Toàn cảnh buổi tọa đàm tại tỉnh Yamaguchi.

Bình Dương tìm hiểu xu hướng phát triển công nghiệp xanh của Nhật Bản

Tại buổi tọa đàm vừa diễn ra ở tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản), Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết, tỉnh Bình Dương đã có chủ trương phát triển công nghiệp xanh, trung hòa carbon và hiện tỉnh đã dành quỹ đất lớn để thành lập khu công nghiệp xanh nhằm thu hút các nhà đầu tư phát triển xanh, sạch.
Quang cảnh Hội thảo.

Tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận, quyết tâm thực hiện khát vọng phát triển đất nước

Chiều 26/12, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên một số lĩnh vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Toàn cảnh hội thảo.

Bình Dương là hình mẫu huy động nguồn lực nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo khoa học “Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước” vào ngày 13/12 tại Bình Dương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, Bình Dương là hình mẫu trong huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa.
Lễ ra mắt cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cả nước đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cuốn sách có dung lượng hơn 500 trang, tuyển chọn 40 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội khóa XIII của Đảng, với nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của Đảng và hệ thống chính trị trên các lĩnh vực, những nhiệm vụ chiến lược trọng yếu đề ra trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Quang cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Hội đồng Lý luận Trung ương sáng 13/2.

[Ảnh] Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Dự buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư lắng nghe ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 13/2, tại Hà Nội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự, có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng hội kiến Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany.

Việt Nam-Lào: Tăng cường hợp tác giữa hai Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 6/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany và làm việc với đồng chí Khamphanh Pheuyavong, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận phiên họp và Hội thảo.

Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc

Ngày 10/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Hội đồng Lý luận Trung ương họp Kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026 và tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo.
Các đồng chí chủ trì kỳ họp.

Hội đồng Lý luận Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 20/7, tại Vĩnh Phúc, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ 4, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo tư vấn của Hội đồng. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì kỳ họp.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát triển Bắc Ninh theo hướng hiện đại, bền vững

Ngày 10/6, Tỉnh ủy Bắc Ninh phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học phục vụ Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, từ thực tiễn tỉnh Bắc Ninh.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại

Chiều 19/4, tại Trung tâm hội nghị, triển lãm tỉnh Bình Dương, Hội thảo khoa học với chủ đề “Tiếp nối truyền thống, tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ: Thành tựu và Triển vọng” do Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức, đã tiến hành các phiên chuyên đề. 

Ký kết Chương trình thực hiện Đề án.

Hợp tác thực hiện Đề án tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới

Sáng 19/4, tại Trung tâm hội nghị, triển lãm Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương ký kết Chương trình hợp tác thực hiện Đề án “Tổng kết mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới của đất nước và tầm nhìn định hướng đến năm 2050”.