Chung sức, đồng hành với nông dân xóa đói, giảm nghèo

Những năm qua, các cấp hội nông dân tỉnh Lạng Sơn đã phát huy tốt vai trò hỗ trợ, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều hội viên hộ nông dân ở xã Tân Thành, Cao Lộc (Lạng Sơn), mở rộng chăn nuôi lợn bản địa, đem lại thu nhập cao.
Nhiều hội viên hộ nông dân ở xã Tân Thành, Cao Lộc (Lạng Sơn), mở rộng chăn nuôi lợn bản địa, đem lại thu nhập cao.

Trước đây, gia đình ông Mai Hữu Chính, thôn Thạch Lương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng chủ yếu trồng lúa và ngô, thu nhập thấp và bấp bênh. Để tìm hướng phát triển kinh tế, ông Chính tích cực tham gia các lớp tập huấn, dạy nghề ngắn hạn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức. Bản thân ông chủ động tìm hiểu cây trồng phù hợp để xây dựng mô hình.

Từ năm 2012, gia đình ông mạnh dạn trồng hơn 3.500 cây na. Ông Mai Hữu Chính cho biết: Do chưa có kinh nghiệm chăm sóc, nên cây phát triển không đồng đều, thậm chí nhiều cây chết bởi sâu bệnh. Không nản chí, tôi vừa trồng vừa học hỏi kỹ thuật, cách thâm canh, cách cắt tỉa cành, tạo tán, trồng na rải vụ… qua các lớp chuyển giao khoa học-kỹ thuật do Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức. Năm 2018, gia đình tôi tham gia sản xuất na theo quy trình VietGAP.

Từ năm 2019 đến nay, trung bình mỗi năm, vườn na đem lại cho ông Chính thu nhập hơn 400 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho bốn lao động thời vụ với mức thu nhập từ sáu đến tám triệu đồng/người/tháng. Có được cuộc sống ổn định, ông Mai Hữu Chính còn thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn về khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vốn cho các hội viên nông dân khác trong xã cùng phát triển kinh tế.

Bản thân ông và thành viên trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa bàn. Với những nỗ lực, sự đóng góp đó, ông Chính nhiều lần được cấp có thẩm quyền công nhận, biểu dương về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi. Tháng 5/2023, ông là một trong bốn cá nhân của tỉnh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có mô hình sản xuất hiệu quả, ổn định, giúp đỡ nông dân giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và để tiếp sức cho hội viên có thêm điều kiện phát triển kinh tế, thời gian qua, các cấp Hội nông dân trong tỉnh đã tích cực phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên.

Các cấp hội luôn đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn ưu đãi, chuyển giao khoa học-kỹ thuật đến hội viên nông dân, cung ứng vật tư nông nghiệp; đưa hội viên nông dân đi học tập kinh nghiệm, đào tạo nghề... Cùng đó, các cấp hội đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp kịp thời, đầy đủ và được trang bị nhiều kiến thức bổ ích để áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi.

Đơn cử, hiện các cấp hội nhận ủy thác nguồn vốn vay với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho gần 20.000 lượt hộ hội viên vay với số tiền gần 700 tỷ đồng; hỗ trợ 2.236 hộ vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền hơn 49 tỷ đồng… Các nguồn vốn vay được hội viên đầu tư phát triển kinh tế với các mô hình: trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm…

Các cấp hội nông dân của tỉnh không chỉ hỗ trợ hội viên nông dân có thêm điều kiện phát triển, mở rộng sản xuất mà còn đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin, kết nối thị trường, tham gia các hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá để tiêu thụ sản phẩm cho hội viên. Điển hình là Hội nông dân huyện Chi Lăng, đã phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại như: hằng năm tổ chức Hội chợ Na Chi Lăng; Tuần lễ quảng bá na, nông sản, đặc sản và sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tại Hà Nội…

Ngoài ra, các cấp hội trên địa bàn huyện còn kêu gọi các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Hiện nay, các sản phẩm như: nguyên liệu thuốc lá, na, khoai tây, ớt… đã có liên kết tiêu thụ với các công ty, doanh nghiệp lớn.

Thời gian qua, các cấp hội nông dân trên toàn tỉnh phát huy tốt vai trò của mình, từng bước khẳng định vị trí của tổ chức Hội Nông dân trong việc vận động, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, qua đó, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất và góp phần xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Nhờ đó đến nay, mỗi năm toàn tỉnh có gần 14.000 hộ hội viên đăng ký danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp và có hơn 10.000 hộ đạt danh hiệu trên. Riêng năm 2023, toàn tỉnh đã có hơn 10.600 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng hơn 200 hộ so với năm 2022 và đạt 103,2% so với chỉ tiêu đề ra.