Từ đầu năm nay, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không có nước sản xuất, thậm chí nhiều vùng không có nước sinh hoạt. Thực trạng đó đang cần những giải pháp quyết liệt từ chính quyền và các đơn vị chức năng để giúp người dân ổn định cuộc sống.
Sau hai đợt lấy nước, toàn bộ diện tích lúa gieo cấy vụ đông xuân ở các địa phương vùng Trung du và đồng bằng Bắc Bộ đã có nước phục vụ sản xuất. Trong đó, nhiều địa phương được đánh giá gặp khó khăn trong việc lấy nước cũng đã cơ bản đáp ứng đủ.
Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên nước tại các địa phương đã có những chuyển biến tích cực và bước đầu thu được một số kết quả đáng khích lệ. Việc quản lý tốt tài nguyên nước góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước.
Hiện nay, trong bối cảnh tác động ngày càng tiêu cực và khó dự báo của biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước là vấn đề được các bộ, ngành, chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. Yêu cầu đặt ra là cần xây dựng định hướng, mục tiêu và các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho người dân.
Với mực nước các hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ đạt mức tốt và hai đợt xả từ các hồ thủy điện nên dự báo nguồn nước cho vụ lúa đông xuân 2023-2024 các địa phương vùng Trung du và đồng bằng Bắc Bộ cơ bản đáp ứng sản xuất. Mặc dù vậy, để tránh lãng phí nguồn nước, các địa phương cần chủ động lấy nước phù hợp, tiết kiệm và hiệu quả.
Lần đầu tiên, tại Vườn quốc gia Cát Tiên (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), có một hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế, với sự tham gia của hàng trăm học sinh tiểu học và giáo viên làm tổng phụ trách.
Khan hiếm nước ngày càng trở thành vấn đề cấp thiết, là nguyên nhân gây xung đột, đe dọa an sinh và ổn định ở khu vực Nam Á. Theo thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), Nam Á hiện có khoảng 2 tỷ dân và tăng với tốc độ trung bình 1,7%/năm. Điều đó có nghĩa khu vực đông dân nhất thế giới này sẽ ngày càng khát nước.
Biến đổi khí hậu, khai thác nước thượng nguồn và phát triển kinh tế nội tại đang khiến các vấn đề thiên tai, ô nhiễm môi trường tại Việt Nam ngày càng gia tăng, khó lường hơn. Những thách thức này đòi hỏi lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai cần đẩy nhanh áp dụng khoa học-công nghệ nhằm giảm đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đó đối với dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã bổ sung nội dung bảo đảm an ninh nguồn nước vào nguyên tắc quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phát triển, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, đồng thời làm nổi bật những nguyên tắc chung, ưu tiên trong quản lý tài nguyên nước.
Nhiều khu vực trên thế giới đang loay hoay giải quyết bài toán khô hạn, vốn ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống mưu sinh của người dân. Nhân Ngày Lương thực thế giới (16/10) năm nay, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) kêu gọi thế giới chung tay quản lý hiệu quả, bền vững tài nguyên nước, vì an ninh lương thực và tương lai của hành tinh xanh.
Theo Cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), hiện nay cả nước có hơn 86.200 công trình thủy lợi, trong đó 6.750 hồ chứa, 27.754 cống các loại, 16.057 đập tạm; 900 hệ thống thủy lợi có quy mô phục vụ từ 200ha trở lên, 122 hệ thống thủy lợi vừa và lớn với diện tích phục vụ hơn 2.000ha.
Ngày 22/9, tại tỉnh Bến Tre, Tổng cục Khí tượng Thủy văn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị nhận định mưa, lũ nửa cuối năm 2023, El Nino, nguồn nước, hạn mặn mùa khô năm 2023-2024 khu vực Nam Bộ.
Ngày 12/9, tại Hà Nội, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam phối hợp Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu về Triển lãm và Hội thảo quốc tế lần thứ 14 về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước, xử lý nước thải tại Việt Nam (VIETWATER 2023) và Triển lãm về vận tải, xử lý chất thải và công nghệ môi trường tại Việt Nam (WETV2023).
Việt Nam là một trong số năm quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, trong đó tài nguyên nước đang đứng trước thách thức rất lớn do những diễn biến bất thường về lượng mưa, nước biển dâng và nhất là những tác nhân từ việc khai thác bừa bãi, sử dụng quá mức dẫn tới nguồn nước đang "quá ít" và "quá bẩn".
Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, làm thay đổi chế độ thủy văn dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra thường xuyên và khó dự đoán, nhất là đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm ở nước ta hiện nay.
Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung công tác quản lý giá cung cấp nước sạch. Hiện nay đang giao cho các doanh nghiệp cấp nước sạch tự lập phương án về giá sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.
Từ đầu năm đến nay, tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, mực nước tại nhiều hồ chứa lớn dần cạn kiệt, trong đó một số hồ chứa lớn thiếu hụt từ vài chục đến hàng trăm triệu mét khối nước so với dung tích thiết kế.
Năm 2017, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk được xây dựng, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Tul A, buôn Tul B và một số hộ dân thuộc thôn 7.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4, diễn ra tại Thủ đô Vientiane của Lào, với chủ đề “Đổi mới và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong”. Chuyến công tác của Thủ tướng tiếp tục khẳng định cam kết và đóng góp của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên của Ủy hội, cũng như với các đối tác vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong, cũng như của khu vực và thế giới.
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ban hành văn bản số 1550/UBND-NNTNMT về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2023.
Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước trên lưu vực sông, tích trữ, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý...
Thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu của việc làm xanh và tăng trưởng xanh, việc chuẩn bị lực lượng lao động với những kỹ năng xanh có một vai trò quan trọng.
Vụ thu đông, mùa năm 2022 ở khu vực Nam Bộ có năng suất, sản lượng lúa tăng so cùng kỳ năm trước. Đạt được kết quả này là do bà con nông dân gieo sạ trong khung thời vụ tốt nhất nên không bị ảnh hưởng do lũ và né tránh hạn mặn. Tuy nhiên, đây cũng là vụ sản xuất gặp những khó khăn do giá vật tư nông nghiệp, dịch vụ máy cày, xới, thu hoạch tăng và khan hiếm lao động dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư, lợi nhuận của nông dân bị giảm.
Ngày 26/9, Bộ Y tế Syria thông tin, đợt bùng phát dịch tả hiện tại ở một số khu vực của nước này đã khiến ít nhất 29 người tử vong. Theo Liên hợp quốc, đây là đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này.