Doanh nghiệp của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm Mining Vietnam 2024

Doanh nghiệp của 17 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm Mining Vietnam 2024

Nhằm tạo đà phát triển năng động, bền vững cho ngành khoáng sản và xây dựng nước ta, Triển lãm quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam - Mining Vietnam 2024 quay trở lại với sự tham gia của 200 nhà trưng bày đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Cống thủy lợi Láng Thé phía sông Cổ Chiên, ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất trong mùa khô 2023-2024 tại Trà Vinh.

Khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi

Thời gian qua, tỉnh Trà Vinh được Trung ương đầu tư hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, ngăn mặn, trữ ngọt cho hàng trăm nghìn héc-ta đất nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân. Trà Vinh đang tham gia triển khai thí điểm mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp nhằm thích ứng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, hạn, mặn ngày càng gay gắt…
Cơ sở thu mua, chế biến thủy hải sản của anh Lê Hảo ở thôn Xuân Tiến, xã Gio Việt tạo việc làm cho nhiều lao động có thu nhập ổn định.

Tín dụng chính sách thúc đẩy phát triển khai thác, chế biến đặc sản biển ở Gio Linh

Để có bước chuyển mình mạnh mẽ về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện sâu rộng các chương trình tín dụng cho vay tại 5 xã vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, mang lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho ngư dân.
Lễ phát động toàn dân giao nộp xung điện, kích điện ở miệt rừng U Minh hạ vào chiều 31/1.

Huyện U Minh, tỉnh Cà Mau phát động giao nộp xung điện, kích điện

Chiều 31/1, chính quyền huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) tổ chức lễ phát động giao nộp các thiết bị, vật liệu, dụng cụ, ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt, tận diệt. Đây cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh Cà Mau triển khai chương trình hành động nhằm hiện thực hóa chỉ đạo của cấp trên về việc “nói không với khai thác kiểu tận diệt”.
Gần 3 triệu tấn quặng nghèo đang lưu trữ tại Mỏ sắt Tiến Bộ là sự lãng phí lớn

Hàng triệu tấn quặng “đắp chiếu” ở Thái Nguyên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang lưu giữ hàng triệu tấn quặng sắt nghèo, xít than đã được khai thác, đang “đắp chiếu” mà nhiều năm liền chưa thể đưa vào chế biến, gây lãng phí, bào mòn nguồn lực của các đơn vị khai thác, ngân sách không thu được thuế, phí và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024.

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu

Ngày 12/12, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Tham dự có Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và gần 600 đại biểu đến từ các phòng ban, đơn vị thành viên trực thuộc Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro.
Lực lượng Hải quân hỗ trợ, lai dắt tàu cá bị nạn trên biển.

Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

“Tàu của chúng tôi đã một lần vượt qua nguy hiểm nhờ các tần số liên lạc ghi trên những tài liệu này. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng rất ý nghĩa và cần thiết; các tài liệu này sẽ đồng hành cùng ngư dân chúng tôi khi ra khơi đánh bắt hải sản…”. Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Tình, Thuyền trưởng Tàu ST04959TS khi nhận được các tài liệu tuyên truyền từ cán bộ Vùng 2 (Quân chủng Hải quân) tại cảng cá huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
Khai thác tạm thời đường cao tốc qua Thanh Hóa và Nghệ An

Khai thác tạm thời đường cao tốc qua Thanh Hóa và Nghệ An

Từ 1/9, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đưa vào khai thác tạm thời đối các đoạn đường cao tốc Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn-Diễn Châu, thuộc dự án cao tốc bắc-nam phía đông giai đoạn 2017-2020, nhằm kịp thời phục vụ người dân lưu thông trong cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Khai thác tiềm năng du lịch Tây Nguyên

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã xác định Tây Nguyên là một trong 7 vùng du lịch trọng điểm của cả nước với những nét đặc trưng riêng về vị trí địa lý, vị trí kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh; về các điều kiện tự nhiên và những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc bản địa...
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) gặp gỡ người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AP)

Iran mở rộng hợp tác, khai thác tiềm năng phát triển

Iran và Venezuela, Nicaragua, Cuba nỗ lực tối đa hóa các cơ hội hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ chiến lược giữa Iran với ba quốc gia Mỹ Latin này. Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Iran Seyed Ebrahim Raisi tới Venezuela, Nicaragua và Cuba, hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, năng lượng, khoa học-công nghệ và y tế, giúp quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông mở rộng cánh cửa hợp tác quốc tế.
Khai thác than Công ty than Hà Tu.

TKV cung ứng hơn 21 triệu tấn than cho hộ điện trong 6 tháng năm 2023

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 6 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn gặp phải những khó khăn do chịu tác động của kinh tế thế giới và tiến độ công tác xin gia hạn, cấp mới giấy phép khai thác bị chậm; áp lực sản xuất than cho điện tăng cao; diễn biến phức tạp của thời tiết với những ngày mưa lớn, kéo dài.
Khu vỉa hè góc phố Lê Phụng Hiểu-Ngô Quyền được cho thuê làm địa điểm kinh doanh cà-phe, ăn uống. (Ảnh Hà Thu)

Cần sớm có quy chế quản lý và khai thác vỉa hè

Làm thế nào để quản lý và khai thác vỉa hè tại khu vực nội thành của Hà Nội một cách hiệu quả, để vừa bảo đảm trật tự đô thị, vừa tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ là những vấn đề đang được người dân quan tâm, đòi hỏi các cơ quan chức năng của thành phố cần sớm có quyết đáp để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.
Đối tượng Du Soh Abu Dul Ra Zak bị bắt giữ tại cơ quan chức năng.

Bắt giữ đối tượng môi giới tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép

Chiều 9/5, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa phá thành công Chuyên án VBT6 đấu tranh với đường dây, đối tượng tổ chức môi giới cho tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép trên địa bàn.
Nhà màng nuôi cấy mô của Công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông.

Chấn chỉnh tình trạng “mập mờ” diện tích trồng, liên kết trồng sâm Ngọc Linh

Với hàm lượng dinh dưỡng cao, chứa các saponin quý hiếm được thế giới công nhận, Quốc bảo sâm Ngọc Linh hiện nay có giá trị kinh tế rất cao, vào khoảng 150 đến 200 triệu đồng/kg sâm tươi. Để bảo vệ giá trị thương hiệu sâm Ngọc Linh, vừa qua, tỉnh Kon Tum đã phải ra nhiều văn bản nhằm chấn chỉnh các cá nhân, doanh nghiệp mạo nhận diện tích trồng, liên kết trồng, khai thác sâm Ngọc Linh.
Vào lúc 8 giờ ngày 28/10/2022, giàn khai thác Cá Tầm 2 (CTC-2) thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên.

Petrovietnam về đích chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu thô, nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường

Tại cuộc họp giao ban về công tác sản xuất kinh doanh 10 tháng qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết, trong tháng 10, Petrovietnam đã về đích chỉ tiêu quan trọng nhất của Tập đoàn là sản lượng khai thác dầu thô năm 2022.  Tập đoàn cũng nỗ lực cung ứng tối đa xăng dầu cho thị trường trong nước, góp phần bảo đảm an ninh xăng dầu trong nước.
Du khách tham gia trải nghiệm hoạt động hái ấu của người nông dân ở khu vực lòng hồ Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. (Ảnh: TTXVN)

Khai thác tiềm năng du lịch nông nghiệp vùng châu thổ Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nông nghiệp trọng điểm của đất nước với hệ sinh thái mang nét đặc trưng của sông, kênh, rạch chằng chịt. Phát huy lợi thế, tiềm năng này, nhiều địa phương chuyển hướng phát triển du lịch nông nghiệp thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao thu nhập; bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của cư dân miền sông nước.
Công trình hồ thủy lợi Bản Chang, huyện Ngân Sơn được xác định chi sai nhiều nội dung khi khắc phục, nạo vét vào năm 2018. (Ảnh: TRẦN TUYẾN).

Cần làm rõ hoạt động thu, chi quản lý, khai thác thủy lợi ở Bắc Kạn

Công ty TNHH MTV quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập từ tháng 1-2016, có 100% vốn chủ sở hữu của Nhà nước do UBND tỉnh Bắc Kạn đại diện. Công ty được giao quản lý vận hành hàng trăm công trình thủy lợi lớn, nhỏ trên địa bàn để tưới tiêu, cung cấp nước sạch và thực hiện thiết kế, xây dựng, sửa chữa thủy lợi… Tuy nhiên, Công ty quản lý các công trình chưa thật sự hiệu quả trong khi nhập nhèm, sai phạm trong thu, chi quản lý, khai thác.