Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình phối hợp công tác

Chiều 21/2, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn mới.
0:00 / 0:00
0:00
Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình hợp tác nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương ký kết Chương trình hợp tác nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Trong giai đoạn 2017-2021, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã triển khai toàn diện 6 nội dung ký kết hợp tác.

Hai bên đã phối hợp tổ chức 3 tọa đàm khoa học; 4 cuộc khảo sát thực tế kết hợp tọa đàm khoa học tại Thủ đô phục vụ nhiệm vụ tư vấn, tổng kết lý luận và thực tiễn mà Trung ương giao...

Hội đồng Lý luận Trung ương đã giúp Thành ủy Hà Nội tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến thống nhất cho rằng, hiện nay, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương càng có nhiều cơ hội, điều kiện để tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, qua đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hai bên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, trước nhiều nội dung đặt ra, hai bên cần chọn việc có trọng tâm, trọng điểm để hợp tác.

Thành ủy Hà Nội mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia giúp thành phố xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Quy hoạch phát triển Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời giúp thành phố triển khai các chủ trương lớn bảo đảm tính khả thi, vừa phù hợp thực tiễn, vừa bảo đảm khoa học, bài bản, đi vào từng vấn đề cụ thể, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, qua đó giải quyết căn cơ các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Đơn cử như dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) thì đâu là cơ chế vượt trội cho Hà Nội bảo đảm khả thi, tạo động lực phát triển cho Hà Nội, lan toả, dẫn dắt Vùng Thủ đô và đất nước.

Đó là các vấn đề như di dời các cơ sở trường học, bệnh viện ra khỏi nội đô, làm sao để thực hiện đúng mục đích, khắc phục những kẽ hở... hay đối với mục tiêu xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại thì ý nghĩa cụ thể của từng thành tố là gì; làm thế nào để lượng hóa từng nội dung, biến thành các phong trào, giải pháp cụ thể để đưa vào thực hiện...

Nhất trí với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, thực chất của hội nghị, nhất là quan điểm đã hợp tác phải thực chất, hiệu quả.

Nhìn nhận thực tiễn tại Hà Nội luôn là mảnh đất phong phú cho công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, những đề xuất trọng tâm của thành phố Hà Nội như về cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô (sửa đổi), quy hoạch lớn... là hoàn toàn chính xác, cần thiết.

Ngoài ra, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng hệ thống Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Đồng chí đề nghị, việc hợp tác giữa hai bên cần rất cụ thể, chọn vấn đề, có kế hoạch, lộ trình, cách làm cụ thể.

Trên cơ sở thống nhất quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, hai cơ quan thống nhất cao đi đến ký kết Chương trình hợp tác nhiệm kỳ Đại hội XIII gồm 3 chương, 9 điều, trong đó xác định 6 nội dung, 7 phương thức hợp tác.

Từ chương trình này, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể theo từng năm, bảo đảm hợp tác thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của hai bên, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn Thủ đô và đất nước đặt ra.