Thái Bình chỉ còn hơn 1.700 khách hàng chưa được cấp điện trở lại

NDO - Chỉ 4 ngày sau bão số 3 gây ra hàng loạt sự cố mất điện đường dây trung thế, hạ thế, đến cuối chiều nay (11/9), Công ty Điện lực Thái Bình đã nỗ lực, quyết tâm làm ngày, làm đêm cấp điện trở lại cho hầu hết khách hàng.
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân ngành điện Thái Bình không quản mưa nắng, làm ngày làm đêm để cấp điện trở lại cho khách hàng.
Công nhân ngành điện Thái Bình không quản mưa nắng, làm ngày làm đêm để cấp điện trở lại cho khách hàng.

Tính đến 17 giờ hôm nay, Công ty Điện lực Thái Bình đã đóng điện thành công cho 751.137 khách hàng thuộc 7 huyện và thành phố Thái Bình.

Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Xương và huyện Đông Hưng là những địa phương có 100% khách hàng có điện sử dụng.

Đơn vị cho biết, chỉ còn 1.737 khách hàng chưa được cấp điện, nằm chủ yếu ở huyện ven biển Tiền Hải vừa chịu ảnh hưởng lớn của cơn bão số 3 (1.036 khách hàng chưa có điện). Còn lại một số ít khách hàng chưa được cấp điện nằm rải rác ở huyện Thái Thụy, Hưng Hà và Quỳnh Phụ.

Thái Bình chỉ còn hơn 1.700 khách hàng chưa được cấp điện trở lại ảnh 2

Cơn bão số 3 quét vào đất liền đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành điện Thái Bình.

Qua theo dõi, huyện Thái Thụy là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất của cơn bão số 3 khi trong chiều tối 7/9 đã mất điện diện rộng trên toàn huyện (trừ Khu công nghiệp Liên Hà Thái nằm trong Khu Kinh tế Thái Bình).

Điện lực Thái Thụy đã bố trí 100% quân số và có phương án tổ chức kiểm tra ngay sau bão tan để tìm nguyên nhân khắc phục sự cố và xử lý cấp điện trở lại cho các phụ tải theo thứ tự ưu tiên.

Thái Bình chỉ còn hơn 1.700 khách hàng chưa được cấp điện trở lại ảnh 3

Công nhân Điện lực Thái Thụy tranh thủ ăn tối trong ánh sáng le lói của đèn tích điện để tiếp tục ca làm việc ban đêm.

Mấy hôm nay, trời đều có mưa lớn nhưng đơn vị vẫn đẩy nhanh tiến độ đóng điện. Để bảo đảm nhân lực thi công, ngoài gần 100 cán bộ, công nhân, Điện lực Thái Thụy huy động cả nhân lực bên ngoài tham gia khắc phục sự cố hệ thống điện.

Số lượng cột gãy đổ rất lớn cần phải thay thế rất lớn, gồm 34 cột trung thế gãy đổ, 18 cột trung thế bị nghiêng; 256 cột hạ thế đổ gãy, rạn nứt và 1 trạm biến áp bị chập cháy.

Để xử lý khối lượng công việc này, toàn bộ nhân lực được huy động ngoài làm ngày thì tranh thủ làm cả đêm đến 23-24 giờ mới nghỉ tay.

Thái Bình chỉ còn hơn 1.700 khách hàng chưa được cấp điện trở lại ảnh 4

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình chia vui với cán bộ công nhân Điện lực Thái Thụy khi đóng điện thành công cho hai xã cuối cùng của tỉnh Thái Bình là Thụy Hưng và Thụy Việt.

Lúc 16 giờ 51 phút chiều nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình vui mừng trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân: “Hai xã Thụy Hưng và Thụy Việt là địa phương cuối cùng của tỉnh Thái Bình đã được cấp điện trở lại”.

Được biết, Chi nhánh điện tại Hưng Hà phấn đấu 22 giờ đêm nay khôi phục toàn bộ phụ tải. Các chi nhánh điện tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy và Tiền Hải dự kiến tối mai (12/9) sẽ cấp điện trở lại cho những khách hàng cuối cùng.