành phố, nhất là trong lĩnh vực đặc thù - nông nghiệp công nghệ cao.

Tựu trung, “Sống là cống hiến” là tập sách giúp độc giả có cơ hội hiểu thêm về thời tuổi trẻ dấn thân dưới góc nhìn của người trong cuộc. Với những mảnh ghép sự kiện, chi tiết, những tấm gương được đồng chí Phạm Chánh Trực thuật lại trong tập sách, độc giả sẽ được truyền lửa về lý tưởng không ngại cống hiến, sẵn sàng hy sinh vì dân, vì nước, vì sự phát triển chung của xã hội.