Thái Bình có hơn 1.300ha lúa mùa mới cấy bị ngập úng

NDO - Báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ nhiều diện tích lúa mùa.
0:00 / 0:00
0:00
Tiêu úng cứu lúa ở xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Vũ Thư cung cấp)
Tiêu úng cứu lúa ở xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. (Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Vũ Thư cung cấp)

Toàn tỉnh Thái Bình đã có 1.380ha lúa bị ngập úng, trong đó huyện Đông Hưng 10ha; Thái Thụy 70ha; Vũ Thư 1.300ha. Ngoài ra, có gần 2.000ha rau màu và một số cây trồng khác bị ảnh hưởng.

Đối với công trình đê điều, trước khi bão số 2 đổ bộ vào đất liền đã xảy ra sự cố sạt trượt mái đê bối ở xã Vũ Vân (huyện Vũ Thư) với chiều dài 15m, rộng 0,5m, chiều cao 1m. Đến nay, sự cố này đã được địa phương khắc phục tạm thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tuy nhiên, trong ngày 22/7 xuất hiện 4 lỗ rò rỉ tại các bờ bao xã Minh Tân, Vũ Bình, Trà Giang (huyện Kiến Xương). Đến nay, các lỗ rò rỉ đã được xử lý bảo đảm an toàn.

Thái Bình có hơn 1.300ha lúa mùa mới cấy bị ngập úng ảnh 2

Các địa phương có diện tích lúa ngập úng đang khẩn trương tiến hành dặm tỉa hoặc gieo cấy bổ sung.

Để chống úng kịp thời, các xã, hợp tác xã xảy ra ngập úng đang khẩn trương huy động phương tiện, máy móc tập trung tiêu nước. Bên cạnh đó, tổ chức dặm tỉa và cấy lại diện tích lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn kéo dài.

Tại huyện Vũ Thư, đây là địa phương có diện tích lúa và hoa màu ngập úng nhiều nhất tỉnh, chính quyền huyện đã chỉ đạo các xã khoanh vùng, kết hợp với các trạm bơm điện di động hỗ trợ tiêu úng cục bộ cho các vùng trũng thấp.