Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh

NDO - Chiều 7/10, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri thành phố Cẩm Phả.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã thông tin đến cử tri những nội dung chính dự kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, đồng chí nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 21/10, bế mạc ngày 30/11/2024, sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết; cho ý kiến 12 dự án luật; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024 và xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cẩm Phả.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng đã chia sẻ với những mất mát về người, thiệt hại về tài sản do cơn bão số 3 gây đối với tỉnh Quảng Ninh. Bão số 3 đã để lại những hệ lụy khó khăn trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh đối với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tại buổi tiếp xúc này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh muốn lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người dân về những chính sách hỗ trợ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để tổng hợp báo cáo tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Bày tỏ nhất trí cao với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, cử tri thành phố Cẩm Phả đều đồng tình, tin tưởng và phấn khởi về những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong những kỳ họp gần đây. Cử tri cũng đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tạo những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh ảnh 3

Cử tri thành phố Cẩm Phả phát biểu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng gửi đến các đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc.

Các cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét, có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức hiện hành để bổ sung chức danh văn phòng cấp ủy là công chức cấp xã để đội ngũ công chức cấp xã yên tâm công tác.

Sửa đổi Nghị định 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ theo Nghị định số 02 của Chính phủ cho hộ gia đình chăn nuôi, trồng trọt bị thiệt hại sau bão số 3.

Nâng mức chi phù hợp để khuyến khích hoạt động của các Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Một số cử tri cũng có ý kiến liên quan việc nghiên cứu, sớm xây dựng và ban hành Luật Hoạt động giám sát của nhân dân; quan tâm sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp tình hình thực tế,…

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh ảnh 4

Các đại biểu và cử tri thành phố Cẩm Phả tham dự buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã đi khảo sát tại khu vực sạt trượt đất đá trên diện rộng tại tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Đến nay, thành phố Cẩm Phả đã di dời khẩn cấp toàn bộ 136 hộ dân với gần 400 nhân khẩu đến nơi an toàn và tổ chức mời các đơn vị chuyên ngành khảo sát, quan trắc khu vực sạt trượt.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại Quảng Ninh ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đi khảo sát khu vực sạt trượt ở tổ 7, khu 5, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, ngoài các hộ dân đã di dời, thành phố Cẩm Phả phải tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân và các doanh nghiệp các khu vực lân cận, đồng thời, đề nghị các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này đang khảo sát tại khu vực này tập trung điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích chuyên sâu, đánh giá mức độ, phạm vi tác động để sớm có quyết định chính xác nhất, bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân.