Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng ở tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 27/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và nội dung cốt lõi một số tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và trực tuyến đến hơn 170 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.
Khu công nghiệp Phố Nối A có 220 dự án đầu tư trong và ngoài nước đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 23.000 tỷ đồng và hơn 1,1 tỷ USD.

Hưng Yên - điểm sáng thu hút đầu tư

Những năm qua, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng xúc tiến thương mại… trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là các tập đoàn lớn có công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tạo sự phát triển đột phá về kinh tế-xã hội.
Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Hưng Yên thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp

Tỉnh Hưng Yên xác định chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được ưu tiên trong giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm tạo bước đột phá trong quản lý, sản xuất và tiếp cận thị trường để nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp thông minh, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ.

Hưng Yên: Khởi tố đối tượng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 31/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Chờ, sinh năm 1964, trú tại thôn Hướng Đạo, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại diện các hộ gia đình nhận quà hỗ trợ.

Trao quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thuần Hưng

Với tinh thần tương thân, tương ái và khát vọng nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân, ngày 25/1, các nhà văn của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp cùng doanh nghiệp Liên minh Quốc gia đã tổ chức trao tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên cho các chi, đảng bộ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Hưng Yên: Chú trọng đổi mới và nâng cao công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ

Ngày 11/1, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 với những nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, trách nhiệm phục vụ nhân dân, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chú trọng đổi mới và nâng cao trên các mặt công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ…
Chế biến long nhãn ở thành phố Hưng Yên.

Hưng Yên hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho nông sản

Thực hiện chính sách về xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất, những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã phối hợp nhiều địa phương trong tỉnh xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu cho nhiều sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, giá trị nông sản trên thị trường, tạo đà cho nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển bền vững.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn.

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 10%

Ngày 30/11, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, lần thứ 26 họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2023. Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thông báo: tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên năm 2023 ước đạt 10,05%, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là 9%); thuộc nhóm tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng kinh tế cao, tốp đầu trong cả nước.
Dự án khu dân cư Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Cần làm rõ và xử lý nghiêm những vi phạm ở thôn Cao Quán

Trong thời gian qua, nhiều người dân ở xã Hồng Tiến phản ánh tình trạng một số đối tượng xây tường trên vỉa hành lang đường giao thông thôn Cao Quán, việc giữ xe ben do Ủy ban nhân dân xã Hồng Tiến thuê đã gây mất trật tự, an ninh ở thôn Cao Quán, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên cần sớm được làm rõ và xử lý nghiêm minh.
Đổi mới phương thức dạy và học ở Trường tiểu học và THCS xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Những chuyển biến tích cực trong đổi mới giáo dục, đào tạo ở Hưng Yên

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo của tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả tích cực.
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa thăm dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Công nghiệp Texco.

Hưng Yên phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững

Những năm qua, nền kinh tế của tỉnh Hưng Yên luôn duy trì mức tăng trưởng khá, nhờ nhiều giải pháp mang tính đột phá về phát triển kinh tế-xã hội. Hưng Yên đang phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh, bền vững. Phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên về những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của tỉnh thời gian qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối nhiệm kỳ.
Ảnh: Phạm Hà

Đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy vai trò công tác dân vận

Từ một tỉnh nông nghiệp, Hưng Yên đang hướng mạnh vào các mục tiêu, giải pháp để sớm trở thành tỉnh công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ hiện đại, phát triển nhanh và bền vững ở vùng đồng bằng sông Hồng. Thực tế ghi nhận đây là quá trình cấp ủy, chính quyền các cấp đổi mới phong cách lãnh đạo, phát huy vai trò công tác dân vận, vận hành đồng bộ, hiệu quả hệ thống chính trị từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội nhằm tăng cường nguồn lực cho các mục tiêu phát triển…
Những giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

Những giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy đổi mới phương thức dạy và học, góp phần tạo chuyển biến về chất lượng, hiệu quả của hệ thống giáo dục; hình thành nền tảng số cho xã hội học tập, tạo cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng tốt với chi phí thấp cho người dân; góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.
Nguồn vốn tín dụng giúp nông dân xã Toàn Thắng, huyện Kim Ðộng, tỉnh Hưng Yên phát triển sản xuất chăn nuôi gà.

Hiệu quả từ chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Nghị định số 55/2015/NÐ-CP đi vào cuộc sống đã khơi thông nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, góp phần tháo gỡ khó khăn về cơ chế tín dụng cho cả người đi vay và ngân hàng, đáp ứng nhu cầu vốn cho đại đa số người dân đầu tư sản xuất, kinh doanh cải thiện cuộc sống.
HĐND tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri chuyên đề về Môi trường.

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở Hưng Yên

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất công nghiệp, làng nghề, lượng rác thải ùn ứ tại các điểm tập kết và trong khu dân cư; nhất là nguồn nước trên hệ thống các sông, hồ bị ô nhiễm đang là vấn đề cử tri ở tỉnh Hưng Yên quan tâm, kiến nghị có biện pháp xử lý hiệu quả để môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023.

Hưng Yên biểu dương gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền"

Ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023; biểu dương gia đình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2023.
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hưng Yên tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Chiều 17/10, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”giai đoạn 2021-2025.