Lan tỏa ý nghĩa từ hội thảo “Lãnh đạo nữ truyền cảm hứng”

NDO -

Ngày 3/6, tại thành phố Thái Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo chuyên đề “Lãnh đạo nữ truyền cảm hứng”. 

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các nhân vật chính tham dự hội thảo gồm bà Lê Thị Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin-Báo chí, Bộ Ngoại giao; bà Mai Thị Bích Nguyện, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã An Vũ (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Buổi Hội thảo còn có sự tham gia của 2 nữ doanh nhân thành đạt tại tỉnh Thái Bình là bà Vũ Thị Thà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long và bà Phan Thị Trâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Bảo Hưng.

Mục tiêu của hội thảo nhằm chia sẻ câu chuyện thành công của những phụ nữ tiêu biểu, giúp truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ lãnh đạo và lãnh đạo tiềm năng của tỉnh Thái Bình.

2 khách mời chính tại hội thảo là 2 phụ nữ tiêu biểu trong lĩnh vực chính trị và giáo dục. Bà Lê Thị Thu Hằng (50 tuổi), đã kinh qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao. Bà được bổ nhiệm là Người phát ngôn Bộ Ngoại giao vào năm 2017 và là nữ phát ngôn thứ tư của Bộ Ngoại giao.

Bà Mai Thị Bích Nguyện (48 tuổi), là người giáo viên tâm huyết, yêu nghề và đam mê khoa học. Với để tài nghiên cứu, xây dựng “Phần mềm từ điển tiếng Việt, đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa trực tuyến”, bà đã đoạt giải Nhất Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc năm 2013; Giải thưởng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Giải nữ sáng chế xuất sắc nhất năm 2013. Bà vinh dự được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2014.

Tuy ở các vị trí khác nhau, nhưng cả hai đều trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện bản thân, vượt qua khó khăn để có được thành công hôm nay. Các chị cũng là những người phát triển sự nghiệp khi đất nước đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng với nhiều cơ hội và thách thức đặt ra.

Với mục đích truyền cảm hứng cho các chị em, những người đang hoặc có tiềm năng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, dẫn dắt trong lĩnh vực công tác, các vị khách mời đã chia sẻ những câu chuyện thành công của mình. Trong đó, làm rõ cách thức xác định sứ mệnh và mục tiêu cá nhân; xây dựng kế hoạch phát triển bản thân, phát triển các mối quan hệ, tạo dựng mạng lưới, làm phong phú thêm vốn xã hội của mình để đạt được sứ mệnh và mục tiêu đề ra.

Tại hội thảo chuyên đề “Lãnh đạo nữ truyền cảm hứng”, các chị cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức gặp phải trong quá trình thực hiện mục tiêu của bản thân như: Cân bằng giữa các vai trò, trách nhiệm, vượt qua thách thức về giới, những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế…