Các em học sinh Trường tiểu học Điện Biên (Hà Nội) tham gia giao lưu tại Hội sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023.

Triển lãm và Hội sách trực tuyến phục vụ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Triển lãm và Hội sách trực tuyến trên trang mạng vietnam.vn được mở đặc biệt dành cho bạn đọc ở các địa phương khác và bà con kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.
Hội thảo "Đổi mới, nâng cao hiệu quả của liên kết xuất bản" ngày 26/9 tại Hà Nội. Ảnh: Vietnam+

Đổi mới, nâng cao chất lượng liên kết xuất bản

Hình thức liên kết xuất bản thời gian qua đã góp phần tăng tốc phát triển của ngành xuất bản Việt Nam cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Gần đây, chuyển đổi số có tác động tích cực vào nền tảng xuất bản, phát hành, góp phần mang lại những kết quả khá ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế đòi hỏi ngành xuất bản cần đổi mới toàn diện.
Bộ sách "Kính Vạn hoa" của Nhà xuất bản Kim Đồng thường xuyên bị làm giả. (Ảnh: Kim Đồng)

“Thảm họa” mang tên sách giả, sách lậu

Diễn ra có vẻ im ắng, lặng lẽ, không có những tác động hay hậu quả ngay lập tức như những loại hàng giả, hàng lậu khác, nhưng sách giả, sách lậu đang đem đến sự hủy hoại nghiêm trọng đối với văn hóa đọc, niềm tin của độc giả, của những người làm sách, cùng với nhiều hậu quả khác về văn hóa, kinh tế, xã hội.
Độc giả hiện nay tự bảo vệ mình bằng cách lựa chọn mua sách tại những địa chỉ uy tín.

Mạnh tay với sách giả, sách lậu

Một trong những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới mà Hội Xuất bản Việt Nam chú trọng, là mạnh tay hơn với sách giả, sách lậu, bằng những chế tài và biện pháp chặt chẽ hơn, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm sách, đưa tới cho bạn đọc những tri thức thật, tử tế.
Trưng bày một số cuốn sách tiêu biểu Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát triển xuất bản theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa

Thứ nhất, trong những năm chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc và khoảng 10 năm sau chiến tranh, thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp (1975-1986), xuất bản Việt Nam hoàn toàn do Nhà nước bao cấp, hoạt động xuất bản lấy nhiệm vụ phục vụ chính trị, phục vụ cho cuộc đấu tranh giải phóng và xây dựng đất nước là mục tiêu cao nhất và duy nhất. Những xuất bản phẩm trong thời kỳ này đã trực tiếp góp phần cho thắng lợi của cuộc kháng chiến và vì được bao cấp toàn diện nên nó không có ý nghĩa như là “hàng hóa”, dù là đặc biệt.
Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ 5. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số

Ngày 12/7, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ 5, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội trong thời gian tới là chú trọng phát triển văn hóa đọc và chuyển đổi số trên cơ sở nhận thức văn hóa đọc là giải pháp căn bản, chuyển đổi số là giải pháp đột phá…
Thúc đẩy văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Thúc đẩy văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ hơn nữa

Năm 2022 được coi là một năm khá thành công của ngành xuất bản khi vẫn còn rất nhiều khó khăn, nhưng vẫn gặt hái được nhiều thành tựu, từ nâng cao số lượng xuất bản phẩm trên đầu người, tổ chức thành công giải thưởng Sách Quốc gia, tham gia các giải thưởng lớn về văn hóa, báo chí… Một trong những mục tiêu lớn nhất của ngành trong thời gian tới là thúc đẩy văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Phố Sách Hà Nội, một địa chỉ sách quen thuộc của mỗi người dân Hà Nội.

Hướng tới một nền xuất bản vững mạnh, vươn ra quốc tế

Ngày 12/7 tới, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề: "Hội Xuất bản Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển". Trong phương hướng hoạt động giai đoạn 2023-2028, Hội xác định hướng tới một nền xuất bản vững mạnh, vươn ra quốc tế.
Toàn cảnh hội nghị.

Quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư

Ngày 11/5, tại Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai 4 quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Lễ trao giải Sách Quốc gia năm 2022. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nâng tầm Giải Sách Quốc gia

Qua 5 mùa giải thưởng, Giải Sách Quốc gia đã chứng tỏ được uy tín và giá trị cũng như tầm vóc của mình trong lĩnh vực xuất bản và trong công cuộc lan tỏa văn hóa đọc. Bước sang giai đoạn mới, để nâng cao vị thế giải thưởng, vẫn còn nhiều việc phải làm.
Ban Tổ chức thông báo về Giải Sách Quốc gia 2022. (Ảnh: MAI LỮ)

Giải Sách Quốc gia 2022: Một năm “vượt khó”

Trước thềm Giải thưởng Sách Quốc gia 2022, Hội Xuất bản Việt Nam và Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết, dịch Covid-19 đã tác động mạnh đến ngành xuất bản trong hai năm 2020 và 2021, khiến cho các đơn vị xuất bản gặp nhiều khó khăn, vì thế mà số lượng sách được giới thiệu tham gia Giải Sách Quốc gia cũng chịu ảnh hưởng.
Bạn đọc tìm mua sách tại Hội chợ sách.

Lan tỏa giá trị các tác phẩm đoạt giải Sách quốc gia

Mỗi năm một lần, Giải thưởng Sách quốc gia tôn vinh những cuốn sách giá trị trong 5 lĩnh vực. Tuy nhiên, việc lan tỏa giá trị của những cuốn sách đó, giúp bạn đọc tiếp cận và tìm hiểu những cuốn sách đoạt giải mỗi năm là nhiệm vụ không kém phần quan trọng của cả nhà quản lý và người làm sách.