Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

NDO - Sáng 29/7, tại thành phố Tây Ninh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực Tổ chức Xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp”.
0:00 / 0:00
0:00
Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Chủ trì Hội thảo là các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương và Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Cùng dự hội thảo có các đồng chí đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các Ban Đảng Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố ở khu vực phía nam và nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính cho biết: Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn quan tâm, coi trọng công tác tổ chức; đặt công tác Tổ chức Xây dựng Đảng ở vị trí trọng yếu, then chốt; xem đó là yếu tố quyết định sự vững mạnh của Đảng, góp phần bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Trong hơn 93 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng lớn mạnh, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng; đã góp phần đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức của Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên; góp phần vào những thành tựu to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản, nghị quyết quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ; nhiều văn bản quan trọng khác về công tác cán bộ như phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, luân chuyển, quy hoạch, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới ảnh 1

Toàn cảnh hội thảo.

Qua đó, giúp hoàn thiện, quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và quản lý đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

Bên cạnh đó, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm thay đổi sâu rộng mọi mặt đời sống xã hội, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cần phải nghiên cứu, giải quyết đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có công tác tham mưu về lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng ở tất cả các cấp.

“Hội thảo là diễn đàn để các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong công tác tham mưu trên lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng thời, đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng”, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam trao tặng Tỉnh ủy Tây Ninh 300 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.