Khát vọng làm giàu trên vùng đất khó

Vào những ngày cuối năm, đến với vùng quê căn cứ Khu du kích Bắc Sơn (Lạng Sơn) thuộc các xã Chiến Thắng, Vũ Lăng, Hưng Vũ, Bắc Quỳnh..., ở đâu cũng thấy diện mạo mới của một vùng nông thôn đang từng ngày đổi thay.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Dương Thị Càn (người thứ hai từ trái sang) hướng dẫn khách tham quan vườn bưởi Diễn đang chuẩn bị cho thu hoạch.
Bà Dương Thị Càn (người thứ hai từ trái sang) hướng dẫn khách tham quan vườn bưởi Diễn đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Đường làng, ngõ xóm đều được đổ bê-tông, những mái sàn xưa rêu phong cổ kính giờ đã được thay bằng những mái nhà kiên cố...

Vào những ngày cuối năm, đến với vùng quê căn cứ Khu du kích Bắc Sơn (Lạng Sơn) thuộc các xã Chiến Thắng, Vũ Lăng, Hưng Vũ, Bắc Quỳnh..., ở đâu cũng thấy diện mạo mới của một vùng nông thôn đang từng ngày đổi thay. Đường làng, ngõ xóm đều được đổ bê-tông, những mái sàn xưa rêu phong cổ kính giờ đã được thay bằng những mái nhà kiên cố...

CỰU thanh niên xung phong Dương Thị Càn, ở thôn Hợp Thành, xã Đồng Ý (huyện Bắc Sơn), năm nay đã 71 tuổi, ngồi trong ngôi nhà mới xây kiên cố trị giá gần một tỷ đồng, bồi hồi nhớ lại một thời gian khó khăn: Do gia đình đông con, lại chưa biết cách làm ăn cho nên thuộc diện hộ nghèo nhất thôn. Năm 2013, được Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng sổ tiết kiệm ba triệu đồng. Có được đồng vốn gia đình đã mua giống trồng 100 cây bưởi Diễn. Mới đầu cây bưởi được trồng trên đất ruộng một vụ lúa, trước đây thu hoạch bấp bênh, thóc làm ra không đủ ăn, đói kém quanh năm.

Từ năm 2018, nhờ vào vườn bưởi và chăn nuôi gà đẻ trứng... hằng năm gia đình bà Càn đã có thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình bà Càn đã thoát nghèo, con cái trong nhà đều được học hành, trưởng thành, có của ăn, của để... Cũng giống hoàn cảnh bà Dương Thị Càn, anh Nguyễn Thanh Lạng, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong thị trấn Bắc Sơn chia sẻ: Do cuộc sống còn nhiều khó khăn cho nên anh đã bàn bạc với gia đình nhận gần hai héc-ta đồi rừng để trồng cây hồi. Bước đầu anh thực hiện lấy ngắn nuôi dài, trồng cây lá dong đem bán. Có được đồng lãi anh lại đầu tư mua giống cây hồi, đến nay gia đình anh đã có hơn 1.000 cây hồi, trong đó đã có hơn 450 cây cho quả, hai năm gần đây cho thu hoạch hơn 6 tấn hồi/vụ, tổng thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Tại xã Chiến Thắng (Bắc Sơn), nhiều hộ gia đình đã khai thác thế mạnh vườn đồi để trồng cây cảnh, chăn nuôi... Điển hình như hộ anh Trần Văn Thủy, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Chiến Thắng, tận dụng đất vườn đồi để trồng hàng nghìn cây cảnh như: đào phai, đào chuông, hoa giấy... Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán gia đình anh xuất bán hàng trăm nghìn cây cảnh cho khách hàng, có nhiều khách tìm đến tận nhà để mua. Nhờ biết phát huy thế mạnh nuôi trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, từ một vùng đất khô cằn, sỏi đá... hầu hết các hộ dân nơi đây đã vươn lên thoát nghèo trên mảnh đất quê hương của mình. Không chỉ tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo, khi có cuộc sống ổn định, các hộ gia đình ở xã Chiến Thắng, còn góp công sức xây dựng nông thôn mới...

Ông Hoàng Quang Phiệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng phấn khởi cho biết: Để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, từ năm 2022, cùng với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu ở các thôn bản. Qua đó, người dân trên địa bàn xã đã đóng góp ngày công, tiền mặt trị giá hơn một tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí. Bắt đầu từ năm 2022 xã Chiến Thắng là một trong hai xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Bắc Sơn Hoàng Đình Út, Bắc Sơn hiện có 168 hội viên hội cựu thanh niên xung phong. Các cựu thanh niên xung phong tuổi đều đã cao, sức yếu, nhưng bằng ý chí và nghị lực, nhiều gia đình cựu thanh niên xung phong đã vươn lên thoát nghèo.

Nhiều gia đình đã vượt qua mọi khó khăn tìm tòi, xây dựng mô hình kinh tế trồng trọt, chăn nuôi phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ vươn lên thoát nghèo các hội viên cựu thanh niên xung phong còn thực hiện phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội”, hỗ trợ đóng góp quỹ, tạo mọi nguồn lực giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xóa nhà dột nát, nâng cao đời sống, an sinh xã hội.