Tín hiệu vui từ giải thưởng sách thiếu nhi

Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động Giải thưởng Sách thiếu nhi trong buổi khai mạc Hội sách thiếu nhi lần IV-2023, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người yêu mến mảng văn học viết cho trẻ em.
0:00 / 0:00
0:00

Là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước với thị trường sách sôi động, nơi tập hợp của nhiều cây bút tên tuổi viết cho thiếu nhi, nhưng đến nay thành phố mới có một giải thưởng sách dành cho các em, nhằm tôn vinh lực lượng sáng tác văn học thiếu nhi.

Đây là giải thưởng do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Thành đoàn thành phố, các đơn vị Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, Hội Nhà văn thành phố tổ chức với mục đích tìm kiếm những nhân tố mới viết sách, tạo điều kiện, môi trường bồi dưỡng các tác giả viết sách cho thiếu nhi; tạo động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, số lượng sách dành cho thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Sự ra đời, hiện diện của Giải thưởng Sách thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh bên cạnh các thiết chế văn hóa đọc và các hoạt động phát triển văn hóa đọc của thành phố, sẽ tạo dựng một hệ sinh thái toàn diện hơn cho ngành xuất bản, phát hành của thành phố; đồng thời góp phần hình thành thói quen, niềm yêu thích của trẻ em với sách, góp phần đẩy mạnh hoạt động khuyến đọc trong các tầng lớp nhân dân, nuôi dưỡng tinh thần hiếu học cho thế hệ trẻ, nhất là thiếu nhi, nhi đồng. Nói như tác giả sách thiếu nhi Việt Nam bán chạy nhất hiện nay Nguyễn Nhật Ánh, càng có nhiều giải thưởng văn học nói chung và văn học thiếu nhi nói riêng càng tốt.

Trên thực tế, thời gian qua, mảng văn học thiếu nhi vẫn bị xem là “chiếu dưới” so với các mảng văn học khác. Người viết sách cho thiếu nhi trong nước cũng ít được các nhà xuất bản quan tâm (trừ các nhà xuất bản chuyên về sách thiếu nhi) trong việc ưu tiên đặt hàng, giới thiệu tác phẩm, đặc biệt là các giải thưởng dành cho sách thiếu nhi vẫn còn rất hạn chế. Một thời gian dài, phần lớn sách thiếu nhi ở các nhà sách được dịch từ các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, điều này đã được cải thiện. S

ố sách thiếu nhi của tác giả trong nước, nhất là những tác giả trẻ đã xuất hiện nhiều hơn trên thị trường. Điển hình tại Hội sách thiếu nhi thành phố năm nay, các nhà xuất bản đã tung ra nhiều tựa sách mới dành cho thiếu nhi, kèm theo đó là các buổi ra mắt, giới thiệu sách. Đây là việc làm tích cực nhằm đưa sách thiếu nhi đến với công chúng nhiều hơn, nhất là đối với bạn đọc nhỏ tuổi. Nhiều đầu sách có giá trị dành cho các em sẽ giúp phát triển tư duy, trí tưởng tượng cũng như khả năng sáng tạo; đồng thời, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn cho các em.

Giải thưởng Sách thiếu nhi lần 1 vừa được khởi động sẽ là “cú huých” giúp những người viết cho thiếu nhi có thêm động lực, sự tự tin để sáng tác. Và bạn đọc nhỏ tuổi sẽ có cơ hội được thưởng thức những tác phẩm hay, có giá trị, khám phá thêm nhiều điều mới mẻ trong thế giới dành riêng cho mình.