Nguy cơ thực phẩm không an toàn tại cổng các trường học

Thực phẩm không an toàn bày bán tại cổng các trường học luôn là nỗi lo của các bậc phụ huynh. Tại TP Tuy Hòa (Phú Yên), dạo qua các điểm bán hàng gần các trường tiểu học Lạc Long Quân, Âu Cơ, THCS Lương Thế Vinh, THCS Hùng Vương..., dễ dàng bắt gặp quầy bán hàng rong với dụng cụ đựng hàng hóa, bánh kẹo bao gói không bảo đảm; nhiều loại nước uống đóng chai mầu sắc xanh, vàng, đỏ bày la liệt.

Trước cổng các Trường tiểu học Cửa Nam I, Ðội Cung và Trường THCS Trung Ðô (TP Vinh, Nghệ An), nhiều loại hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi hạn sử dụng, lạm dụng phẩm mầu chế biến cho bắt mắt, bảo quản không đúng quy trình, không hợp vệ sinh.

Ở các địa phương là vậy, còn ở TP Hà Nội, bên ngoài cổng Trường tiểu học Dịch Vọng, THCS Yên Hòa, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm..., hàng rong di động thu hút sự chú ý của học sinh. Phổ biến là các hàng nem chua rán, xúc xích, chả xiên, đùi gà rán, bánh mì, bánh khoai, bánh chuối... Thông thường, trước khi đi học, bố mẹ thường cho con em ít tiền để tiêu vặt. Nhưng các em mua gì, ăn gì thì các bậc phụ huynh không kiểm soát được. Mặc dù nhiều địa phương đã nghiêm cấm việc bán hàng rong trước cổng trường, nhưng họ vẫn lén lút hoặc công khai hoạt động.

Vào bất cứ thời gian nào trong ngày, bất kể trời nắng hay mưa, những hàng rong di động này đều xuất hiện trước cổng các trường học để phục vụ nhu cầu ăn uống cho học sinh. Chỉ cần một chiếc xe đạp, xe kéo hoặc xe đẩy cùng với những dụng cụ như chảo, bếp than, dao kéo, đồ ăn... là các chủ hàng có thể kinh doanh. Phần lớn các hàng rong này mọc lên tự phát và khó bảo đảm vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ðể giảm nguy cơ ngộ độc từ những món quà vặt trước cổng trường học, các trường cần có biện pháp tuyên truyền, phổ biến cho học sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ðồng thời, có giải pháp thiết thực, như xây dựng căng-tin hợp vệ sinh, phục vụ nhu cầu ăn uống cho các em. Ðồng thời, các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý những quán hàng rong vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm. Các bậc phụ huynh nên quan tâm nhắc nhở con em mình biết chọn mua những sản phẩm đạt chất lượng, tránh xa các loại quà bánh, nước uống không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

NGỌC LINH (Hà Nội)

Tổ chức tổng kết tiết kiệm, hiệu quả

Vào dịp cuối năm cũ và đầu năm mới các cơ quan tổ chức tổng kết tình hình hoạt động trong năm, nhằm chỉ ra những hạn chế cũng như phương hướng hoạt động trong năm mới... Ðồng thời, buổi tổng kết còn là cơ hội để tập thể cán bộ, công nhân viên trong các đơn vị, doanh nghiệp giao lưu, tăng cường tình đoàn kết giữa các thành viên của đơn vị.

Thực tế, buổi tổng kết cũng là một hoạt động xây dựng nội bộ vững mạnh tạo ra không khí vui vẻ. Tuy nhiên, việc tổ chức như thế nào để vừa hiệu quả vừa không lãng phí thì không phải đơn vị nào cũng làm được. Bởi vì, hiện nay còn không ít đơn vị, doanh nghiệp vẫn bỏ ra hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng để chi cho hoạt động tổng kết cuối năm. Không chỉ chi tiền cho liên hoan, các đơn vị tổ chức tổng kết còn chi một khoản kinh phí tương đối lớn thực hiện các chương trình văn nghệ, gây lãng phí không cần thiết.

Hiện nay, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn gặp khó khăn, thu nhập và đời sống nhân dân cũng như người lao động ở nhiều đơn vị, doanh nghiệp giảm, thậm chí có nơi còn bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do vậy, đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm trong công tác tổ chức tổng kết nói riêng và các hoạt động khác nói chung chính là một hình thức cùng nhau chia sẻ khó khăn của đất nước, góp phần tăng thêm thu nhập cho người lao động và chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách...

Có thể bạn quan tâm