Nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nhận thức sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt hàng chục năm qua đã được tập hợp rất khoa học, giúp người đọc hiểu rõ tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Ðảng ta về nhiệm vụ khó khăn, phức tạp này. Những quan điểm, chỉ đạo đều gắn lý luận với thực tiễn phong phú, sinh động, nêu bật những kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút từ quá trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ.
Quang cảnh hội nghị.

Quảng Bình chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Ngày 29/12, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình Trần Hải Châu dự, chỉ đạo hội nghị.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ “chuyến bay giải cứu”. Ảnh | PHẠM KIÊN

Kiểm soát quyền lực trong các cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện hơn, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và ngày càng phát huy hiệu quả. Hai quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được kỳ vọng là “thanh bảo kiếm” tạo thêm nhiều chuyển biến tích cực.
Kiểm soát quyền lực ngay từ giai đoạn tiền khởi tố

Kiểm soát quyền lực ngay từ giai đoạn tiền khởi tố

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Điều 6 của Quy định này nêu rõ những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực; trong đó có “chỉ đạo hoặc cung cấp, tiết lộ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ án, vụ việc trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Thực tế cho thấy bên cạnh việc cán bộ làm chưa hết trách nhiệm, không loại trừ khả năng chính cán bộ làm lộ, lọt thông tin khiến nghi can trốn thoát sang nước ngoài trước khi bị khởi tố.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Trước những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nêu rõ, Thanh tra Chính phủ sẽ cùng với các bộ, ngành tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, không thể tham nhũng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng này.
Tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang quý, chứa đựng hệ thống các quan điểm lý luận về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã được đúc kết qua thực tiễn, trong đó có nhận thức mới.
Các đồng chí chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc tại Tiền Giang

Ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí trong Đoàn kiểm tra 886 của Bộ Chính trị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang.
Kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có sai phạm

Kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ có sai phạm

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá lại công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (năm 2013) đến nay.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu thảo luận tại Tổ 5. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần đánh giá kỹ quy định chuyển xử lý các vi phạm hành chính từ Chính phủ sang tòa án

Theo Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long, việc chuyển đổi chức năng, quyền hạn và thẩm quyền trong việc giải quyết và xét xử các vi phạm hành chính từ Chính phủ sang tòa án theo dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) cần được đánh giá kỹ lưỡng, do đây là chức năng hiến định và đã được quy định cụ thể trong Luật Tổ chức Chính phủ về vai trò của Chính phủ.
Ảnh minh họa.

Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

LTS - Ngày 27/10/2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định số 132-QĐ/TW). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn quy định.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội chiều 7/11. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tăng cường kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động thanh tra

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, Thanh tra Chính phủ đã phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng Đề án quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Phiên họp 24 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: TTXVN)

Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Ngày 27/10/2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán (Số 131-QĐ/TW). Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định trên.
Kiểm soát hiệu quả tài sản của cán bộ có chức, quyền

Kiểm soát hiệu quả tài sản của cán bộ có chức, quyền

Trong bài viết mở đầu cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", với tựa đề "Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khái quát một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay.
Trong giai đoạn 2021-2025, Cảng Quy Nhơn sẽ được đầu tư mở rộng lên gần 90ha (gấp 3 lần) để đáp ứng vai trò cảng cửa ngõ khu vực kinh tế trọng điểm miền trung. (Ảnh NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Bài 3: Kiên trì, chủ động đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành

Đảng ta luôn nắm vững và phát huy bài học kinh nghiệm là thường xuyên tự đổi mới để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Trong bối cảnh hiện nay có nhiều thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, vị thế, vai trò, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng càng được khẳng định thông qua đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp, trong các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. (Ảnh TTXVN)

Ngăn chặn biểu hiện tiêu cực của "tư duy nhiệm kỳ"

Tư duy nhiệm kỳ là vấn đề không mới song ở mỗi thời kỳ lại có biểu hiện, diễn biến đa dạng, xuất hiện không ít hạn chế, gây ra lực cản, tác động tiêu cực đến sự vận động, phát triển của xã hội. Thực tế này đòi hỏi cần phải thường xuyên nhận diện, đấu tranh để ngăn chặn và hạn chế các biểu hiện không lành mạnh của tư duy nhiệm kỳ.
Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Sáng 29/7, tại thành phố Tây Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực Tổ chức Xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp”.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả cần kiểm soát được quyền lực

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả cần kiểm soát được quyền lực

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, do quyền lực có xu hướng gây tha hóa khi không kiểm soát cho nên muốn phòng, chống tham nhũng hiệu quả, cần kiểm soát được quyền lực. Đây là vấn đề căn cơ trong phòng, chống tham nhũng, giúp loại bỏ, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm sai phạm.
Quang cảnh Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh | ĐĂNG KHOA

Kiểm soát quyền lực của Ðảng nhằm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Trong hệ thống chính trị nước ta, Ðảng Cộng sản Việt Nam là Ðảng lãnh đạo, Ðảng cầm quyền duy nhất, mỗi sự vận động thay đổi trong nội bộ Ðảng đều sẽ tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của toàn hệ thống chính trị, đến đời sống xã hội một cách mạnh mẽ.
Toàn cảnh Tọa đàm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu tham luận "Vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Công đoàn Văn phòng Quốc hội gửi tới Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tăng cường quản lý trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, gắn với tăng cường kiểm soát quyền lực

Sáng 11/4, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác cải cách tư pháp năm 2022 và quý 1/2023.
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Vấn đề giám sát, kiểm soát quyền lực trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Tờ trình của dự thảo Luật Đất đai nêu việc soạn thảo được thực hiện theo một trong các quan điểm là: “Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai. Tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp của nhân dân”.
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Thực trạng kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Sáng 30/3, tại Nha Trang, Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra tổ chức Hội thảo “Kiểm soát quyền lực nhằm phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam” nhằm phục vụ nghiên cứu đề tài cấp quốc gia cùng tên do Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra làm chủ nhiệm.
Quang cảnh cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh: DUY LINH)

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội”.