Để có bước chuyển mình mạnh mẽ về khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai thực hiện sâu rộng các chương trình tín dụng cho vay tại 5 xã vùng biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, mang lại hiệu quả thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống cho ngư dân.
Một mùa xuân mới lại về, hòa cùng không khí vui tươi, ấm áp của những ngày Tết là niềm vui của những hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Nhờ vốn vay chính sách từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, nhiều hộ gia đình đã đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, từng bước giảm nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần làm chuyển biến tích cực các vùng quê, mang đến niềm vui trong mùa xuân mới Giáp Thìn 2024.
Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội, hội viên nông dân vững mạnh, những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực trong các hoạt động hỗ trợ nông dân, nhất là hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh. Từ đó mang lại kết quả tích cực, góp phần giúp nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững.
Qua hơn 9 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/20214 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tinh thần của Chỉ thị thấm nhuần từ các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cho đến từng cán bộ đảng viên tại thôn bản, tạo thành sinh lực mới cho công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững.
Những năm qua, huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đã triển khai có hiệu quả mô hình “Mỗi đảng viên giúp đỡ một hộ nghèo” mục đích là phát triển kinh tế gia đình bằng cách trao cho đồng bào chiếc “cần câu” và mỗi đảng viên có trách nhiệm hướng dẫn cho bà con “câu” được “cá” để cải thiện đời sống.
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã trở thành đơn vị “đầu tàu” triển khai tín dụng chính sách xã hội khi cán mốc dư nợ 10.000 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng tăng 34,8% so năm 2022.
Nhờ có đồng vốn với lãi suất ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Phong (Nghệ An), mà nhiều hộ nghèo, cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách ở huyện biên giới này đã dần thoát nghèo, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Từ nguồn vốn chính sách, chín tháng qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động; giúp 154 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 7.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 22 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách... Gắn liền với việc tăng trưởng dư nợ, việc nâng cao chất lượng tín dụng luôn được đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 181/NQ-CP về việc điều chỉnh nhiệm vụ chi thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.
Công tác tái hòa nhập cộng đồng là một chủ trương, chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thời gian qua, công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện cho những người chấp hành xong án phạt tù sớm ổn định cuộc sống, không tái phạm tội. Tuy nhiên, công tác này cũng còn nhiều hạn chế, khó khăn, chưa được như mong muốn.
Với sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) 21 năm qua cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác, khai sáng tư duy làm ăn kinh tế, gắn vốn tín dụng với lợi thế và chính sách phát triển kinh tế địa phương, dù nghèo khó vẫn còn ở các bản làng xa xôi, nhưng khác xưa “một trời, một vực”.
Trở về cuộc sống đời thường sau những năm tháng cống hiến tuổi xuân, sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Kiên Giang hôm nay luôn tìm cách phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên đã triển khai có hiệu quả gói tín dụng ưu đãi, đưa nhanh đồng vốn đến tận tay các đối tượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu đời sống, sản xuất, học tập,… góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Ngày 16/8, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Tín dụng chính sách xã hội với vấn đề thực hiện và bảo đảm an sinh xã hội”.
Trước xu thế phát triển của dịch vụ tài chính, đặc biệt là các dịch vụ tài chính số trong phát triển tài chính toàn diện, Ngân hàng Chính sách xã hội đã xác định tài chính toàn diện là hướng phát triển quan trọng để đạt được mục tiêu cung cấp các dịch vụ chất lượng, thuận tiện đến cho khách hàng là người nghèo và các đối tượng chính sách, nhất là khách hàng ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Tròn 60 năm chia tách, huyện miền núi Anh Sơn (Nghệ An) đang đổi thay từng ngày. Cùng với những con đường nhựa, đường bê-tông trải dài đến tận từng thôn, dòng vốn tín dụng chính sách thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội 20 năm qua cũng bám rễ sâu rộng trên mảnh đất này, nhận được sự tin tưởng của người dân.
Cùng dòng vốn tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ đắc lực 20 năm qua, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đã và đang nỗ lực triển khai, đẩy nhanh tốc độ để "về đích" nông thôn mới kiểu mẫu.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã có hơn 4.000 lượt khách hàng được vay vốn với số tiền giải ngân lên đến hơn 232,5 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giúp người nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.
Chương trình đã giúp phát huy công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước giúp hộ nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo,…
Hơn 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NÐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, những chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho công tác xóa đói, giảm nghèo, ổn định dân sinh trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần củng cố lòng tin của người nghèo vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn Tây Nguyên.
Những ngôi nhà mới khang trang kịp bàn giao cho bà con thôn Trà Bung đón Tết Nguyên đán. Ở nơi xa xôi của vùng đất huyện Tây Trà cũ nay đã sáp nhập về huyện Trà Bồng, bà con vẫn cảm nhận được sự sẻ chia của nhiều đơn vị, địa phương trong ngày sum vầy của Tết mới.
Ngày 29/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
20 năm hình thành và phát triển, với việc kết nối và hội tụ cả hệ thống chính trị-xã hội tham gia vào công tác thực thi tín dụng chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phát huy sáng tạo vai trò là một công cụ mang tính đòn bẩy kinh tế của Chính phủ nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức, việc thực hiện hiệu quả phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm” tín dụng chính sách là giải pháp quyết định sự thắng lợi toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Nguồn tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã góp phần giảm nghèo, xây dựng thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây còn là công cụ, giải pháp lâu dài để huyện đồng bằng ven biển này thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội.
Chính thức ra đời và đi vào hoạt động ngày 4/10/2002, hành trình 20 năm làm “cánh tay nối dài” của Chính phủ mang nguồn vốn ưu đãi đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác của Ngân hàng Chính sách xã hội thấm đầy gian khó, nhưng cũng đong đầy niềm vui. Trong suốt hành trình ấy, đã có hơn 42 triệu lượt hộ được vay vốn chính sách để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Thực tế tại Tiền Giang cho thấy, tín dụng chính sách là đòn bẩy kinh tế giúp người nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống; góp phần đáng kể để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Chiều 12/9, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sóc Trăng Trịnh Bích Tuyền cho biết, tại lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm vì người nghèo” có hơn 13 tỷ đồng được huy động, nâng tổng số quỹ huy động từ chương trình này hơn 54 tỷ đồng.