Các đại biểu cắt băng Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh năm 2024.

Bắc Ninh: Sôi nổi các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Sáng 12/4, tại khu vực Công viên Hồ điều hòa Văn Miếu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh diễn ra Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 tỉnh Bắc Ninh năm 2024. Hơn 100.000 đầu sách và gần 2 triệu bản sách đăng ký trưng bày tại các gian trưng bày đã thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và bạn đọc.
Các em học sinh Trường tiểu học Điện Biên (Hà Nội) tham gia giao lưu tại Hội sách chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2023.

Triển lãm và Hội sách trực tuyến phục vụ kiều bào Việt Nam ở nước ngoài

Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Triển lãm và Hội sách trực tuyến trên trang mạng vietnam.vn được mở đặc biệt dành cho bạn đọc ở các địa phương khác và bà con kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia năm 2023.

Lễ khai mạc và Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ diễn ra tại Văn Miếu

Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông, lễ khai mạc và Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ diễn ra tại khu Di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, vào lúc 20 giờ ngày 17/4. Lễ khai mạc dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT&TH Hà Nội.
Ngày hội đọc sách với những góc đọc trang trí rất đẹp của Trường Tiểu học Trưng Nhị. (Ảnh: Trang fanpage của trường)

Những người "gieo mầm" sách

Họ là những gương mặt tiêu biểu trong số những người bao năm nay vẫn lặng lẽ, cần mẫn từng ngày gom nhặt từng cuốn sách, kết nối sách đến với bạn đọc ở từng làng quê, vùng sâu, vùng xa, nơi hải đảo, những nơi còn vô vàn khó khăn. Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc là một ghi nhận dành cho những nỗ lực của họ, nhưng giải thưởng lớn nhất là những “mầm sách” được gieo đã bắt đầu bén rễ, xanh cây, đem những hoa trái tri thức đến cho người đọc.
Các em nhỏ hào hứng tham gia hoạt động giới thiệu sách của Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc 2022.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Gắn với chuyển đổi số

Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam diễn ra từ 15/4 đến hết 1/5 trên phạm vi cả nước với các thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”. Đặc biệt, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay gắn liền với chuyển đổi số, với mục tiêu đưa sách đến với nhiều người đọc hơn.
Các em học sinh tham gia trò chơi trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc tại Thư viện Quốc gia.

Tháng “lễ hội” của sách

Tháng 4 này, những người yêu quý và đam mê đọc sách được sống trong bầu không khí “lễ hội” với rất nhiều hoạt động liên quan đến sách được tổ chức khắp cả nước, với điểm nhấn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Huế - nơi tổ chức sự kiện khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.
Đại diện Ban tổ chức tặng hoa cho hai tác giả trẻ.

Giao lưu “Khi ta 20” - lan tỏa yêu thương, năng lượng tích cực đến giới trẻ

Sáng 23/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh thực hiện chương trình giao lưu trò chuyện “Khi ta 20” cùng hai diễn giả trẻ Xuân Hiếu và Thiên Phong tại Đường Sách Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2” năm 2023.

Phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2”

Sáng 21/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2” năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát động phong trào đọc sách trong cán bộ, học viên, sinh viên toàn Học viện.
Bộ truyện "Sói xám". (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều đầu sách mới nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2-2023, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu nhiều tựa sách mới, với nội dung và hình thức đặc sắc thuộc nhiều thể loại: Văn học thiếu nhi, tranh truyện lịch sử, sách kiến thức, khoa học, kỹ năng, hướng nghiệp.
Phố Sách Hà Nội trong ngày cuối tuần.

5 năm Phố Sách Hà Nội: “Chúng tôi vừa học vừa làm”

Bắt đầu từ những bước đi đầu tiên, mặc dù đã có mô hình trước trong TP Hồ Chí Minh, nhưng đối với những đơn vị tại Phố Sách Hà Nội, 5 năm qua là cả quá trình vừa học, vừa làm đầy cam go nhưng cũng nhiều thú vị. Phố Sách Hà Nội ngày nay không chỉ là một điểm cung cấp sách đa dạng cho bạn đọc Thủ đô, mà còn trở thành một địa chỉ văn hóa, du lịch của người Hà Nội, nhất là vào dịp cuối tuần.

Các diễn giả trò chuyện về sách truyền kỳ.

Vẻ đẹp của những tác phẩm truyền kỳ

Nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Trần Thị Băng Thanh, nhà nghiên cứu lịch sử Vũ Đức Liêm cùng hai họa sĩ Nguyễn Công Hoan và Tạ Huy Long đã có cuộc trò chuyện thú vị về artbook dựa trên những cuốn sách cổ, nhân dịp Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt sách “Truyền kỳ mạn lục” và “Nam Hải dị nhân liệt truyện”.