Khống chế ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung

Phường Thanh Xuân Trung đang là ổ dịch lớn nhất trên địa bàn Hà Nội với hơn 530 ca nhiễm trong ba tuần qua. Để sớm khống chế được ổ dịch này,  quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung nỗ lực triển khai hàng loạt giải pháp mạnh mẽ.

Chỉ đúng một ngày sau khi quận Thanh Xuân ban hành quyết định về việc thành lập Trạm y tế lưu động, phường Thanh Xuân Trung đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Trạm y tế lưu động tại Trường tiểu học Thanh Xuân Trung, làm mẫu cho 10 phường còn lại trên địa bàn quận triển khai. Chị Trần Thị Hồng, cán bộ y tế tại trạm cho biết: “Dù hình thành trong thời gian ngắn, nhưng Trạm y tế lưu động này vẫn đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, nhất là các trang thiết bị phục vụ việc phòng, chống dịch Covid-19 để có thể ứng phó với các trường hợp khẩn cấp... Trạm có năm người, trong đó có một bác sĩ và một cán bộ nắm rõ địa bàn, cùng với sự tham gia của lực lượng y tế tư nhân để ứng trực 24/7”. Trạm y tế lưu động của phường đã tích cực phối hợp, tham gia quản lý, theo dõi người nhiễm Covid-19 tại nhà và tại cộng đồng…, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh nhất, ngay tại phường, hạn chế diễn biến nặng và tử vong.

Cùng với thành lập Trạm y tế lưu động, phường Thanh Xuân Trung đang đẩy nhanh triển khai Kế hoạch tổ chức xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc-xin cho người dân trên địa bàn. Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Trung, Nguyễn Xuân Hải cho biết: “Tại điểm tiêm chủng diện rộng luôn bố trí một đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường túc trực để giám sát, chỉ đạo trực tiếp. Khi xảy ra tình trạng người dân tập trung đông, không bảo đảm giãn cách, lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm. Đến nay, phường đã tiêm được hơn 19 nghìn mũi vắc-xin cho người dân”.

Để khóa chặt ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, từ ngày 23/8, an ninh tại khu vực đã được thắt chặt hơn với ba vòng kiểm soát. Công tác xét nghiệm được phường liên tục thực hiện, hai đến ba ngày/lần. Riêng khu vực ngõ 328, 330 và 477 đường Nguyễn Trãi thì xét nghiệm hai ngày/lần. Phường Thanh Xuân Trung đã tổ chức lấy được 15.411 mẫu xét nghiệm. Qua đó, kịp thời phát hiện, bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Khu vực ngõ 328, 330 và 477 đường Nguyễn Trãi có mật độ cư dân rất đông, lên tới 40 nghìn người/km2, vì vậy để tránh lây lan dịch, quận Thanh Xuân đã tiến hành di chuyển 1.165 người dân tại đây tới cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội và khu ký túc xá Đại học FPT trên địa bàn huyện Thạch Thất. Việc di chuyển được tiến hành chu đáo, bảo đảm phòng, chống dịch và tạo tâm lý yên tâm cho người dân.

Anh Bùi Văn Mạnh ở ngõ 330 đường Nguyễn Trãi cho biết: “Nơi ở tại khu ký túc xá Đại học FPT khá rộng rãi, tiện nghi. Hằng ngày, mọi người được cấp khẩu phần ăn và nhu yếu phẩm trị giá 120 nghìn đồng, kinh phí do quận chi trả. Lãnh đạo quận, phường lập nhóm Zalo với người dân đi cách ly để tiện trao đổi, tiếp nhận thông tin, nguyện vọng”. Lãnh đạo quận và phường Thanh Xuân Trung thường xuyên liên lạc, trao đổi với Ban quản lý tại hai khu cách ly tập trung, tổ chức thăm hỏi, động viên, kiểm tra điều kiện sinh hoạt tại khu cách ly, lắp đặt hệ thống mạng wifi để đáp ứng nhu cầu làm việc và học online, triển khai tiêm vắc-xin cho người dân tại đây...

Sau khi giảm mật độ dân cư, quận Thanh Xuân đã khử khuẩn toàn bộ khu vực ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi. Đồng thời, tăng cường ứng trực của các chốt phòng dịch chung quanh khu vực và duy trì lực lượng chức năng bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ tài sản cho người dân. Với những người còn ở lại trong vùng lõi của “ổ dịch”, chủ yếu là người già, có bệnh nền hoặc phụ nữ mang thai… được cách ly và áp dụng các biện pháp y tế theo quy định. Cách ba ngày, chính quyền địa phương lại cung ứng thực phẩm cho các gia đình.

Mới đây, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng đã gửi “Thư cảm ơn” gửi đến toàn thể nhân dân khu vực phong tỏa thuộc phường Thanh Xuân Trung vì đã đồng hành, ủng hộ, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là chấp hành việc di dời đến hai khu vực cách ly tập trung. Quận mong muốn sớm đón người dân trở về được an toàn, phù hợp tình hình mới, mong người dân tiếp tục cố gắng, đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh ■

Có thể bạn quan tâm