Cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ảnh: tapchimattran.vn

Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

LTS - Nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), ngày 16/4 tại thành phố Hà Tĩnh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tổng Bí thư Trần Phú - Chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam”.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Phiên họp.

Nhiều đóng góp có giá trị vào Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới

Sáng 15/4, Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Quang cảnh Hội thảo.

Tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận, quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Chiều 26/12, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh VAST

Kiểm tra thực hiện các nghị quyết của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày 5/7, tại Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra 886 của Bộ Chính trị chủ trì làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc triển khai quyết định, kế hoạch, đề cương báo cáo và chương trình kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Hòa bình và phát triển vì phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân trong bối cảnh thế giới thay đổi

Hòa bình và phát triển vì phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân trong bối cảnh thế giới thay đổi

Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Đối thoại lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Dân chủ xã hội Đức, CHLB Đức.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc hội thảo.

Hội thảo khoa học “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”

Sáng 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận phiên họp và Hội thảo.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 10/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chụp ảnh lưu niệm với tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dự Lễ khai giảng năm học mới tại Nghệ An

Hòa chung không khí đón chào năm học mới 2022-2023 của cả nước, sáng nay (5/9), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã tới dự và đánh trống khai trường tại Trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết sổ lưu niệm tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (7/8/1912-7/8/2022), chiều 6/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng chí tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng gặp ông Michael Mickey Levy, Chủ tịch Quốc hội Israel (Knesset). Ảnh: Văn Ứng - P/v TTXVN tại Israel

Thắt chặt quan hệ với Israel

Ngày 11/5, Ðoàn đại biểu Ðảng ta do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, làm trưởng đoàn, đã bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Israel.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 23-6, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo cuộc tọa đàm.