Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Định vừa phối hợp Lữ đoàn 172, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức chương trình tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực cho hơn 2.950 cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Ngày 26/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" liên quan đến tàu cá KG 95541 TS (do bà N.T.K.C, 46 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, làm chủ).
Ngày 25/3, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng Quách Thị Thanh Bình cho biết, qua kiểm tra công tác quản lý tàu cá, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho thấy, đến nay tỉnh Sóc Trăng chưa có tàu cá khai thác trên biển vượt ranh giới theo quy định.
Ngày 5/3, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về IUU, kiểm tra công tác phòng, chống khai thác IUU đối với các đơn vị ở khu vực phía nam tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
Để tăng cường các biện pháp quản lý tàu cá, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, rà soát tàu cá chưa đăng ký, chưa được cấp giấy phép khai thác, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình… để theo dõi, quản lý.
Năm 2024, bị cáo Sang cùng đồng phạm thuê tàu cá rồi tiếp nhận, cất giữ chín thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm mục đích trục lợi, nhưng chưa thu được tiền công thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy tố.
Sáng 11/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Thiếu tá Trần Nam Phương trước khi sang làm việc tại Trung tâm chia sẻ thông tin an ninh hàng hải (IFC), Hải quân Singapore với vai trò là sĩ quan liên lạc. Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Theo lệ thường, hằng năm khi dịp Tết đến, Xuân về, có hàng nghìn ngư dân các tỉnh miền trung chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương vẫn miệt mài trên biển. Riêng tại Phú Yên, được xem là chiếc nôi của nghề câu cá ngừ đại dương, năm nay, bà con ngư dân trúng lớn trong chuyến ra khơi đầu năm sau những ngày dài lao động xuyên Tết.
Khi phố phường rực rỡ cờ hoa đón năm mới Ất Tỵ 2025 thì trên các vùng biển, đảo xa xôi của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên cường vượt sóng dữ, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống các loại tội phạm trên biển, góp phần giữ gìn một mùa Xuân bình yên cho nhân dân, cho đất nước.
Sáng 15/1, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đình Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân chủ trì hội nghị.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến vừa ký văn bản số 203/BNN-TS gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ven biển về việc rút kinh nghiệm về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại các địa phương.
Thực hiện chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng tặng 3.373 lá cờ Tổ quốc, 308 ảnh Bác Hồ, 234 túi thuốc y tế cho ngư dân; vận động 405 chủ phương tiện, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm khai thác IUU...
Chiều 24/12, tại tỉnh Cà Mau, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh Cà Mau, An Giang và Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo năm 2024.
Ngày 20/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân Vận Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu ,Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức tuyên truyền cho ngư dân những quy định của pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành chức năng, đơn vị, địa phương liên quan chấn chỉnh việc cấp giấy xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy SC) và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy CC).
Năm 2024, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 670 vụ/768 lượt tàu vi phạm; tịch thu hơn 1,4 triệu lít dầu DO… nộp về ngân sách Nhà nước gần 38 tỷ đồng.
Tỉnh Quảng Ngãi xác định, ngành thủy sản đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của tỉnh, góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo, ổn định xã hội. Do vậy, trong những năm qua, cùng với ngân sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng cho phát triển thủy sản.
Tính đến cuối tháng 10, cả nước còn khoảng 7.000 tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác). Việc xóa các tàu cá “3 không” đang được các địa phương đẩy mạnh, đồng thời triển khai nhiều giải pháp để mọi ngư dân, chủ tàu đều chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt hải sản của Việt Nam, cũng như các quy định của luật pháp quốc tế, thực hiện khai thác hợp pháp, có trách nhiệm.
Hơn 7 năm qua, các ban, bộ, ngành, các địa phương ven biển đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), không chỉ nhằm gỡ “thẻ vàng” cảnh báo đối với nghề cá và xuất khẩu hải sản Việt Nam vào thị trường EU, mà còn góp phần phát triển bền vững ngành thủy sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc chuyển đổi từ đánh bắt tự phát sang phát triển nghề cá chuyên nghiệp, bền vững còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết.
Ngày 28/11, ông Mai Hồng Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 chủ tàu cá trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và trong lĩnh vực thủy sản.
Dự án nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Tịnh Hòa được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế biển của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, trước thực trạng triển khai dự án chậm chạp, vốn giải ngân đạt thấp, tỉnh đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ phê duyệt.
Ngày 20/11, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã kiểm tra toàn diện tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa thông báo công khai danh sách 506 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm các quy định chống khai thác IUU do không có giấy phép hoặc giấy phép khai thác thủy sản hết hạn hơn 10 ngày.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp mở đợt cao điểm đồng loạt triển khai lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác thủy sản), tàu cá không đủ điều kiện tham gia hoạt động khai thác thủy sản.
Sáng 13/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Kỳ họp thứ 28 thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh; phê duyệt dự án xây mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn xổ số kiến thiết; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn xổ số kiến thiết.
Ngày 12/11, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác IUU tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Công điện số 111/CĐ-TTg ngày 4/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn Thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu.
Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tháng 10/2024, xuất khẩu thủy sản ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Lần đầu tiên sau 27 tháng (kể từ tháng 6/2022), xuất khẩu thủy sản theo tháng đã trở lại đạt mức 1 tỷ USD - một dấu mốc đáng mừng cho các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam. Lũy kế tới cuối tháng 10/2024, xuất khẩu thủy sản đạt 8,27 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Tỉnh Thanh Hóa có 6 huyện, thị xã, thành phố ven biển, 6.738 phương tiện nghề cá. Đi đôi hướng dẫn đăng ký quản lý triệt để phương tiện, kiểm soát hoạt động nghề cá, tỉnh Thanh Hóa tăng cường lực lượng, quyết liệt chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Tỉnh Nghệ An hiện có 3.462 tàu cá, 11.108 lao động trực tiếp tham gia đánh bắt hải sản trên biển (tàu cá thuộc diện phải đăng ký từ 6m trở lên là 2.565 chiếc). Để sớm gỡ "thẻ vàng" thủy sản, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chiều 30/10, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).