Muôn cách thoát nghèo

Hiệu quả từ mô hình liên kết chuỗi

Kim Sơn là xã vùng III thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Để nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp cho nông dân; thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi. Từ đó, tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác.
0:00 / 0:00
0:00
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Khoa tham gia dự án nuôi tằm theo chuỗi giá trị cho thu nhập khá cao.
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Khoa tham gia dự án nuôi tằm theo chuỗi giá trị cho thu nhập khá cao.

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Khoa ở thôn Bảo Ân, xã Kim Sơn mới xuất bán năm vòng tằm với 103 kg kén. Theo giá thị trường hiện nay là 165.000 đồng/kg kén, trừ chi phí mua giống, gia đình ông Khoa thu về hơn 16 triệu đồng.

Hiện tại, gia đình ông đã vào giống mới với sáu vòng tằm giống để tận dụng nguồn lá dâu cuối vụ, dự kiến sẽ cho thu nhập gần 20 triệu đồng. Ông Khoa cho biết: Nuôi tằm mặc dù vất vả nhưng bù lại vòng sinh trưởng ngắn (khoảng 14 ngày) cho nên nhanh thu hồi vốn. Hơn nữa, đầu tư ban đầu cho chăn nuôi con giống này không tốn nhiều chi phí, vì vậy lợi nhuận trong chăn nuôi tằm cao hơn rất nhiều so với trồng ngô, lúa...

“Gia đình tôi tham gia dự án nuôi tằm theo chuỗi giá trị; chúng tôi hợp đồng với Hợp tác xã nấm Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc). Khi tham gia dự án, chúng tôi được doanh nghiệp cam kết đầu ra cũng như cung ứng con giống bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, gia đình tôi hiện có hơn 2 ha dâu để phục vụ chăn nuôi tằm; hết vụ tằm này gia đình tôi sẽ đốn cây để cây phát triển cho vụ xuân và trồng mới thêm 1,4 ha nữa. Nhà nước hỗ trợ phân bón cho nên gia đình cũng không phải bỏ chi phí gì”, ông Khoa cho biết thêm.

Toàn xã Kim Sơn hiện có hơn 10 ha dâu với 22 hộ dân đăng ký tham gia dự án. Khi tham gia, người dân được doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu kén tằm với giá thu mua được điều chỉnh theo giá thị trường, nhưng không thấp hơn 80.000 đồng/kg kén. Bên cạnh đó, với những hộ trồng mới cây dâu thì được Nhà nước hỗ trợ cây giống và phân bón; những hộ đã trồng rồi thì được hỗ trợ phân bón.

Ngoài dự án trồng dâu nuôi tằm, xã Kim Sơn cũng đã và đang triển khai nhiều mô hình liên kết chuỗi, hứa hẹn mang lại giá trị cao cho người nông dân. Điển hình như dự án trồng chuối tiêu hồng, đây là giống chuối đặc sản, giá trị dinh dưỡng cao và nhu cầu thị trường rất lớn.

Đến thời điểm này đã có hơn 20 ha chuối được trồng tại các thôn, bản trên địa bàn xã Kim Sơn. Khi tham gia dự án, người dân được hỗ trợ 42 triệu đồng/ha. Cùng với đó, Hợp tác xã Thương Nông (tỉnh Vĩnh Phúc) cam kết cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như bao tiêu sản phẩm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn Nguyễn Văn Dũng, việc triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giữa “Nhà nước-doanh nghiệp-nhà nông” đã và đang được xã tập trung triển khai nhằm nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác; góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Để người dân tin tưởng và đồng thuận tham gia dự án, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động liên hệ, mời gọi các doanh nghiệp có uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp về tham gia chuỗi liên kết. Khi tổ chức ký kết hợp đồng giữa người dân với doanh nghiệp, chính quyền đứng ra làm trung gian bảo đảm việc thực hiện cam kết của doanh nghiệp với người dân trong quá trình triển khai nuôi, trồng cũng như bao tiêu sản phẩm.

Xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển sản xuất nông nghiệp. Đây là “chìa khóa” thúc đẩy phát triển nông nghiệp được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh

Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có thể nói, các chuỗi liên kết đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất và người tiêu dùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp địa phương theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững. Sản phẩm được sản xuất từ các chuỗi được bảo đảm về chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng.

Từ một xã thuần nông còn nhiều khó khăn, với việc triển khai sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết chuỗi đã và đang từng bước thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn Kim Sơn...