Những năm gần đây, hiện tượng triều cường thường xuyên xuất hiện tại khu vực cồn Vành, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình làm xói lở đất, phá hủy nhiều diện tích rừng đặc dụng.

Thái Bình bảo đảm các phương án phòng, chống thiên tai năm 2023

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp hiện nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong năm nay.
Thiệt hại do lũ quét gây ra tại Kỳ Sơn. (Ảnh Tiến Đông)

Tập trung khắc phục thiệt hại sau trận lũ quét ở Kỳ Sơn, Nghệ An

Sau khi kiểm tra hiện trường tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), tối 2/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão huyện Kỳ Sơn và các ban, ngành liên quan, chỉ đạo gấp rút việc triển khai các phương án khắc phục hậu quả lũ quét nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân.
Quang cảnh cuộc họp.

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4, nhanh chóng ổn định sản xuất và đời sống nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau khi bão số 4 đi qua, công tác bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân phải được quan tâm, ưu tiên hàng đầu, nhanh chóng ổn định đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Nhiều diện tích lúa tại huyện Quảng Điền đang thời kỳ trổ bông, bị gãy đổ và ngập úng, hư hại.

Thừa Thiên Huế dồn sức khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mưa trái mùa 3 ngày qua khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều khu vực bị ngập cục bộ, ngập úng hàng nghìn ha lúa và hoa màu của người dân, nguy cơ mất trắng vụ đông xuân. Tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động các lực lượng vũ trang, dân quân cùng chính quyền tại các địa phương giúp dân khắc phục hậu quả.

Một nhà dân ở xã Tam Tiến (huyện Núi Thành) bị tốc mái hoàn toàn.

Quảng Nam khẩn trương khắc phục thiệt hại lốc xoáy gây ra

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, cơn bão số 6 đã gây lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân và trường học trên địa bàn tỉnh. Ngay trong ngày hôm nay (24/9), các địa phương đã huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên xung kích khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả.